Brendan Rodgers: 'Khác biệt của Liverpool nằm ở những cầu thủ có kinh nghiệm Premier League'

29/08/2015 17:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers thừa nhận sự khác biệt của Liverpool ở mùa giải năm nay là từ những tân binh có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.

Nếu không có gì thay đổi, Liverpool sẽ không đưa về Anfield thêm bất kì tân binh nào nữa. Christian Benteke (32,5 triệu bảng), Roberto Firmino (29), James Milner (tự do), Nathaniel Clyne (12,5), Danny Ings (7,5), Joe Gomez (3,5) và Adam Bogdan (tự do) đã tiêu tốn của Liverpool tới 85 triệu bảng. Brendan Rodgers cũng tỏ ra rất hài lòng về những quân bài mà ông đang sở hữu.

"Clyne có những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khi mới 17 tuổi. Giờ Clyne đã 23 và sẽ đem nó (kinh nghiệm) đến đây".

"Còn Benteke? Christian đã có mặt tại đây 3 năm và hiểu rất rõ về Premier League".


"Đây là những chàng trai đến với CLB với một bản lý lịch tốt, tâm lý vững vàng và có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu này".

"Bạn cần những cầu thủ như vậy ở đẳng cấp cao. Tài năng thôi là chưa đủ. Phải là những cầu thủ có đẳng cấp".

"Chúng tôi cần phải rất tập trung để các tài năng trẻ và các cầu thủ lớn tìm được tiếng nói với nhau ở trên sân".

Khi được hỏi về James Milner - đội phó mới của CLB, Rodgers tỏ ra rất hài lòng về bản hợp đồng "miễn phí" này.

"James Milner là một cầu thủ lớn. Bạn biết cậu ấy là một cầu thủ tốt, nhưng tôi không thể biết được James tốt đến đâu cho đến khi cậu ấy tới đây".

"James là một anh chàng biết thích nghi với những khó khăn. Một cầu thủ xuất sắc. James còn là một thủ lĩnh trên sân, đem lại tác động tích cực về tinh thần cho các đồng đội".

"Cậu ấy là một nhà vô địch. Cậu ấy đã và đang làm việc với những cầu thủ đẳng cấp trong và ngoài sân cỏ", Rodgers khép lại buổi phỏng vấn trước trận đấu với West Ham.


Milner, Benteke, Clyne đều có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League. Trong khi đó, tài năng trẻ Joe Gomez cũng trưởng thành tại môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt và sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để thích nghi như các đồng đội đến từ môi trường bóng đá khác.

Bốn cái tên kể trên đều được đá chính trong 3 trận đấu đầu tiên của Liverpool, góp phần quan trọng vào thành tích giành được 7 điểm và chưa để thủng lưới bàn nào của CLB. Vòng đấu thứ 4, Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón West Ham trên sân nhà Anfield vào 21h tối nay (29/8).

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm