Bi kịch của Harry Kane ở Tottenham

15/04/2020 08:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Real Madrid quan tâm sát sao Harry Kane hồi năm 2017, họ ấn tượng với tiền đạo này ở mọi khía cạnh, ngoại trừ một nghịch lý có vẻ ngược đời của anh ở Tottenham.

Bóng đá hôm nay 15/4: Báo Thái mách nước cho Việt Nam đánh bại Malaysia. MU cần mua Sancho để thuyết phục Kane

Bóng đá hôm nay 15/4: Báo Thái mách nước cho Việt Nam đánh bại Malaysia. MU cần mua Sancho để thuyết phục Kane

Bóng đá hôm nay 15/04: “Truyền thông Thái Lan mách nước cho Việt Nam cách đánh bại tuyển Malaysia”, MU cần mua Sancho để thuyết phục Harry Kane chuyển đến. Tin tức bóng đá hôm nay.

Kane là mẫu tiền đạo hoàn toàn có khả năng đi theo con đường của Cristiano Ronaldo để trở thành chân sút vĩ đại, ở cả kỹ năng lẫn hình thể. Tiền đạo người Anh luôn tự làm mọi thứ có thể để có cơ hội tốt nhất giành các danh hiệu. Thế nhưng, Kane lại thiếu điều có lẽ là quan trọng nhất với một cầu thủ muốn có danh hiệu: Anh không thuộc một đội bóng có ADN giành chức vô địch.

Đi không được, ở chẳng xong

Đây có lẽ là điều đã dằn vặt Kane suốt vài năm qua. Anh đã cống hiến mọi thứ có thể cho Spurs, nhưng đội bóng này lại không thể đáp ứng được kỳ vọng về danh hiệu của mình. Vì thế, có nguồn tin nói rằng Kane đã nói chuyện riêng với Chủ tịch Daniel Levy rằng đến một lúc nào đó anh sẽ ra đi để tới một CLB như Real Madrid nếu Spurs không có triển vọng trong các cuộc đua vô địch.

Và bây giờ có lẽ là thời điểm như vậy. Chưa bao giờ kể từ 2014 tới nay, Tottenham lại tệ hại như mùa này. Kane đã 27 tuổi mùa Hè này, độ tuổi đẹp nhất với một cầu thủ và anh không thể lãng phí thêm một vài năm nữa để chờ đợi trong vô vọng ở Spurs. Thời điểm Kane và Spurs chia tay nhau có lẽ đã đến, nhưng đen đủi cho tiền đạo người Anh, bây giờ lại không phải là lúc thích hợp cho cả thị trường chuyển nhượng lẫn các CLB muốn có anh.

Giữa cơn đại dịch đang hoành hành khắp châu Âu, bóng đá nói chung và thị trường chuyển nhượng nói riêng đang trong giai đoạn đen tối nhất. Các CLB, dù lớn đến đâu, đơn giản là không còn tiền, hoặc đơn giản là họ không muốn chi tiêu vào thời điểm này, nhất là với một “bom tấn” có thể lên tới 200 triệu bảng như Kane.

Riêng Spurs, họ chắc chắn không phải là đội bóng dư dả vào thời điểm này. Thậm chí, Spurs sẽ phải trải qua vài năm chi tiêu tằn tiện do mới chuyển tới SVĐ mới. Vì lý do này, Levy ít nhất cũng có lý do để bán Kane, thay vì khư khư giữ anh ở lại. Levy muốn 200 triệu bảng cho bất cứ đội nào muốn có Kane, chủ yếu bởi tiền đạo này vẫn còn 4 năm hợp đồng với Spurs.

Với cái giá này, kể cả bóng đá châu Âu có trải qua đại dịch Covid-19 hay không thì thật khó tin là một đội bóng nào có thể điên rồ tới mức bỏ ra nhiều tiền đến vậy chỉ cho một cầu thủ. Nhất là với một tiền đạo chơi thiên về thể lực và đã ngấp nghé tuổi 30 như Kane. Đó là chưa kể tiền sử chấn thương “hoành tráng” của Kane thời gian gần đây.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Harry Kane, Kane, Tottenham, tương lai Kane, Tottenham bán Kane, MU mua Kane
Harry Kane đang trong tình trạng rất khó xử

Ai sẽ mua Kane?

Thị trường chuyển nhượng vài năm qua chứng kiến phần lớn tiền được đổ vào những cầu thủ trẻ hơn Kane 4 hoặc 5 tuổi. Không phải ngẫu nhiên mà cả MU lẫn Real Madrid đều khao khát sở hữu Kane hồi năm 2016 bất chấp phải bỏ ra cả trăm triệu bảng.

Nhưng giờ thì cả MU và Real đã chuyển sang các mục tiêu khác. Real giờ quan tâm tới một Kylian Mbappe trẻ trung và nhanh nhẹn hơn, dù phải chi hơn 100 triệu bảng. Còn MU hiện cũng đang hài lòng với các phương án cho vị trí trung phong và sẵn sàng mua đứt Odion Ighalo để dự bị cho Marcus Rashford. Mục tiêu mà MU thèm muốn nhất lúc này là tiền đạo cánh Jadon Sancho của Dortmund. Như Mbappe, Sancho vừa trẻ (mới 20 tuổi) vừa cơ động và là sự đầu tư lâu dài cho tương lai.

Kane đã ký hợp đồng 6 năm với Spurs hồi 2018 khi đội bóng này còn đang thăng hoa với Mauricio Pochettino. Khi đó, Kane đã được hứa hẹn về các danh hiệu trong tương lai, nhưng hiện tại thì sao? Pochettino đã bị sa thải, còn Spurs thì khủng hoảng mùa này. Tiền vệ trụ cột Christian Eriksen đã bị bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua và sắp tới có thể là Harry Kane, tất cả vì vấn đề tài chính.

Nhưng vấn đề ở đây là ai sẽ mua Kane nếu Levy không chịu giảm giá? Viễn cảnh Kane trở thành ví dụ tiêu biểu cho “bi kịch Wilfred Zaha” là rất rõ ràng. Zaha (cũng 27 tuổi như Kane) quá giỏi với một đội bóng như Crystal Palace, nhưng anh ở lại đây quá lâu để rồi trở thành cầu thủ quá đắt ở độ tuổi của mình.

Nhiều người giờ đã nghĩ tới tình cảnh Kane sẽ kết thúc sự nghiệp ở Spurs. Nếu điều này xảy ra, Kane sẽ trải qua bi kịch có lẽ là đắng cay nhất với một cầu thủ: Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình lại không giành được bất cứ một danh hiệu nào.

4 Harry Kane còn 4 năm hợp đồng với Tottenham, lý do tại sao Levy hét giá tiền đạo này lên tới 200 triệu bảng.

181 Kane đã ghi 181 bàn sau 278 trận đá cho Tottenham, gồm 136 bàn tại Premier League.

2 Kane chưa giành được chức vô địch nào với Spurs ngoài 2 lần giành vị trí Á quân Cúp Liên đoàn mùa 2014–15 và Champions League mùa trước.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm