Arsenal bị cầm hòa, Wenger tức giận 'đấu khẩu' với đồng nghiệp Koeman

03/02/2016 09:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger của Arsenal và HLV Ronald Koeman của Southampton đã gây gổ trong đường hầm sau trận hòa 0-0 giữa 2 đội ở vòng 24 Premier League mùa này.
Sự việc bắt đầu khi HLV Wenger phàn nàn với trọng tài Lee Mason sau trận hòa 0-0 với Southampton. Kết quả này khiến Arsenal tụt xuống vị trí thứ 4 và kém đội đầu bảng là Leicester 5 điểm. Vị HLV người Pháp đã to tiếng với trọng tài Mason: “Với ông, mọi việc luôn như vậy”. Ông có vẻ không hài lòng với các quyết định của trọng tài ở trận đấu vừa qua. Trong khi đó, HLV Koeman sau đó nhại lại: “Ông thì bao giờ cũng vậy”. HLV người Hà Lan ám chỉ việc Wenger luôn phàn nàn với trọng tài.

Ronald Koeaman nói tiếp: “Đội bóng của ông có tới 10 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Thay vào đó, ông lại trút giận lên trọng tài”. Việc hai HLV này đấu khẩu với nhau khiến nhiều người ngạc nhiên cả hai đã bắt tay nhau khi trận đấu kết thúc. 


Sau khi trận đấu kết thúc, Ronald Koeman và Arsene Wenger đã bắt tay với nhau

HLV Wenger có lý do để nổi cáu. Hy vọng giành chức vô địch của Arsenal đã bị dội một gáo nước lạnh khi mà “Pháo thủ” đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi thắng lợi. Ở trận đấu vừa qua, thủ môn Fraser Forster đã thi đấu xuất sắc khi bảo toàn mành lưới của Southampton trước sự đe dọa của các chân sút bên phía Arsenal.

Trong khi đó, Mesut Oezil và các đồng đội có dấu hiệu thụt lùi. “Pháo thủ” có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa được. Các CĐV Southampton trên khán đài đã chế giễu Arsenal về thất bại 0-4 của đội bóng này trên sân St Mary vào tháng Mười hai năm ngoái. Đội bóng của HLV Wenger không những không trả được món nợ đó mà còn bị bỏ xa tới 5 điểm trong cuộc đua đến chức vô địch.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm