Arsenal: Giroud thừa nhận phải thay đổi

09/09/2015 10:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Arsenal bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội rõ ràng ở Bordeaux khi tuyển Pháp thắng nhọc nhằn Serbia 2-1 vào tối thứ Hai.

Olivier Giroud thừa nhận anh phải “sửa lại nhiều thứ” trước 4 tháng trọng đại sắp đến khi anh sẽ là tiền đạo duy nhất của Arsenal còn có thể ra sân. HLV Arsene Wenger đã quyết định không mua thêm một chân sút nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, bất chấp chấn thương đầu gối dài ngày của Danny Welbeck.

Giroud sẽ gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công Pháo thủ ít nhất là cho tới năm mới. Đáng lo cho các CĐV áo đỏ-trắng, tiền đạo số 1 của họ đang gặp trục trặc về phong độ và đã bị chính các CĐV Pháp la ó trên sân nhà vào đầu tuần.


Giroud là một trong những người chơi tệ nhất của Pháp ở trận thắng Serbia

Giroud, 28 tuổi, mới ghi được 1 bàn mùa này và là một trong những người chơi tệ nhất của Pháp ở trận thắng Serbia. Anh đã bị la ó trong trận đấu tại Bordeaux sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và bị thay ra bởi Karim Benzema sau một giờ thi đấu.

Anh nói sau trận đấu: “Là một tiền đạo, bạn thích được vỗ tay khen ngợi mỗi ngày vì ghi bàn. Khi điều ngược lại xảy ra thì thật khó khăn, nhưng ai cũng sẽ bị chỉ trích vào một thời điểm nào đó. Đây không phải là lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối chuyện này xảy ra. Tôi đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua. Tôi sẽ tập trung vào công việc của mình, không hề lo lắng. Tôi sẽ trở lại”.


Giroud đã bị chỉ trích nhiều

“Trước Serbia, tôi đã không chơi đủ hiệu quả, nhưng tôi sẽ không nghĩ nhiều tới điều đó, tôi phải nghĩ tới chiến thắng của toàn đội và phong độ tốt mà chúng tôi đang có. Trước hết tôi muốn tận hưởng chiến thắng này đã, và sau đó, tất nhiên tôi còn vài thứ cần sửa chữa”.

Trong khi nhiều CĐV áo đỏ-trắng chỉ trích Wenger vì không mua thêm tiền đạo, cựu cầu thủ Arsenal Nicolas Anelka lại nghĩ khác. “Arsene từng làm thế với tôi, khi Ian Wright còn ở đó, ông ấy đã không mua ai và tôi làm hết việc trên hàng công”, Anelka nói. “Ông ấy tin tưởng ở tôi, và rốt cuộc tôi đã chơi tốt. Ông ấy quyết định tương tự với Giroud. Ông ấy tin ở Giroud vì nghĩ anh có thể ghi rất nhiều bàn, điều anh từng làm được. Nhìn vào các con số thống kê, anh chơi không hề tệ. Arsenal đã có cúp mùa trước, và mùa trước nữa, vậy thì tại sao mùa này lại không? Mọi người phải tin ở Arsene. Ông ấy biết mình đang làm gì”.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm