Alex Ferguson: 'Nếu Giggs treo giầy sớm, cậu ấy đã thay tôi dẫn dắt Man United'

07/10/2015 16:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson nói rằng nếu Ryan Giggs kết thúc sự nghiệp cầu thủ sớm hơn thì anh đã có thể kế nhiệm ông làm HLV Man United. Ông cũng khẳng định Man United không sai khi chọn David Moyes làm HLV.


Sir Alex và Ryan Giggs

Chúng ta đều biết là phải đến năm 40 tuổi thì Giggs mới treo giày và hiện anh đang học nghề dưới thời Louis van Gaal. Sir Alex đặt giả thiết “Nếu Giggs giải nghệ sớm 5-6 năm, khi cậu ấy khoảng 35 tuổi chẳng hạn thì rất có thể tôi sẽ để cậu ấy làm trợ lý. Và rất có thể cậu ấy sẽ chuyển lên làm HLV khi tôi rút lui sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm từ quãng thời gian làm phụ tá cho tôi như những gì cậu ấy đang làm để hỗ trợ Louis van Gaal hiện tại. Nhưng tôi không bao giờ đề nghị một cầu thủ treo giày cả”.

Alex Ferguson cũng bảo vệ quyết định bị đánh giá là sai lầm của ông là chỉ định David Moyes kế nhiệm mình dẫn dắt Man United. Triều đại của ông Moyes ở Old Trafford chỉ kéo dài 10 tháng trước khi ông bị sa thải. Nhưng Sir Alex phủ nhận ý kiến cho là ông đơn phương lựa chọn David Moyes và nhấn mạnh quyết định này không hề sai.

“Bạn nghĩ là một CLB như Man United lại để một người quyết định tương lai hay sao? Chuyện hoàn toàn tầm phào. Họ là CLB bóng đá nhà nghề và đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Nhà Glazers và David Gill biết mình đang làm gì. Khi đó Mourinho trở lại Chelsea, Ancelotti tới Real Madrid, Klopp gia hạn hợp đồng với Dortmund còn Van Gaal dẫn dắt tuyển Hà Lan cho tới khi kết thúc World Cup”.

“Tôi đi ăn tối với Guardiola và có bảo anh ta gọi điện cho tôi nhưng không có hồi âm. Tôi không nghĩ chọn David Moyes là sai. Ông ấy đã có 11 năm kinh nghiệm ở Everton và làm tốt công việc của mình. Chúng tôi đã chọn đúng người. Chỉ là mọi chuyện không ủng hộ Moyes mà thôi”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm