Alexis Sanchez tiết lộ lí do mất phong độ, gây thất vọng ở M.U

22/03/2018 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Alexis Sanchez suýt nữa đã không gia nhập đội tuyển Chile trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế vì những vấn đề của mình tại M.U. Cầu thủ 29 tuổi thừa nhận anh đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở M.U.

 

Alexis Sanchez thừa nhận anh đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở M.U. Cầu thủ người Chile thậm chí muốn tạm thời gác việc phục vụ đội tuyển quốc gia sang một bên để giải quyết vấn đề của anh ở Old Trafford.

Theo Sportmail, ban huấn luyện của M.U rất lo lắng do Sanchez đã đánh mất phong độ và có tâm trạng không tốt kể từ khi anh cập bến Old Trafford vào tháng Giêng năm nay. Họ lo ngại rằng Sanchez có thể đi vào vết xe đổ của Angel Di Maria, bản hợp đồng thất bại của “Quỷ đỏ” trong quá khứ.

Sanchez là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Premier League (600 nghìn bảng/tuần) nhưng anh mới ghi được 1 bàn thắng trong 10 lần ra sân cho M.U. Cầu thủ người Chile thậm chí còn ngồi ghế dự bị ở trận thắng trước Brighton của M.U tại Tứ kết FA Cup vào cuối tuần trước.

Chú thích ảnh
Alexis Sanchez đang cùng đội tuyển Chile chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển

HLV Jose Mourinho cho biết Sanchez có thể lấy lại phong độ cao nhất của mình ở mùa giải sau. Trong khi đó, cầu thủ người Chile cho rằng chính việc thay đổi CLB vào giữa mùa giải là nguyên nhân khiến anh đánh mất phong độ.

“Tôi là người cầu tiến và tôi dự kiến rằng mình sẽ chơi tốt hơn. Tuy nhiên việc thay đổi CLB xảy ra quá bất ngờ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chuyển sang CLB khác vào tháng Giêng và có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của tôi. Thật khó để thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng”, Sanchez chia sẻ.

Alexis Sanchez đang tự cô lập mình ở M.U, có nguy cơ trở thành một Di Maria mới

Alexis Sanchez đang tự cô lập mình ở M.U, có nguy cơ trở thành một Di Maria mới

Alexis Sanchez đang gặp khó khăn trong việc thích nghi tại M.U, và rất có thể, anh sẽ trở thành một bản hợp đồng thất bại, như Angel Di Maria trước đây vậy.

Sanchez đang cùng đội tuyển Chile có mặt tại Stockholm để chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển. Anh đã muốn ở lại CLB để giải quyết những vấn đề của mình trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Nhưng cuối cùng Sanchez đã quyết định nhận lệnh triệu lên đội tuyển quốc gia.

“Tôi đã xin phép Reinaldo Rueda (HLV của đội tuyển Chile) để được ở lại CLB. Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu mình bắt đầu lấy lại phong độ ở đội tuyển quốc gia”, Sanchez chia sẻ.

Chú thích ảnh
Sanchez đang bị cô lập tại M.U

Kể từ khi đổi chỗ với Henrikh Mkhitaryan, Sanchez đã không đáp ứng được kỳ vọng. Cầu thủ người Chile mới ghi được 1 bàn thắng cho M.U ở trận gặp Huddersfield tại Old Trafford vào tháng trước.

Sanchez thậm chí còn để mất bóng tổng cộng 247 lần, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác tại M.U. Trong khi đó, số cú sút mà Sanchez thực hiện ở mỗi trận tại M.U chỉ bằng một nửa so với thời điểm anh khoác áo Arsenal.

Cầu thủ người Chile đã thể hiện sự thất vọng trên sân và nhiều nguồn tin nói rằng anh đang bị cô lập tại trung tâm huấn luyện của M.U. Một số người lo ngại rằng Sanchez đang tự vấn chính mình về quyết định gia nhập M.U, sau khi chuyển ngang cùng thương vụ Henrikh Mkhitaryan - người đang hòa nhập khá tốt ở Arsenal. Không ngạc nhiên khi Sanchez được ví với Di Maria, người đã lập kỷ lục về giá chuyển nhượng khi chuyển đến Old Trafford với giá 59,7 triệu bảng hồi năm 2014. Ngôi sao người Argentina đã tháo chạy sang PSG với giá 44 triệu bảng, sau một mùa thảm họa.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm