Arsenal 1-0 Chelsea: 'Pháo thủ' không chỉ biết 'tự sướng, khoe mình sáu múi'...

03/08/2015 18:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trai đẹp thì cũng chỉ để ngắm. Đẹp mà bản thân còn không lo được thì cũng chỉ là dạng bỏ đi. Một Arsenal "sần sùi và gai góc" mới chính là một hình ảnh mà các Gooners mong muốn được nhìn thấy ở những mùa giải tiếp theo.

Roy Keane, cựu đội trưởng Man United, tuyên bố Arsenal đã quá tập trung vào "tự sướng và 6 múi" hơn là giành danh hiệu tại Premier League.

Và chỉ nửa tiếng sau khi giương cao chiếc cup Community Shield, Oezil và Walcott đã "tự sướng", đăng lên Instagram để chia vui với những người hâm mộ đội nhà. Peter Cech đã có cho mình danh hiệu thứ ba chỉ sau 3 trận thi đấu trong màu áo Arsenal: Community Shield, Emirates Cup, và Asia Trophy.

Dường như Arsenal được Wenger xây dựng để thi đấu tốt tại những trận giao hữu, và họ đã làm tốt ở những trận đấu như vậy. Điều này chỉ xảy ra khi đặt câu lạc bộ được đặt vào một trận đấu quyết định, với một bối cảnh cụ thể và Arsenal được tiếp thêm động lực để có thể giành chiến thắng.

Cech chắc chắn sẽ tìm thấy ở Arsenal một cái giường nằm thoải mái hơn nhiều so với Chelsea. Ở đây, huấn luyện viên có thể tại vị sau một thập kỷ không có danh hiệu, các cầu thủ trong đội hình có thể kiếm được 140 nghìn bảng/tuần, tinh thần trong đội bóng luôn tỏ ra lạc quan ngay cả khi họ thất bại trong 5 lần liên tiếp ở vòng knock-out Champions League.


33 tuổi, 333 trận tại Premier League, số áo 33, dành 3 danh hiệu chỉ sau 3 trận đấu cho Arsenal

Các bà và các mẹ của chúng ta sẽ luôn cho rằng Arsenal giống như những gã đàn ông trẻ đẹp. Những gã đẹp trai, quyến rũ với một cơ thể tuyệt vời. Suy cho cùng thì cũng chỉ để ngắm. Một đội bóng là những gã trẻ đẹp là đội bóng không bao giờ giành được các danh hiệu.

Man United khi Keane và Vidic làm đội trưởng, Arsenal của Patrick Vieira và Tony Adams, hay Chelsea với John Terry là người dẫn đầu, đó mới là những nhà vô địch thực thụ.

Jose Mourinho chưa bác bỏ những ý kiến của Keane, cho rằng Arsenal chỉ là một đội với bóng bản chất một lối chơi màu mè, nhưng với những phát biểu ám chỉ ngày hôm qua, đã thấy những hình ảnh một Pháo thủ thực sự: rắn rỏi và tràn đầy quyết tâm.


Mourinho từ nay sẽ phải "dè chừng" Arsene Wenger

Ngày mồng 2 tháng 8, giữa những cuộc nói chuyện kém thân thiện và không kèm theo những cái bắt tay, đã có một phát biểu làm rõ ràng hơn sự thay đổi của Arsenal. Mourinho cho rằng Arsenal đã "từ bỏ triết lý của mình" bằng cách lùi sâu bảo vệ khung thành khi đang dẫn trước Chelsea với lợi thế chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Đây là một sự ngưỡng mộ "miễn cưỡng" từ Jose Mourinho, người luôn cho rằng Triết lý là điều duy nhất không thể thay đổi trong suy nghĩ của mỗi nhà quản lý bóng đá.

Tất nhiên, chưa ai có thể kết luận rằng những gì thể hiện ở chỉ một trận đấu tại Community Shield sẽ làm thay đổi hoàn toàn triết lý của Arsene Wenger. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy cứ cho rằng triết lý đó đã thay đổi, và Arsene Wenger đã đánh bại được Jose Mourinho lần đầu tiên sau 14 lần chạm trán.

Khi họ gặp nhau tại Stamford Bridge tại Premier League vào tháng tới, chúng ta sẽ xóa bỏ chiến thắng này của Wenger, vì công bằng thì đó cũng chỉ là một trận giao hữu.

Những câu chữ mà Keane thốt lên đã đánh vào lòng tự trọng của Arsenal. Những bức ảnh "tự sướng" có khiến bạn đặt ra câu hỏi rằng Arsenal đã tự mãn khi đạt được những danh hiệu như vậy?

Khi những thân hình nóng bỏng trở thành xu hướng và cần thiết trong một kỷ nguyên mà các cầu thủ coi trọng vấn đề về thể lực hơn là kỹ thuật thì những chàng trai của Wenger lại tỏ ra đồng tình với David Beckham hơn là Keane trong việc tiến tới một hình tượng của những người đàn ông lịch lãm.


Arsenal đang thay đổi để trở nên lì lợm hơn

Mourinho đã thấy những sự thay đổi từ Wenger, một Arsenal không còn mềm mại và hào nhoáng.

Và hơn hết, đây chính là sự thay đổi tuyệt vời nhất của Arsenal. Nó quan trọng hơn hết thảy tất cả những bản hợp đồng mới mà Arsene Wenger đã và sẽ đem lại.

Cũng có thể một Arsenal "mới" sẽ giúp Roy Keane có thêm những cảm hứng để tiếp tục tấn công?

Petr Cech năm nay 33 tuổi, có 333 trận bắt chính tại Premier League, chọn số áo 33 tại Arsenal và có được 3 danh hiệu chỉ sau 3 trận đấu với câu lạc bộ này.

Jose Mourinho đã bất bại 13/14 lần khi đối đầu với Arsene Wenger.

Lần duy nhất Wenger đánh bại được Mourinho là ở trận đấu tranh Community Shield diễn ra vào tối hôm qua. Arsenal thắng Chelsea với tỉ số 1-0, Oxlade- Chamberlain là cầu thủ ghi bàn.


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm