Arsene Wenger: ‘Tôi đã từ chối cả thế giới để ở lại Arsenal'

28/02/2018 21:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã từ chối khẳng định về tương lai của mình tại Emirates. Lần đầu tiên, “Giáo sư” cảm thấy không chắc chắn về tương lai của chính ông tại CLB mà ông đã gắn bó trong suốt hơn 20 năm qua.

Trong một cuộc họp báo mới đây, HLV người Pháp đã tỏ ra khá lạnh nhạt và mơ hồ khi được các phóng viên đặt ra những câu hỏi về công việc, về tương lai của ông. Và sau cùng, chiến lược gia 68 tuổi đã khẳng định rằng mối lương duyên giữa ông và Arsenal đang chuẩn bị kết thúc.

Wenger tiết lộ, ông đã từ chối rất nhiều lời mời gọi của các CLB hàng đầu thế giới, như Real Madrid, Bayern Munich hay PSG để ở lại dẫn dắt đội bóng thành London. Ông nói: “Thú thực, tôi không lo lắng quá nhiều về vị trí của mình vào lúc này. Điều mà tôi cần nhất là sự tập trung vào trận đấu diễn ra ngày mai (gặp Man City). Đó là những gì mà tôi suy nghĩ vào lúc này. Đánh giá tôi, đó là việc của mọi người, không phải việc của tôi”.

Chú thích ảnh
Arsenal thất bại trước Man City ở Carabao Cup, nhưng 2 đội vẫn còn một trận đấu ở giải Ngoại hạng

“Tôi có dự định gì vào mùa giải kế tiếp ư? Tôi vừa nói đấy thôi. Nếu bạn muốn rõ ràng hơn, tôi sẽ nhắc lại chính xác những gì mà tôi vừa nói. Quá rõ rồi còn gì. Tôi hỏi nhé, tương lai của tôi có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của bạn hay không? Chắc chắn là không rồi”.

“Những điều quan trọng trong bóng đá, đó là những trận đấu, những màn trình diễn, và đó sẽ là trận đấu mà các bạn sẽ được theo dõi vào ngày mai. Đó mới là điều quan trọng”, Wenger tiếp tục.

Arsenal vô cảm với danh hiệu vì Wenger?

Arsenal vô cảm với danh hiệu vì Wenger?

Thất bại trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn cho thấy Arsenal đang rơi vào tình trạng “không cảm xúc” với những danh hiệu. Ký giả Barney Ronay trên trang Guardian cảm nhận vấn đề ấy chỉ được giải quyết nếu Arsene Wenger ra đi.

“Trời ạ, ngạc nhiên thật đấy, tại sao tôi cứ phải trả lời câu hỏi ấy nhỉ? Tôi đã ở đây 21 năm, và nói cho bạn nghe, tôi đã quay lưng lại với cả thế giới chỉ để tôn trọng bản hợp đồng mà tôi đã ký với Arsenal. Vậy đây, tôi lấy làm lạ khi phải trả lời những câu hỏi như vậy”, chiến lược gia người Pháp cáu kỉnh.

Chú thích ảnh
Mục tiêu của Wenger là chiến thắng Man City

Tất nhiên là tương lai của HLV Wenger tại Arsenal đang trở nên mù mịt. Ông đã để lỡ cơ hội giành Carabao Cup và quan trọng hơn là mùa thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với Champions League.

“Mục tiêu của chúng tôi vào lúc này là đủ điều kiện để lọt vào Top 4”, Wenger nhấn mạnh. “Những gì tôi mong muốn là chúng ta sẽ tiếp tục tập trung và có một trận thắng vào ngày mai”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm