BÁO ĐỘNG: Cầu thủ Anh thất thế tại Premier League!

01/07/2017 18:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Một điều đáng lo cho bóng đá Anh là các cầu thủ quốc nội của họ ít được các CLB lớn ở xứ Premier League mua về trong 10 năm qua.

Trong những mùa giải gần đây, nhiều CLB tại Premier League đã phải bỏ ra số tiền lớn mua các cầu thủ, chỉ bởi họ có cái mác là cầu thủ người Anh và thuộc dạng “homegrown” (cây nhà lá vườn).

Jordan Pickford và Harry Maguire đã trở thành những cầu thủ Anh đắt giá trong mùa Hè này. Trong khi Everton bỏ ra tới 30 triệu bảng để mua Pickford, thì Leicester tiêu tốn tới 12 triệu bảng vì Maguire. Nhưng theo một nghiên cứu mới được công bố, các CLB thành công nhất ở Premier League không mua nhiều cầu thủ Anh trong thập kỉ qua.

Các số liệu của Free Super Tips đã cho thấy số lượng những cầu thủ dạng “homegrown” mà các đội bóng ở Premier League chiêu mộ trong một thập kỷ qua. Điều đáng lo là các cầu thủ dạng “homegrown” ít được các đội bóng thành công của Anh mua về trong 10 năm trở lại đây.

Arsenal và Chelsea chỉ chiêu mộ có 5 cầu thủ “homegrown”, trong khi đó Man United là 9.

Premier League
Số lượng cầu thủ người Anh mà các CLB lớn ở Premier League mua về trong 10 năm qua

Trong số 5 cầu thủ “homegrown” mà Chelsea đưa về, chỉ có duy nhất Gary Cahill là vẫn chơi cho đội một, còn Daniel Sturridge, Patrick Bamford, Steve Sidwell và Ross Turnbull đều đã ra đi. Tại Man United, chỉ có 4 trong số 9 cầu thủ “homegrown” mà họ đưa về là còn bám trụ lại tại Old Trafford.

Joe Hart bị chế giễu sau thất bại 0-5 trước Napoli

Joe Hart bị chế giễu sau thất bại 0-5 trước Napoli

Joe Hart sắp rời Italy để trở lại Man City sau khi hết hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, anh đã không thể có được những ngày cuối cùng tươi đẹp

Ngược lại, Bournemouth, đội bóng vừa chiêu mộ Jermain Defoe, chính là CLB mua nhiều cầu thủ người Anh nhất trong 10 năm qua (77 cầu thủ)

Huddersfield và Brighton, các đội bóng mới giành vé thăng hạng, đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách các CLB mua nhiều cầu thủ người Anh nhất trong 10 năm qua. Trong khi Huddersfield chiêu mộ 74 cầu thủ người Anh, thì Brighton đưa về 71 cầu thủ quốc nội. 

Smalling
Smalling có tương lai không chắc chắn tại Man United

Bên cạnh đó, các cầu thủ dạng “homegrown” còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở các CLB lớn trong nước để giành suất đá chính. Chris Smalling, một cầu thủ “homegrown” của Man United dự kiến sẽ phải ra đi trong mùa Hè này, do Mourinho đang có quá nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ.

Joe Hart cũng là một trường hợp điển hình. Anh đã khẳng định mình ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, nhưng đã bị đẩy sang Torino dưới dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua. Rõ ràng, Premier League đang là giải đấu khó khăn với những cầu thủ người Anh.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm