Arsene Wenger: 'Tôi chẳng hiểu Luật Công bằng Tài chính'

10/02/2015 22:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sở hữu một tấm bằng cử nhân ngành tài chính nhưng nhà cầm quân người Pháp vẫn khẳng định ông rất phân vân về bộ luật UEFA đặt ra.

Trả lời phỏng vấn của Sky Sports, HLV Arsene Wenger đã đặt dấu hỏi về Luật Công bằng Tài chính (FFP), bộ luật được UEFA đưa vào áp dụng từ mùa giải 2011-12. Dù từng theo học các ngành chính trị và tài chính tại Đại học Strasbourg, ông khẳng định vẫn không nắm được ý nghĩa thực sự của bộ luật này.

“Tùy theo quan điểm của các bạn về thế nào là ‘công bằng’ trong Luật Công bằng Tài chính thôi” - Wenger phát biểu với giọng châm biếm. “Nguồn thu tăng từ vé vào sân? Từ vé vào sân và bán sản phẩm lưu niệm? Hay từ bản quyền truyền hình? Hay cả tiền bán tên sân vận động nữa? Tôi chẳng hiểu”.

“Rõ ràng là nếu bây giờ các bạn hỏi bất kỳ ai rằng Luật Công bằng Tài chính là gì, luôn có một sự khó khăn trong việc giải thích nó”.

“Chúng ta đang chơi một môn thể thao phổ biến, vì thế tốt nhất các luật lệ qui định nên đơn giản và dễ hiểu với mọi người. Nếu bây giờ tôi ra phố hỏi 10 người xem luật đó có nghĩa gì thì tôi không chắc đâu, vì chính tôi đây, nếu phải trả lời, tôi cũng chịu không hiểu nó mang ý nghĩa gì” - Wenger lắc đầu.

Kể từ khi được đi vào áp dụng, FFP đã đón 2 “nạn nhân” quan trọng là Manchester City và Paris Saint-Germain. Cả hai đội bóng đã phải nộp phạt rất nhiều và hiện vẫn đang còn một khoản treo. Họ cũng đã không được đăng ký quá 21 cầu thủ cho đấu trường Champions League. Mới đây, City đã phải gạch tên cầu thủ trị giá 24 triệu bảng Stevan Jovetic vì lý do này.

Tiêu Hoa
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm