Bỏ tập trung cùng Tottenham, Harry Kane quyết tới Man City bằng được?

04/08/2021 17:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham rất có thể sẽ phạt nặng Harry Kane sau khi tiền đạo này vắng mặt ở buổi tập trung trước mùa giải mới của Tottenham sáng 2/8, vào thời điểm mùa giải 2021-22 sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tuần nữa.

Lịch thi đấu bóng đá Siêu Cúp Anh 2021: Xem trực tiếp Leicester vs Man City ở đâu?

Lịch thi đấu bóng đá Siêu Cúp Anh 2021: Xem trực tiếp Leicester vs Man City ở đâu?

Lịch thi đấu bóng đá Siêu Cúp Anh 2021 hay còn gọi Community Shield 2021: Leicester vs Man City. Xem trực tiếp Man City vs Leicester ở đâu?

Kane lần đầu thể hiện mong muốn rời Spurs vào tháng 5 vừa qua. Cầu thủ 28 tuổi khẳng định rằng anh có một "thỏa thuận dành cho quý ông" với Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy, cho phép mình hoàn tất việc chuyển sang Etihad trước thời hạn chuyển nhượng mùa Hè.

 

 

Kane đã kích hoạt quả bom

Vẫn còn phải xem liệu Kane có tham gia cùng các đồng đội hay không khi Tottenham tăng cường chuẩn bị cho mùa giải tới, nhưng chắc chắn thủ quân của Spurs sẽ bị phạt tiền. Spurs tuyên bố rằng họ thất vọng với hành vi của tiền đạo ngôi sao, người đã kết thúc mùa giải trước với nhiều bàn thắng nhất (23 bàn) và nhiều đường kiến ​​tạo nhất (14 lần) giải đấu hàng đầu nước Anh.

Kane vẫn còn ba năm trong hợp đồng hiện tại với Tottenham, vốn được ký lại vào tháng 6/2018, và Levy không muốn bán một cầu thủ quan trọng như vậy cho một đối thủ trực tiếp ở Ngoại hạng Anh. Man City đã có lời đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu bảng nhưng nhanh chóng bị Spurs từ chối. Nhưng tờ The Sun gần đây tuyên bố rằng Levy đã thay đổi lập trường của mình và thông báo cho Kane rằng anh có thể gia nhập nhà vô địch nước Anh với giá 160 triệu bảng.

Có thông tin ​​cho rằng, đội trưởng đội tuyển Anh đã ngầm đồng ý về một bản hợp đồng kèm mức lương 400 nghìn bảng/tuần với Man City khi Pep Guardiola tìm cách lấp đầy khoảng trống mà ngôi sao Sergio Aguero để lại. Đó có thể là lý do tại sao Kane đã kích hoạt quả bom bằng cách từ chối tập trung với Tottenham, qua đó đẩy anh vào cuộc chiến với chính CLB mình đã thành danh.

Một số người hâm mộ Spurs hiểu được mong muốn của Kane được gia nhập một câu lạc bộ có thể thách thức các danh hiệu lớn nhất mùa giải này. Họ biết Spurs đã kết thúc mùa giải trước như thế nào khi chỉ đủ điều kiện tham dự Europa Conference League. Và họ biết rằng dưới thời Nuno Espírito Santo, người được bổ nhiệm sau cuộc tìm kiếm hỗn loạn, rất có thể sẽ Spurs sẽ có một giai đoạn chuyển giao khác chứ chưa thể ngay lập tức biến thành một ứng viên vô địch.

Chú thích ảnh
Cuối cùng, Harry Kane sẽ gia nhập Man City?

Vậy tại sao Kane, người đã bước sang tuổi 28 vào thứ Tư tuần trước và chưa giành được danh hiệu nào với đội bóng, lại muốn tiếp tục gắn bó với một CLB như vậy? Phần lớn sự tức giận của những người hâm mộ Spurs sẽ nhắm vào Levy chứ không phải Kane vì đã tạo điều kiện cho tình trạng đó xảy ra.

Kane mất gì?

Mất mát lớn nhất với Kane sau vụ lùm xùm vừa qua là tổn hại về danh tiếng. Anh đã xây dựng được một sự nghiệp đáng mơ ước với bất cứ cầu thủ nào nhờ tư tưởng và hành động nhất quán xuyên suốt mà không để xảy ra bất cứ tai tiếng nào. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa, dù lỗi không hoàn toàn do anh.

Quyết định của Kane xuất phát từ sự thất vọng tột độ, khi anh cảm thấy bị mắc kẹt bởi thỏa thuận kéo dài 6 năm mà mình đã ký vào năm 2018. Kane có lẽ đã học được những bài học từ lịch sử, khi chứng kiến ​​quãng thời gian mà các ngôi sao trước đó của Spurs đã phải khom lưng để thúc đẩy việc ra đi. Levy từ chối cho biết liệu Dimitar Berbatov có đình công để chuyển đến MU vào năm 2008 hay không, khi tiền đạo này bỏ lỡ các trận đấu với Sunderland và Chelsea trước khi thỏa thuận được thực hiện. Luka Modric đã không có mặt trong chuyến bay đến Mỹ vào mùa Hè 2012 và ngay sau đó anh gia nhập Real Madrid. Và Gareth Bale cũng khổ sở ở Spurs thế nào trước khi tới Real Madrid 1 năm sau đó. Vào cuối kỳ chuyển nhượng đó, Bale đã từ chối tập luyện.

Andre Villas-Boas, HLV của Spurs vào thời điểm đó, cho biết: “Tùy thuộc vào câu lạc bộ để quyết định xem đó có phải là một hành vi vi phạm có thể bị phạt hay không”. Levy đã chối phắt đề nghị chuyển đến Chelsea của Modric vào mùa Hè 2011, mặc dù cầu thủ này tuyên bố rằng anh đã có “thỏa thuận với một quý ông”.

Ngoài áp lực từ chính Spurs, Kane có thể ôm hận với quả bom mà anh kích hoạt nếu Man City bỗng nhiên (hoặc họ đã dự dịnh như vậy từ đầu) không thể đưa anh về Etihad. HLV Pep Guardiola đã nhiều lần tìm cách hạ thấp những tin đồn liên quan đến việc Kane có thể chuyển đến Etihad và nhấn mạnh hồi tháng trước rằng một thỏa thuận là “bất khả thi” nếu mức giá của Kane xuất hiện trên báo chí (160 triệu bảng) là đúng.

“Với mức giá đó, chúng tôi sẽ không mua bất kỳ tiền đạo nào. Tất cả các câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính và chúng tôi không phải là một ngoại lệ. Chúng tôi có Gabriel [Jesus] và Ferran [Torres], những người đã chơi rất tuyệt vời ở vị trí này. Chúng tôi cũng có những cầu thủ trẻ trong học viện và đã nhiều lần chơi với một số 9 ảo. Có nhiều khả năng chúng tôi sẽ không mua một tiền đạo cho mùa giải tới”, Pep cho biết.

Đó chính là nỗi sợ lớn nhất của Kane lúc này, nhất là khi đã kích hoạt quả bom với đội bóng mà anh đang là thủ quân.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm