Bernardo Silva sẽ là biểu tượng cho tham vọng của Pep

29/05/2017 18:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã tiến hành việc chuẩn bị cho mùa giải mới từ rất sớm, và việc chiêu mộ Bernardo Silva từ Monaco cho thấy mong muốn hướng đến thành công của thầy trò Pep Guardiola.

Ký ức về những tin đồn đình đám rồi khép lại bằng các hợp đồng chất lượng trung bình như Fabian Delph hay Scott Sinclair sẽ không xảy ra ở mùa này, khi Man City bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với sự nghiêm túc rõ ràng.

Cuộc cách mạng bắt đầu ở Etihad

Trước đây, Manuel Pellegrini và Roberto Mancini rất mong muốn mua sắm những cầu thủ tốt nhất, nhưng những vướng mắc với Luật công bằng tài chính của Man City khiến việc bổ sung nhân sự không được như ý muốn. Lúc này, đội chủ sân Etihad tỏ ra nhanh chóng hơn trong việc giải quyết nhân sự. Sau khi nói lời chia tay với Pablo Zabaleta, Man City tiếp tục công bố những cái tên phải ra đi do hết hạn hợp đồng gồm Willy Caballero, Bacary Sagna, Gael Clichy và Jesus Navas.

 

Tân binh đắt giá của Man City: 'Tôi không thể cưỡng lại sức hút từ Guardiola'

Tân binh đắt giá của Man City: 'Tôi không thể cưỡng lại sức hút từ Guardiola'

Bernardo Silva đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola trong mùa Hè tới sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đến thi đấu cho Man City từ Monaco.

Man City đang tìm cách giải quyết thật rốt ráo vấn đề ở vị trí thủ môn và hậu vệ biên. Kyle Walker của Tottenham và Benjamin Mendy của Monaco là những mục tiêu mà đội chủ sân Etihad hướng tới nhằm nâng cấp những vị trí nói trên. Đáng nói hơn, Pep Guardiola đang sẵn sàng dành chỗ cho sự thục dụng trong thứ bóng đá hấp dẫn của mình. Cùng với những ngôi sao như Sergio Aguero, Gabriel Jesus, David Silva, Leroy Sane, Kevin De Bruyne hay Raheem Sterling, Bernardo Silva là một tân binh đầy hứa hẹn. Anh thậm chí được coi là giải pháp dài hạn để thay thế David Silva.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha này là một nhân tố quan trọng cho thành công của Monaco ở mùa giải vừa qua. Tài năng của anh khiến cho Guardiola không thể chối từ, bất chấp việc Man City lúc này không thiếu những cầu thủ sáng tạo. David Silva, cầu thủ sáng tạo tốt nhất bên phía đội chủ sân Etihad, đang sắp bước qua thời kì đỉnh cao phong độ. Ở những thời điểm tiền vệ người Tây Ban Nha vắng mặt, sức sáng tạo của Man City giảm đi đáng kể, và không có bất cứ ai trong số những cầu thủ tấn công còn lại đủ sức tạo ra tầm ảnh hưởng như David Silva đã làm.

Phương án giảm tải cho David Silva

Bernardo Silva hoàn toàn có thể làm tốt điều đó khi David Silva dính chấn thương hoặc cần được nghỉ ngơi. Tài năng của cầu thủ 22 tuổi này được thể hiện rõ trong hai trận vòng 1/8 giữa Monaco và Man City. Màn trình diễn ấn tượng của David Silva trong trận lượt đi trên sân Etihad không khiến Bernardo Silva và các cầu thủ Monaco đánh mất cảm hứng cho một cú lội ngược dòng ở trận lượt về. Thất bại ấy, cùng với trận thua trước Arsenal ở bán kết Cúp FA là dấu chấm hết cho cơ hội giành danh hiệu của thầy trò Guardiola.

Chỉ một tháng sau thất bại trên sân Wembley, quá trình tái thiết lập tức được tiến hành. Có thể thấy rõ dấu ấn của Guardiola ở nửa xanh thành Manchester. Với những hạt nhân chính như John Stones, Raheem Sterling (đều 22 tuổi), Leroy Sane (21 tuổi) và Gabriel Jesus (20 tuổi), Man City không chỉ tìm cách chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới, mà còn nuôi dưỡng một thế hệ tài năng mới. Tân binh Bernardo Silva lẫn mục tiêu kế tiếp Mendy đều chỉ mới 22 tuổi, rồi những Marlos Moreno và Patrick Roberts (20 tuổi) là chỉ dấu cho một tương lai vững bền của Man City.

Trở lại với Bernardo Silva, anh không chỉ là phiên bản hai của David Silva, mà còn đem đến sự khác biệt nhờ khả năng thu hút hàng thủ đối phương bằng tốc độ và những pha đi bóng, nhiều hơn hẳn so với những đường chuyền có điểm rơi của David Silva. Trên hết, Bernardo Silva đem đến thứ mà David Silva không phải lúc nào cũng sở hữu, đó là khả năng ghi bàn.

Sự xuất hiện của Bernardo Silva có thể sẽ khiến vị trí của Sane hoặc Sterling bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng nó cho thấy chất lượng đội hình của Man City được củng cố ngay từ băng ghế dự bị, thay vì đó chỉ là chỗ đứng cho những cầu thủ lớn tuổi. Nói cách khác, Bernardo Silva là phát súng đầu tiên cho tham vọng của thầy trò Guardiola mùa tới.

Man City muốn mua tiếp 5 cầu thủ mới sau Bernardo Silva

Sau khi mua xong Bernardo Silva từ Monaco với giá 43 triệu bảng, Man City tiếp tục được liên hệ với 5 cầu thủ mới để phục vụ cho dự án dài hạn của Guardiola ở Etihad. 5 người này bao gồm thủ môn Benfica Ederson, tiền vệ và hậu vệ trái của Monaco Fabinho, Benjamin Mendy, Alexis Sanchez (Arsenal) cùng Kyle Walker (Tottenham).

Mùa trước, City đã mua khá nhiều với hàng loạt tân binh như Caballero, Leroy Sane, Sterling, John Stones, Gabriel Jesus, Guendogan. Đội bóng thành Manchester không giành được danh hiệu nào mùa này. Họ chỉ có vé dự Champions League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm