Ander Herrera xuất sắc lọt vào đội hình tiêu biểu Premier League vòng 12

22/11/2016 06:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại ấn tượng của Yaya Toure và phong độ chói sáng của Diego Costa đã giúp cả hai cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Premier League vòng 12 .
Vòng 12 Premier League chứng kiến nhiều bất ngờ khi cả 3 đội bóng màu đỏ là Arsenal, Man United và Liverpool đều phải chia điểm với đối thủ một cách đầy cay đắng. Trong khi đó, 2 đội bóng màu xanh là Chelsea và Man City đã xuất sắc giành chiến thắng, qua đó lần lượt vươn lên đánh chiếm ngôi vị đầu bảng và vị trí thứ 3 trên BXH.

1. Thủ môn: Jordan Pickford (Sunderland)



Jordan Pickford là người giữ đền số 1 của Sunderland thời điểm hiện tại

Trong một mùa giải mà Sunderland đang gặp rất nhiều khó khăn thì Pickford là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của đội chủ sân Ánh Sáng. Thủ thành 22 tuổi thực hiện 5 pha cứu thua giúp "Mèo đen" vượt qua Hull City với tỷ số đậm đà 3-0. Đây cũng là lần đầu tiên Pickford giữ sạch lưới trong một trận đấu tại Premier League.

2. Trung vệ: Virgil van Dijk (Southampton)



Virgil van Dijk

Virgil van Dijk là một hòn đá tảng vững chắc nơi hàng phòng ngự Southampton. Không những vậy, Trung vệ người Hà Lan còn thực hiện thành công 46 đường chuyền, nhiều hơn bất kỳ người đồng đội nào trong trận đấu vừa qua với Liverpool.

3. Trung vệ: Joel Matip (Liverpool)



Joel Matip

Nếu như Southampton có Van Dijk thì Liverpool có Joel Matip. Trung vệ 25 tuổi có tổng cộng 8 lần không chiến thành công, dập tắt ý đồ tấn công của đối phương. Joel Matip cũng thực hiện tổng cộng 69 đường chuyền thành công trong cả trận. Cầu thủ người Cameroon càng ngày càng trở nên quan trọng trong đội hình của Liverpool vì khả năng chọn vị trí hợp lý cũng như sự điềm tĩnh cao trong mỗi trận đấu.

4. Trung vệ: Nathan Ake (Bounermouth)


Nathan Ake

Nathan Ake là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp đội bóng của HLV Eddie Howe có thắng lợi trên sân Britannia của Stoke City. Ngoài ra, Ake cũng đem lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Bounermouth.

5. Tiền vệ: Victor Moses (Chelsea)

Victor Moses

Sau 3 mùa giải được cho mượn khắp nơi, giờ đây Victor Moses đã khẳng định được bản thân và tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Antonio Conte. Moses đang đóng vai trò quan trọng trong đội hình 3-4-3 của HLV người Italy. Cầu thủ người Nigeria chạm bóng 74 lần, tung ra 3 cú sút cùng 5 đường căng ngang nguy hiểm trong trận đấu với Middlesbrough. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng những gì Moses đóng góp trên sân là không thể phủ nhận.

6. Tiền vệ: Ander Herrera (Manchester United)



Ander Herrera là điểm sáng nơi hàng tiền vệ Man United

Herrera chính là người chuyền bóng, giúp Mata ghi bàn mở tỷ số cho Man United trước Arsenal. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng hoạt động không biết mệt mỏi, anh đã có màn thể hiện tuyệt vời làm lu mờ cả Pogba lẫn Oezil. Không có gì nghi ngờ khi Herrera là cầu thủ Man United duy nhất lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 12 Premier League.

7. Tiền vệ: Roberto Pereyra (Watford)


Roberto Pereyra

Pereyra từng để lại nhiều nghi ngờ sau màn trình diễn mờ nhạt đầu mùa giải. Nhưng giờ đây, cầu thủ người Argentina đã thể hiện đẳng cấp của mình khi ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 2-1 cho Watford trước ĐKVĐ Leicester City. Pereyra còn tạo được cơ hội ngon ăn cho đồng đội và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

8. Tiền vê: Yaya Toure (Manchester City)


Sự trở lại ngọt ngào của Yaya Toure

Yaya Toure chắc chắn có một suất trong đội hình tiêu biểu Premier League vòng 12 bởi màn trình diễn ấn tượng trước Crystal Palace hôm thứ 7 (19/11). Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã trở thành người hùng của Man City với cú đúp bàn thắng, giúp thầy trò HLV Pep Guardiola thoát hiểm trên sân Selhurst Park. Sau trận đấu này, nhiều khả năng HLV người Tây Ban Nha sẽ tin dùng Yaya Toure như một sự bổ sung tại đấu trường Premier League trong thời gian tới.

9. Tiền vệ: Patrick van Aanholt (Sunderland)



Patrick van Aanholt

Ở trận tiếp Hull City vừa qua, Patrick van Aanholt đã có 1 đường kiến tạo và 3 lần tạo cơ hội, giúp Sunderland giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Hậu vệ người Hà Lan lên công về thủ nhịp nhàng, giúp đội hình của "Mèo đen" hoạt động một cách trơn tru

10. Tiền đạo: Victor Anichebe (Sunderland)


Victor Anichebe lập cú đúp trong trận đấu với Hull City

Anichebe là cái tên cuối cùng của Sunderland lọt vào danh sách này. Anh cũng là tác giả của 2 bàn thắng giúp "Mèo đen" có thắng lợi giòn giã 3-0 trước Hull City.

10. Tiền đạo: Diego Costa (Chelsea)


Diego Costa đưa Chelsea lên đỉnh Premier League

Diego Costa đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Middlesbrough với tỷ số 1-0. Với bàn thắng này, cầu thủ người Tây Ban Nha đã cán mốc 10 bàn và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải ngoại hạng Anh mùa này. Không chỉ ghi bàn, Costa còn có 3 đường kiến tạo, góp phần giúp The Blues vươn lên dẫn đầu BXH Premier League sau 12 vòng đấu.

Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 12 (3-5-2):



Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm