Adnan Januzaj: 'Nói tôi có thái độ xấu thì quá ngu ngốc'

26/09/2017 19:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong căn nhà của Januzaj ở Manchester vẫn chứa đầy những kỷ vật của quãng thời gian khoác áo M.U. Đó là niềm tự hào của ngôi sao người Bỉ trên chặng đường sự nghiệp chông gai của mình.

Ở bức tường phòng khách của dinh thự tại Manchester, chiếc áo mặc trong trận đầu tiên đá trọn 90 phút ở Premier League cho M.U vẫn được Januzaj treo trịnh trọng. Mỗi lần nhìn chiếc áo, mọi ký ức lại ùa về. Ngày hôm đó, chân sút 18 tuổi được tất cả biết đến với 2 pha làm bàn đẹp mắt, xé lưới Sunderland. Giờ đây, đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đặc biệt ấy. Januzaj ngồi trong căn phòng nơi trung tâm huấn luyện Zubieta của CLB Real Sociedad (Tây Ban Nha) thay vì Old Trafford. Chàng tiền đạo trẻ năm nào giờ đã 22 tuổi nhưng về mặt sự nghiệp anh vẫn đang trong quá trình rèn luyện để trưởng thành.

Chú thích ảnh
Januzaj với cuộc sống mới ở Real Sociedad

Januzaj  từng được coi là "báu vật mới" của M.U, rất được coi trọng ở Old Trafford. Sir Alex Ferguson từng ưu ái cho anh một vị trí trên băng ghế dài trong trận cuối cùng ông dẫn dắt M.U. David Moyes so sánh Januzaj là Wayne Rooney và Johan Cruyff mới. Trong khi đó, Ryan Giggs đích thân chọn anh là người thừa kế chiếc áo số 11 của mình.

"Rõ ràng những ngày đó như một giấc mơ", Januzaj nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với Sportsmail. "Ghi được 2 bàn thắng khi còn là cầu thủ trẻ cho CLB lớn nhất nước Anh thực sự tuyệt vời. Mới 17 tuổi nhưng tôi đã được tập luyện rất nhiều với đội hình 1 trong mùa giải cuối cùng của Ferguson. Scholes, Giggs, Evra, Ferdinand..., tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ Giggs đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy muốn tôi trưởng thành trên sân đấu. Đến những năm tháng khó khăn với Louis van Gaal, Giggs vẫn luôn giúp đỡ tôi".

Chú thích ảnh
Những ký ức tuyệt vời của Januzaj ở M.U

Sir Alex về hưu và David Moyes đến, Januzaj đã nhanh chóng trở thành điểm sáng hiếm hoi trong thời điểm hàng loạt các cầu thủ kỳ cựu chia tay đội bóng. Dũng mãnh, tự tin, nhãn quan chiến thuật tốt, khả năng dứt điểm đa dạng, Januzaj trở thành nhân tố mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Anh trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh giữa các ĐTQG. Bỉ, Albania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và cả ĐT Anh đều muốn có được sự phục vụ của Januzaj bởi cầu thủ này có cha mẹ người Kosovo- Albania, sinh ra ở Bỉ và sẽ có đủ điều kiện khoác áo "Tam sư" theo quy tắc cư trú 5 năm của FIFA. Tại Albania, đài truyền hình quốc gia thậm chí còn phát sóng chương trình "Người hùng hay kẻ phản bội" để nói về lựa chọn của Januzaj và đề xuất kiến nghị vấn đề lên Liên Hiệp quốc nhờ can thiệp.

Chú thích ảnh
Januzaj sa sút vì lối chơi của Van Gaal

Sóng gió trong sự nghiệp của Januzaj chỉ bắt đầu khi Louis van Gaal đến vào Hè 2014. M.U theo đuổi chính sách galactico, đem về những ngôi sao như Angel Di Maria và Radamel Falcao. Nhưng sơ đồ chiến thuật mới của Van Gaal đã đẩy Januzaj rời xa đội hình 1. Tốc độ đã biến khỏi lối chơi của M.U. Hai năm cầm quần của chiến lược gia người Hà Lan đã khiến Januzaj đánh mất sự tự tin của mình.

Januzaj cho rằng chính triết lý của Van Gaal đã hạn chế M.U. "Không chỉ có tôi. Với một cầu thủ bóng đá, nếu bạn suy tính quá nhiều trên sân, không bao giờ tốt. Bạn cần có cả bản năng trong trò chơi của mình", anh thở dài. "Với nhiều cầu thủ, lối chơi đó thực sự khó khăn. Bạn có thể thấy nhiều người không còn được tận hưởng niềm vui chơi bóng. HLV và tôi đã có những cuộc gặp căng thẳng. Rồi tôi bị bỏ trên khán đài. Bạn làm việc chăm chỉ để rồi bị bỏ mặc, thật khó khăn cho một chàng trai trẻ".

Chú thích ảnh
Mourinho là người quyết định "giải phóng" Januzaj

Januzaj chơi 8 trận trong mùa đầu tiên của Van Gaal trước khi bị đẩy sang Dortmund theo dạng cho mượn. Tại đây, Januzaj không ra sân trận nào ở Bundesliga. HLV Thomas Tuchel tuyên bố trước báo giới rằng Januzaj không có "động lực" và "thái độ" đúng mực để ra sân thi đấu. Januzaj phản bác nhận định này: " Nhận xét đó thật là ngu ngốc. Nếu tôi chỉ chơi vì một bản hợp đồng, tôi sẽ dừng lại ngay lập tức. Tôi đã có những thống kê tốt khi đến. Sir Alex đã nhắn tin và gọi cho tôi, động viên hãy tiếp tục nỗ lực, đừng bao giờ từ bỏ".

CÔ ĐƠN như Januzaj: Thất bại ở Dortmund, ĐTQG ngoảnh mặt, Van Gaal không cần, đội U21 ghét bỏ

CÔ ĐƠN như Januzaj: Thất bại ở Dortmund, ĐTQG ngoảnh mặt, Van Gaal không cần, đội U21 ghét bỏ

Không đơn giản trở lại Man United vì thất bại chuyên môn, Adnan Januzaj còn đang bị các đội tuyển của Bỉ cô lập. Tài năng 20 tuổi sẽ phải làm lại từ đầu, khi không bên nào muốn có anh nữa.

Rời Dortmund, Januzaj lận đận trong mùa giải đá cho mượn ở Sunderland. Đến Hè qua, anh được Jose Mourinho bán đứt cho Real Sociedad. Khác với đồn thổi, quyết định của Mourinho là điều mà Januzaj mong chờ. "Jose đưa ra những quyết định nhanh chóng. Ông ấy công bằng với tôi khi để tôi ra đi để cải thiện năng lực ở một nơi khác. Đó là điều tôi mong chờ".

Ở Tây Ban Nha, Januzaj vẫn nhận được sự ủng hộ của Sir Alex, Giggs, David Moyes. Sự tự tin dường như đã trở lại với Januzaj. "Tôi vẫn hy vọng được dự World Cup. Thế giới luôn tiếp diễn", anh thổ lộ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm