Arsenal chỉ là chuyên gia đá cúp... giao hữu

06/08/2017 13:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Chelsea ở Siêu Cúp Anh đêm Chủ nhật này có thể đem lại cú hích cho Arsenal trước thềm mùa giải mới. Nhưng nó khó lòng xua tan những lo lắng rằng thầy trò Arsene Wenger là chuyên gia của những giải giao hữu.

 

Arsenal đã có màn khởi động trước mùa giải tương đối ổn. Họ bắt đầu bằng hai chiến thắng trong các trận đấu trên đất Australia trước Sydney FC và Western Sydney Wanderers.

Hướng tới cú đúp đầu mùa

Sau thất bại 0-3 trước Chelsea trong một trận giao hữu trên đất Trung Quốc, Arsenal vẫn có một màn trình diễn tương đối ổn tại ICC 2017 với chiến thắng trước Bayern Munich sau loạt sút luân lưu. Trở về tham dự Emirates Cup trên sân nhà, Pháo thủ đã lên ngôi vô địch, dù họ chỉ thắng Benfica 5-2 và thua Sevilla 1-2.

Nhìn chung, những gì thầy trò Wenger chuẩn bị trước mùa giải là khá khả quan. Trận đấu với Chelsea tại Community Shield, giải đấu có tính chất nửa giao hữu nửa chính thức, sẽ là bước khởi động cuối cùng trước khi Arsenal chính thức chinh chiến ở các đấu trường.

Nếu đánh bại Chelsea, Arsenal sẽ có danh hiệu thứ hai trước mùa giải, sau Emirates Cup. Đó là một tín hiệu tích cực cho thầy trò Wenger nhằm xóa nhòa một mùa bóng đáng quên. Lần đầu tiên dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp, Arsenal phải làm khán giả ở đấu trường Champions League. Mục tiêu của đội chủ sân Emirates mùa này chắc chắn là phải quay lại sân chơi danh giá nhất châu lục, dù qua ngả Premier League hay vô địch Europa League, điều mà Man United từng làm để góp mặt tại Champions League.

Vô địch Siêu Cúp để làm gì?

GÓC CHIẾN THUẬT: Chống 3-4-3 của Chelsea bằng cách nào?

GÓC CHIẾN THUẬT: Chống 3-4-3 của Chelsea bằng cách nào?

Mùa giải này, 3-4-3 nhiều khả năng sẽ trở thành mốt ở Premier League sau thành công của Chelsea dưới triều đại Antonio Conte. Ký giả Nick Wright, trong bài viết trên Sky Sports, cho rằng các đội bóng sẽ phải học cách đối phó lại hệ thống này.

Tuy vậy, vẫn có những lý do để lo lắng cho Arsenal kể cả khi họ giành Siêu Cúp Anh vào Chủ nhật này. Tính đến thời điểm này của mùa giải, đội chủ sân Emirates mới chỉ có hai sự bổ sung đáng giá là Sead Kolasinac, một hậu vệ đến từ Schalke 04 theo dạng chuyển nhượng tự do và Alexandre Lacazette, tiền đạo được chiêu mộ từ Lyon với mức giá 52 triệu bảng, con số kỷ lục trong lịch sử đội bóng.

Chừng đó chưa thấm vào đâu so với tình hình chuyển nhượng của những ông lớn khác tại nước Anh. Man United đã có Romelu Lukaku, Victor Lindelof và vừa chiêu mộ thành công Nemanja Matic từ Chelsea. Danh sách tân binh của Man City cũng chất lượng không kém, với Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy. Chelsea, dẫu chia tay khá nhiều gương mặt trong mùa Hè, cũng mang về Alvaro Morata, Bakayoko và Antonio Rudiger, chưa kể thầy trò Conte có thể mang về thêm vài tân binh nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại.

Tình hình chuyển nhượng của Arsenal vì thế đáng lo ngại hơn rất nhiều, nếu từ nay đến hết tháng không có thêm bất cứ tân binh nào chuyển đến sân Emirates. Bản thân trận thua 0-3 trước Chelsea, dù chỉ mang tính chất giao hữu, cho thấy rõ chiều sâu lực lượng mà Wenger sở hữu trong tay không đủ để Arsenal hướng tới Top 4 mùa này, chứ đừng nói chuyện vươn tới các danh hiệu. Chưa kể song song với việc chiêu mộ tân binh, Arsenal còn phải giải quyết tương lai của hàng loạt trụ cột, đặc biệt là Alexis Sanchez, cái tên đến lúc này vẫn chưa cho thấy rõ anh sẽ đi hay ở lại cùng với Pháo thủ.

Bản thân chiến thắng trong những trận Siêu Cúp Anh cũng không hề mang lại điều gì tốt đẹp cho thầy trò Wenger. Dưới kỷ nguyên Wenger, Arsenal từng 6 lần giành Siêu Cúp Anh, cụ thể vào các năm 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015. Nhưng đáng buồn thay, ở cả 6 lần đăng quang ấy, Arsenal đều không thể giành chức vô địch Premier League. Điều đó càng khiến nhiều người mỉa mai rằng Arsenal chỉ giỏi trong những trận đấu giao hữu, và không quá lời khi nói đội chủ sân Emirates thường xuyên rơi vào tình trạng “thử kêu, đốt xịt”.

Điều tốt nhất Arsenal có thể làm là nhìn vào trận Siêu Cúp Anh với Chelsea để đánh giá kỹ lưỡng những vị trí cần bổ sung trong khoảng thời gian hơn 20 ngày còn lại của phiên chợ mùa Hè. Thời gian không quá nhiều, nhưng đủ để họ có thể kịp bổ sung những bản hợp đồng chất lượng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm