Arsene Wenger: ‘Không cần Sanchez, Arsenal vẫn có thể đánh bại Tottenham’

07/02/2015 12:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger đã có phát biểu đầy tự tin trước thềm trận derby London với Tottenham tại White Hart Lane.

Sanchez, cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Arsenal, đã vắng mặt ở chiến thắng trước Aston Villa vì chấn thương dây chằng. Cho tới thứ Năm, HLV Wenger vẫn cho rằng anh không thể ra sân cho trận đấu ở White Hart Lane. Sanchez đang nỗ lực chạy đua để kịp bình phục cho trận cầu.

Trong trường hợp anh không thể góp mặt, HLV Wenger cũng không quá lo lắng. Theo Walcott, Mesut Oezil là những lựa chọn mà ông Wenger có thể cân nhắc cho trận derby Bắc London thứ 45 hay trận đấu thứ 700 ở Premier League trong sự nghiệp cầm quân của mình.

“Với tôi, thách thức là tìm sự cân bằng giữa cầu thủ sáng tạo và những tiền đạo thực thụ. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ nhưng nên chọn ai. Trao cơ hội cho đúng người sẽ đem đến sự hiệu quả. Không nhất thiết cứ phải là cầu thủ sẽ xuất hiện nơi trang nhất của tờ báo, ai đó thật hào nhoáng. Đa số các trường hợp, đó là những cầu thủ làm việc thầm lặng, kết nối tốt với đồng đội”, ông Wenger chia sẻ.

Arsenal có thể lựa chọn chiến thuật giống như trận thắng 2-0 thuyết phục trước Man City tháng trước. Trận đó, Francis Coquelin được bố trí nơi hàng thủ, trong khi Santi Cazorla đóng vai trò “nhạc trưởng”. Với sự trở lại của một loạt các trụ cột, Wenger cũng có thể triển khai những đợt tấn công biến ảo hơn khi đối đầu với Tottenham.

Walcott, cầu thủ đã ghi bàn thứ 2 trong chiến thắng trước Aston Villa, khao khát sẽ làm được nhiều hơn thế, trong trận đấu thứ 200 của anh ở Premier League. Một năm đáng buồn với ám ảnh chấn thương đầu gối là điều Walcott muốn quên đi.



Arsenal có nhiều sự lựa chọn trong trường hợp Sanchez vắng mặt

“Tố chất quan trọng nhất của Walcott là sự tiếp nhận. Thời gian mà cậu ấy bỏ ra, kể từ lúc bắt đầu cho tới khi đạt được sự tiến bộ, không nhiều. Cậu ấy cũng không đạt được mục tiêu một cách dễ dàng bởi phải ngồi ngoài trong 1 năm. Nhưng có thể thấy càng ngày Theo càng chơi hay hơn”.

Wenger cũng muốn gia hạn hợp đồng với Walcott bởi cầu thủ này sắp bước vào giai đoạn “chín” của sự nghiệp. Giao kèo hiện tại giữa Walcott và Arsenal chỉ còn 18 tháng nữa là hết hạn. “Trước khi dính chấn thương, Theo đã cho thấy phong độ tốt nhất mà tôi từng chứng kiến. Đó là sự cân bằng giữa thể lực, tốc độ, khả năng dứt điểm. Tôi nghĩ điều cậu ấy cần là chấn thương không ập đến lần nữa. Tháng 3 tới, Walcott sẽ tròn 26 tuổi, độ tuổi quan trọng trong giai đoạn quyết định của sự nghiệp”.

Cách biệt giữa Arsenal và Spurs hiện tại chỉ là 1 thứ bậc (trên BXH) và 2 điểm. Nếu chiến thắng, Arsenal chỉ còn cách đội xếp thứ nhì Man City 3 điểm. Nhưng Spurs không hề là đối thủ dễ chơi. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đang có phong độ ấn tượng những vòng đấu vừa qua. Harry Kane, tiền đạo số 1 của Spurs, cũng sẽ là mối đe dọa đối với “Pháo thủ”.

Bản thân ông Wenger cũng ấn tượng với những gì mà người hàng xóm đang thể hiện. Kinh nghiệm của một nhà cầm quân lão làng không cho phép ông coi thường đối thủ, đặc biệt khi họ được dẫn dắt bởi Pochettino.

“Ông ấy đến Southampton khi mùa giải đã qua đi 1 nửa và khiến mọi người thắc mắc rằng tại sao ông ấy có thể nhanh chóng thuyết phục người khác tin vào năng lực của mình. Ở Tottenham cũng vậy. Ông ấy dường như đã sẵn sàng với phong cách của mình và hứa hẹn đem đến hiệu quả”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm