Alexander-Arnold phá kỷ lục buồn trong ngày Liverpool thua Burnley

22/01/2021 15:36 GMT+7 | Liverpool

Hậu vệ Alexander-Arnold vẫn chưa có được phong độ tốt nhất và điều đó khiến HLV Juergen Klopp phải suy nghĩ về việc có nên tiếp tục sử dụng anh hay không.

 

Lịch thi đấu cúp FA vòng 4: MU và Liverpool một mất một còn

Lịch thi đấu cúp FA vòng 4: MU và Liverpool một mất một còn

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu cúp FA vòng 4: trực tiếp MU vs Liverpool, Southampton vs Arsenal. Trực tiếp cúp FA vòng 4 trên FPT Play, SCTV15, và SCTV17.

 

Kể từ khi gia nhập đội một của Liverpool dưới thời HLV Juergen Klopp, Alexander-Arnold luôn là một trong những trụ cột của CLB. Tuy nhiên, sau chấn thương bắp chân gặp phải hồi tháng 11, những màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi này đã tệ đi đáng kể.

Những pha tạt bóng mang thương hiệu cá nhân của Alexander-Arnold đang dần biến mất. Ngay cả những đường chuyền đơn giản anh thực hiện cũng rất thiếu chính xác.

Và trong trận thua Burnley đêm qua, Alexander-Arnold đã khiến nhiều người phải ngán ngẩm với “kỷ lục” để mất bóng của mình. Trước đó trong trận thua 0-1 trước Southampton, hậu vệ người Anh từng để mất bóng đến 38 lần. Ngày hôm qua, anh đã tự làm lu mờ thành tích đó với 39 lần mất bóng.

Trong số đó có đến 18 quả tạt thiếu chính xác tạo điều kiện cho Burnley giành lại bóng. Đây quả là những con số đáng quên với cá nhân Alexander-Arnold.

Chú thích ảnh
Alexander-Arnold để mất bóng liên tục trong trận gặp Burnley

Sự sa sút của Alexander-Arnold đã thu hút sự chú ý từ những người bên ngoài CLB. Mới đây, cựu thủ môn của Liverpool, David James đã đề nghị Klopp nên đưa anh lên ghế dự bị.

"Tôi không thích chỉ trích các cầu thủ vì bất kỳ lý do nào khác ngoài những gì bạn thấy. Nhưng với sự hiểu biết của tôi thì 38 lần mất bóng chả khác nào một món quà", James chia sẻ, "Trent không phải một cầu thủ tồi, nhưng đồng thời cậu ấy không có thời gian để nghỉ ngơi. Có lẽ bạn nên để cậu ấy ngồi ngoài vài tuần và trận đấu ở cúp FA sắp tới có thể là cơ hội để cậu ấy lấy lại tinh thần".

Liverpool hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 4 và chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Họ đã bị đội đầu bảng MU bỏ xa 6 điểm và chỉ còn hơn top 4 của Tottenham đúng 1 điểm nhưng đang đá hơn 1 trận.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm