Ancelotti sẽ phục hưng Everton ra sao?

23/12/2019 18:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Arteta phải vò đầu bứt tai khôi phục vị thế của Arsenal, nhiệm vụ với Carlo Ancelotti ở Everton cũng chẳng hề dễ dàng, dù đội chủ sân Goodison Park phần nào đó lấy lại tinh thần trong những trận đấu Duncan Ferguson tạm quyền.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 23/12: Bóng đá nữ Việt Nam đón tin vui. Fan MU ‘kết tội’ 2 nhân vật

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 23/12: Bóng đá nữ Việt Nam đón tin vui. Fan MU ‘kết tội’ 2 nhân vật

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tài trợ 100 tỷ VNĐ trong 5 năm để phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Fan MU đòi bán De Gea, sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer, chọn Henderson và Pochettino thay thế.

Dưới thời Ferguson, Everton đã bất bại trong 3 trận đối đầu với các ông lớn lần lượt là trận thắng 3-1 trước Chelsea, và sau đó là hai trận hòa trước MU và Arsenal. Dễ thấy cựu tiền đạo người Scotland đưa nửa xanh vùng Merseyside trở về cách tiếp cận quen thuộc: Trực diện và giàu sức mạnh, khác hẳn với cách đá thiên về kỹ thuật và phối hợp thời Marco Silva.

Là một người từng có 2 năm làm việc tại Premier League cùng Chelsea, Ancelotti hiểu rõ sự khắc nghiệt và yêu cầu ở sân chơi cao nhất nước Anh. Chắc chắn vị HLV người Italy sẽ phải điều chỉnh tư duy của những cầu thủ Everton, vốn đang bối rối sau khi đội bóng đã thay tới 4 HLV chính thức trong 6 năm qua.

Những gì diễn ra ở trận gặp Arsenal chỉ ra Everton đang khá yếu ở khâu phòng ngự biên. Điều này không hẳn nằm ở vị trí hai hậu vệ biên, bởi Lucas Digne và Djibril Sidibe vẫn là những giải pháp tốt nhất vào lúc này. Ancelotti cần phải tổ chức lại hàng thủ, cũng như yêu cầu sự hỗ trợ từ các cầu thủ tuyến trên trong nhiệm vụ phòng ngự để tránh việc các đối thủ khai thác khoảng trống hai biên.

Chú thích ảnh
Ancelotti (giữa) là những gì Everton kỳ vọng để đưa đội bóng trở lại nửa trên bảng xếp hạng

Còn về mặt trận tấn công thì sao? Không khó hình dung Richarlison là cầu thủ quan trọng nhất ở sân Goodison Park vào lúc này. Tuyển thủ người Brazil này sẽ phù hợp nếu được chơi dạt biên, thay vì bó vào trung lộ chơi như một trung phong. Phong độ của Richarlison sẽ quyết định liệu Everton có thể tiến về nửa trên bảng xếp hạng hay không.

Nếu Richarlison chơi lệch về biên trái, HLV Ancelotti nhiều khả năng sẽ sử dụng cặp tiền đạo đúng nghĩa. Moise Kean và Cenk Tosun đang nổi lên như là những phương án phù hợp cho vị chiến lược gia 60 tuổi này. Ancelotti không hề lạ Kean, bởi cầu thủ này từng gây ấn tượng trong màu áo Juventus, nhưng lại đóng góp rất hạn chế trong mùa giải đầu tiên ở Premier League. Sự hiện diện của vị HLV người Italy được kỳ vọng sẽ tái sinh sự tự tin của chân sút 19 tuổi này. Ancelotti vốn rất ưa thích những tiền đạo có thể hình và sức vóc, nên Kean nhiều khả năng sẽ chơi bên cạnh một Tosun. Đó sẽ là những lựa chọn tốt nhất để Ancelotti mang đến thứ bóng đá cân bằng cho Everton.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm