Ai chơi hay, chơi tệ nhất Arsenal hè này?

06/08/2017 13:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu với Chelsea cuối tuần qua đã khép lại tour du đấu Australia & châu Á của Arsenal mùa hè này. Cùng nhìn nhận lại những cái tên chơi nổi bật nhất cũng như những người chơi tệ nhất trong hành trình ấy.

Hay nhất

Alexandre Lacazette

Đến Arsenal với mức giá 52 triệu bảng, Lacazette hiểu rõ sức ép dành cho mình ngay từ những trận giao hữu. Việc lập công ngay trong 15 phút đầu tiên ở trận đấu ra mắt gặp Sydney FC giúp anh nhanh chóng giải tỏa sức ép ấy. Dù không chơi quá ấn tượng ở ba trận giao hữu tiếp theo, một phần đến từ việc anh phải thi đấu dạt sang cánh trái, có thể khẳng định tuyển thủ người Pháp đã có một chuyến du đấu như ý trong màu áo Arsenal.

Nacho Monreal

Morata - Lacazette: Hai chân sút chập chờn giữa kỳ vọng và ngờ vực

Morata - Lacazette: Hai chân sút chập chờn giữa kỳ vọng và ngờ vực

Thành London đã dậy sóng trong mùa Hè này, khi mà cả Arsenal và Chelsea đều đưa về những tiền đạo đắt giá là Alexandre Lacazette và Alvaro Morata. Một câu hỏi được đặt ra: Chân sút nào sẽ thi đấu xuất sắc hơn ở mùa giải tới?

Nếu ai đó nói rằng sự xuất hiện của Sead Kolasinac sẽ khiến Monreal mất vị trí trong đội hình chính thức, thì nhận định ấy không đúng chút nào khi nhìn vào màn trình diễn của tuyển thủ người Tây Ban Nha trong những trận giao hữu vừa qua. Monreal, người chơi ở vị trí lệch trái trong hàng thủ ba người của Arsenal, đã kiến tạo hai đường chuyền thành bàn trong trận đấu ở Sydney, đồng thời vẫn thể hiện sự chắc chắn trong nhiệm vụ phòng ngự. Kolasinac vẫn là một bản hợp đồng sáng giá, với những gì cầu thủ này thể hiện trong màu áo Schalke ở Bundesliga mùa trước, nhưng chắc chắn không dễ để anh lấy được vị trí từ tay Monreal.

Aaron Ramsey

Dù chỉ bắt đầu ra sân từ trận đấu thứ hai của Arsenal ở Australia, Ramsey đã cho thấy anh sẵn sàng cho mùa giải mới, với một bàn thắng trong trận gặp Western City Wanderers, và đường kiến tạo để Iwobi ghi bàn trong trận gặp Bayern Munich.

Tệ nhất

Theo Walcott

Giai đoạn du đấu mùa hè này là thời điểm quan trọng để Walcott ghi điểm trong mắt HLV Wenger, đáng tiếc anh đã để lỡ cơ hội ấy. Walcott chơi tương đối tốt trong hai trận giao hữu trên đất Australia, nhưng anh đáng ra phải thi đấu hay hơn nữa, khi Thomas Lemar đang trở thành mục tiêu săn đuổi của Arsenal. Cựu tuyển thủ Southampton đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hai trận đấu ấy. Trong hai trận đấu còn lại trên đất Trung Quốc, Walcott không có nhiều cơ hội ra sân, một phần vì việc anh bị ngộ độc thức ăn. Cầu thủ 28 tuổi này chỉ ra sân ít phút trong trận gặp Bayern Munich tại IC Cup, và không thể góp mặt ở trận giao hữu gặp Chelsea.

David Ospina

Thủ thành người Colombia được cho là có thể rời Arsenal ngay mùa hè này, nhưng anh vẫn chưa nhận được lời mời từ bất cứ đội bóng nào. Thế nên Ospina vẫn được đăng ký trong danh sách du đấu của Arsenal, dù cho anh sẽ phải chia sẻ cơ hội ra sân cho thủ thành Emi Martinez. Đáng tiếc, Ospina đã có màn trình diễn đáng quên trong trận thua 0-3 trước Chelsea.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm