Bảo vệ chức vô địch Premier League là nhiệm vụ bất khả thi với Man City của Pep Guardiola

08/08/2018 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 9 năm qua, 55 giải đấu trực thuộc UEFA đều chứng kiến việc các CLB bảo vệ thành công chức vô địch, ngoại trừ Premier League.

Cho đến 2 năm trước, một trong những điểm đáng chú ý của Champions League không phải về các CLB, cầu thủ, HLV hay sân vận động. Thay vào đó là khả năng cạnh tranh của giải đấu, thực tế cũng chỉ ra rằng không một CLB nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Nhưng lời nguyền đã bị phá bỏ, khi Real Madrid vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. Bây giờ Champions League phù hợp với mô hình thực tế của các giải đấu ​​trên khắp châu Âu: Juventus đã giành được 7 danh hiệu Scudetto liên tiếp, Bayern Munich đã giành được 6 danh hiệu Bundesligas liên tiếp và PSG vô địch Ligue 1 ở 5/6 mùa giải gần nhất.

Trong vòng 9 năm qua, 55 giải đấu trực thuộc UEFA đều chứng kiến việc các CLB bảo vệ thành công chức vô địch, ngoại trừ Premier League. Kể từ mùa giải 2008-09 đến nay, đã không có CLB nào giành 2 chức vô địch Premier League liên tiếp.

Chú thích ảnh

Do vậy, nếu Man City của Pep Guardiola không thể phá dớp ở mùa giải 2018-19 tới đây, đồng nghĩa với việc Premier League đã trải qua 1 thập kỷ mà không thể chứng kiến một CLB bảo vệ thành công chức vô địch. Một điều phi thường trong bối cảnh bóng đá châu Âu hiện đại.

Hơn nữa, ba mùa giải gần nhất chứng kiến các CLB không chỉ thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch mà còn thi đấu vô cùng tệ hại. Chelsea, Leicester và lại là Chelsea giành danh hiệu nhưng các HLV Jose Mourinho, Claudio Ranieri và Antonio Conte đều bị sa thải ở mùa giải sau đó.

Sự bất đồng giữa cầu thủ và HLV - như trường hợp của HLV Jose Mourinh ở Chelsea - có thể giải thích một phần cho việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng những quyết định về mặt chiến thuật cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

Trong bối cảnh Chelsea sa sút ở mùa giải 2015-16, Leicester đã gây sốc với chức vô địch Premier League nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý. Ở đó, bộ đôi Riyad Mahrez - Jamie Vardy đã thi đấu thực sự bùng nổ. Nhưng ở mùa giải tiếp theo, Leicester đã xuống phong độ rõ ràng, khi các đối thủ đưa ra những sự điều chỉnh kịp thời.

Chú thích ảnh

Chelsea của Antonio Conte giành chức vô địch mùa giải 2016-17 sau khi chuyển sang áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi đứng ở vị trí thứ 10 trong mùa giải trước đó. Ở giai đoạn lượt về mùa giải 2016-17, một nửa CLB tại Premier League đã bắt đầu áp dụng sơ đồ chiến thuật giống như vậy, và đột nhiên, lợi thế của Chelsea không còn rõ ràng nữa.

Ngay cả Arsene Wenger - một HLV đã áp dụng sơ đồ chiến thuật gồm 4 hậu vệ cho hơn 1000 trận đấu với Arsenal - chuyển sang 3-4-3 và đánh bại Chelsea trong trận chung kết cúp FA. Antonio Conte thay đổi với sơ đồ 3-5-2, nhưng Chelsea đã hoàn toàn thất bại ở mùa giải 2017-18 vừa qua. Họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch và không giành được suất tham dự Champions League mùa giải 2018-19 tới đây.

Thách thức đối với Pep Guardiola là giữ cho Man City luôn tươi mới. Đó là điều ông ấy đã cố gắng sau khi giành chức vô địch đầu tiên tại Barcelona và Bayern Munich, bằng cách ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic và Robert Lewandowski. Mặc dù Zlatan Ibrahimovic đã bị Leo Messi làm lu mờ ở vị trí số 9 ảo.

Chú thích ảnh

Bản hợp đồng đáng chú ý của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 này là Riyad Mahrez. Theo đó, Pep Guardiola sẽ xem xét các lựa chọn ở hàng tấn công, chẳng hạn như sử dụng Raheem Sterling làm số 9 ảo thường xuyên hơn.

Có vẻ như Man City sẽ sụp đổ như Chelsea hay Leicester. Khi đề cập tới lý do các CLB thất bại trong việc bảo vệ thành công chức vô địch thì chu kỳ bùng nổ của Chelsea phải được nhắc tới. Trong 4 mùa giải gần nhất, số điểm mà họ giành được lần lượt là 87, 50, 93 và 70, trong đó có 2 chức vô địch. Hiệu ứng sa thải HLV rồi giành chức vô địch của Chelsea là một điểm đáng được lưu ý.

Việc bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu cao nhất nước Anh không diễn ra thường xuyên sau Thế chiến thứ II. Liverpool hai lần làm được điều đó trong những năm ở thập kỷ 70 và 80. Thành tích này đã bị Man United của Sir Alex bình thường hoá, với 6 lần bảo vệ thành công chức vô địch kể từ thập kỷ 90.

Chú thích ảnh

Pep Guardiola đã 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch La Liga với Barcelona, và Bundesliga với Bayern Munich. Ở mùa giải 2018-19 tới đây, Man City của Pep Guardiola cũng đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Premier League - điều mà không một CLB nào làm được trong 9 năm qua. Thời điểm hiện tại, Man City đang sở hữu đội hình có động lực cao, có tính cạnh tranh rất lớn ở những đấu trường và khả năng xoay chuyển chiến thuật là điều không thể bàn cãi.

Kể từ năm 2009, mọi giải đấu quốc nội khác thuộc châu Âu đã chứng kiến các CLB bảo vệ thành công chức vô địch, tương tự Champions League, Europa League, thậm chí là cả EURO. Những Premier League vẫn là sự khác biệt. Thực tế đã chứng minh, vô địch Premier League đã khó, bảo vệ thành công chức vô địch còn khó hơn.

May cho Man City là Jorginho chọn… Chelsea

May cho Man City là Jorginho chọn… Chelsea

Pep Guardiola từng rất muốn đưa Jorginho về với sân Etihad, nhưng cầu thủ có nửa dòng máu Brazil – Italy lựa chọn Chelsea theo tiếng gọi của ông thầy Maurizio Sarri. Dẫu vậy, Man City có lẽ không cần phải nuối tiếc cựu tiền vệ Napoli

Hoàng An
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm