Brazil 'trả thù' Ngoại hạng Anh, 10 ngôi sao bị cấm thi đấu cuối tuần này

08/09/2021 21:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil đã yêu cầu áp dụng quy định "cách ly 5 ngày" đối với tất cả cầu thủ được triệu tập ban đầu, dù họ có quay trở về nước hay không. Đây được coi là hành động đáp trả lại "danh sách đỏ" do Ngoại hạng Anh đưa ra trước đó.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu Việt Nam vs Trung Quốc, Việt Nam vs Oman.

Trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu vòng loại World Cup 2022, BTC Ngoại hạng Anh đã công bố bản danh sách "đỏ". Bản danh sách này được Giám đốc điều hành của 20 CLB Ngoại hạng Anh thống nhất nhằm ngăn các cầu thủ của họ tới thi đấu ở các quốc gia thuộc “danh sách đỏ” trong chiến dịch phòng chống đại dịch COVID-19 của Vương quốc Anh ở đợt thi đấu quốc tế. Bởi nếu đến thi đấu ở các quốc gia này, theo quy định, khi về Anh, cầu thủ sẽ phải cách ly 10 ngày.

Như vậy, họ sẽ phải bỏ lỡ ít nhất 2 vòng đấu của Ngoại hạng Anh và 1 trận đấu tại cúp Liên đoàn. Đối với các CLB tham dự cúp châu Âu, các cầu thủ sẽ vắng mặt ở cả trận đấu mở màn.

Điều đó khiến một số quốc gia tại Nam Mỹ không có sự phục vụ của các cầu thủ tốt nhất bên phía họ. Vì thế, Liên đoàn bóng đá Brazil đang dẫn đầu các quốc gia Nam Mỹ khác trả thù lại các CLB tại Ngoại hạng Anh bằng cách áp đặt quy định "cách ly 5 ngày" đối với các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập ban đầu. Do đó, các cầu thủ dù ở lại Anh vẫn sẽ phải tuân thủ quy định này.

Theo đó, Liverpool, Man City, MU và Chelsea sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề khi thiếu vắng các cầu thủ Brazil của mình. Đối với Liverpool, họ sẽ không có được sự phục vụ của 3 cầu thủ gồm Roberto Firmino, Alisson Becker và Fabinho cho trận đấu với Leeds. Bên kia chiến tuyến, Leeds cũng sẽ không có được sự phục vụ của Raphinha.

Chú thích ảnh
Liverpool sẽ vắng mặt 3 cầu thủ người Brazil

Man City sẽ không thể sử dụng thủ môn Ederson và tiền đạo Gabriel Jesus vào cuối tuần với Leicester City. Tổn thất lực lượng có thể khiến Man City gặp khó trong việc phục thù thất bại ở Siêu cúp Anh đầu mùa giải.

Trong khi đó, MU và Chelsea may mắn khi chỉ có 1 cầu thủ thuộc mỗi đội chịu ảnh hưởng của quy định này. Đó là Fred và Thiago Silva. Hai cầu thủ này sẽ không thể thi đấu cho MU và Chelsea cuối tuần này và trận mở màn tại Champions League vào giữa tuần sau.

Phía các CLB tại Ngoại hạng Anh dĩ nhiên không đồng tình với quy định mà Brazil đưa ra. Họ cho rằng không có cơ sở hợp lý nào cho hành động này.

Chú thích ảnh
Fred có thể không ra sân cuối tuần

Thực tế, "cách ly 5 ngày" không phải quy định do Brazil tự nghĩ ra. Đây là quy định đã được 211 quốc gia thành viên của FIFA đồng ý và sẽ được áp dụng nếu có một Liên đoàn bóng đá yêu cầu.

Quy định "cách ly 5 ngày" sẽ bắt đầu sau trận đấu cuối cùng 1 ngày. Như vậy, các cầu thủ Brazil sẽ tiến hành quy định từ ngày 10 tới 14/9. 

Có một trường hợp ngoại lệ là Richarlison của Everton. Cầu thủ Brazil được thông báo vẫn có thể ra sân, do Liên đoàn bóng đá Brazil đã loại tên anh ra khỏi danh sách áp dụng quy định. Điều này xuất phát từ việc Everton đã đồng ý để Richarlison tham dự Olympic 2021 cùng Brazil mùa Hè vừa qua. Trường hợp ngoại lệ này dĩ nhiên càng khiến các CLB khác tại Ngoại hạng Anh cảm thấy khó chịu hơn.

Chú thích ảnh
Richarlison là trường hợp ngoại lệ tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này

Mexico, Chile và Paraguay nằm trong số các quốc gia châu Mỹ khác cũng áp dụng quy định tương tự. Nghĩa là tiền đạo Raul Jimenez của Wolves và Miguel Almiron của Newcastle cũng không đủ điều kiện thi đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm