Bóng đá Anh: Premier League thi đấu như nào sau dịch?

30/03/2020 06:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League và các giải quốc nội tại châu Âu rất mong muốn kết thúc mùa giải vào cuối tháng 6/2020 để không ảnh hưởng tới lịch trình mùa giải năm sau 2020/21. Vậy giải đấu cấp cao nhất nước Anh sẽ phải bố trí lịch thi đấu như thế nào sau đại dịch Covid-19?

1 năm Solskjaer dẫn dắt MU: Vì Ole xứng đáng

1 năm Solskjaer dẫn dắt MU: Vì Ole xứng đáng

Ole Gunnar Solskjaer đã có 1 năm làm HLV chính thức của MU. Dù rất có nhiều những thăng trầm nhưng rốt cuộc, Ole vẫn chứng minh ông là người xứng đáng nhất được lựa chọn.

Bao giờ Premier League quay lại?

Hồi giữa tháng 3/2020, UEFA và ban tổ chức các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu đã nhóm họp với nhau nhằm đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp nhất trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng nổ tại lục địa này. Các giải đấu đều nhất trí với phương án tạm hoãn toàn bộ các giải đấu cho tới hết ngày 30/4/2020.

Dĩ nhiên, không điều gì đảm bảo trong 1 tháng tới đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt tại châu Âu. Vì thế, khả năng tiếp tục hoãn các giải đấu thêm khoảng thời gian nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Dẫu vậy, Premier League nói riêng và các giải đấu hàng đầu châu Âu khác vẫn phải chuẩn bị tinh thần triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định nhằm kết thúc mùa giải 2019-20 vào cuối tháng 6/2020.

Nói riêng Premier League, giải đấu còn 9 vòng đấu nữa mới kết thúc. Trong vòng 2 tháng, họ hoàn toàn có thể kết thúc được giải đấu với lịch trình 1 vòng/tuần. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi ngoài Premier League vẫn còn đó FA Cup, Europa League và Champions League. Việc sắp xếp đan xen để các CLB vừa thi đấu vừa có thời gian nghỉ ngơi đủ là việc không hề đơn giản.

Trách nhiệm của từng CLB

“Chúng tôi đang cố gắng tìm ra hướng đi phù hợp nhất để tiếp tục mùa giải 2019-20 và đồng thời đảm bảo các CLB quốc nội cùng các giải đấu châu Âu được diễn ra sớm nhất có thể trong điều kiện an toàn. Việc lùi thời gian tổ chức EURO 2020 đã mang lại khoảng thời gian trống cần thiết để các giải đấu có thể diễn ra và kết thúc theo đúng dự định. Đó là sự giúp đỡ rất đáng kể từ phía UEFA đối với các giải đấu tại châu Âu”, đại diện UEFA chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bao giờ Premier League trở lại và sau đó giải sẽ thực hiện thế nào là 2 câu hỏi lớn lúc này

Theo Goal tính toán, nếu Premier League và các giải đấu tại châu Âu quay trở lại và diễn ra theo đúng thể thức thì dự kiến Premier League sẽ kết thúc vào 08/07. Trong trường hợp, Premier League hay UEFA muốn đẩy nhanh nhịp độ thì các giải đấu có thể kết thúc vào cuối tháng 6/2020 như kỳ vọng.

Nếu muốn kết thúc Premier League vào cuối tháng 6/2020, nhiều CLB sẽ phải thi đấu với lịch dày đặc, dự kiến 3 ngày/trận. Việc thi đấu nhiều trong thời gian ngắn chắc chắn ảnh hưởng tới thể lực cũng như phong độ đi đấu. Thế nhưng, đảm bảo các giải đấu cũng như mùa giải không ảnh hưởng tới nhau không chỉ là nỗ lực tới từ phía ban tổ chức mà các CLB cũng có một phần trách nhiệm.

Trên thực tế, Premier League đã gần như xác định được nhà vô địch. Chỉ cần Liverpool giành chiến thắng thêm 2 trận nữa, họ sẽ sớm đăng quang vô địch. Đội bóng nước Anh phải căng sức nhiều nhất có lẽ là hai CLB của Manchester. Nửa xanh vẫn đang có cơ hội đi tiếp khi giành chiến thắng trước Real Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trong tại vòng 16 đội Europa League, “Quỷ đỏ” đã dễ dàng đánh bại LASK (Áo) với tỷ số 5-0 trên sân khách.

Điều đáng lo ngại nhất lúc này chính là tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn đang căng thẳng và chưa thấy dấu hiệu khả quan nào trong thời gian qua. Số lượng ca nhiễm và tử vong vẫn tăng chóng mặt qua mỗi ngày. Đã có những trường hợp dương tính Covid-19 từ các cầu thủ. Chắc chắn điều này sẽ cản trở không nhỏ việc tiến hành các trận đấu còn lại tại Premier League nói riêng và các giải đấu châu Âu khác nói chung.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm