9 cầu thủ MU có con nối nghiệp bóng đá

26/09/2021 18:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romeo Beckham - con trai David Beckham, đã có trận chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Fort Lauderdale. Cậu không phải là người con duy nhất của cựu danh thủ MU nối nghiệp cha.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/9, 27/9 trên K+ K+PM VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/9, 27/9 trên K+ K+PM VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/9, 27/9 trên K+ K+PM VTV6: Juventus vs Sampdoria, Mallorca vs Osasuna, Southampton vs Wolves, Arsenal vs Tottenham.

Tờ The Sun (Anh) đã liệt kê danh sách 9 sao từng khoác áo MU cho con theo nghiệp túc cầu.

Romeo Beckham

Cựu danh thủ David Beckham có 3 con trai nhưng thoạt đầu chẳng có đứa nào đam mê bóng đá. Con cả Brooklyn theo nghiệp nhiếp ảnh, cậu út Cruz mê âm nhạc giống mẹ và con thứ Romeo nổi danh với vai trò người mẫu cho các nhãn hàng cao cấp.

Romeo có mê thể thao nhưng môn anh thích là quần vợt. Chính vì thế, khi Romeo ký hợp đồng chuyên nghiệp với Fort Lauderdale, người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Chủ nhật tuần trước, Romeo ra mắt Fort Lauderdale, chơi ở vị trí tiền vệ cánh giống bố. Các nguồn tin của The Sun tiết lộ Beckham đã nói với HLV Phil Neville rằng hãy nghiêm khắc với Romeo vì anh muốn con mình nghiêm túc với lựa chọn rẽ hướng sự nghiệp.

Harvey Neville

Sát cánh bên Romeo Beckham ở CLB Fort Lauderdale là Harvey Neville, con trai Phil Neville, cháu của danh thủ Gary Neville. Harvey Neville, sinh năm 2002, từng theo học bóng đá tại các Học viện của MU, Man City, Valencia, và có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải. Tháng 5/2021, Harvey ký hợp đồng với Fort Lauderdale, tính tới nay đã có 16 trận ra sân dưới sự dẫn dắt của chính bố mình.

Cristiano Ronaldo Jr

Cristiano Jr, 11 tuổi, hiện theo học tại học viện MU sau 3 năm khoác áo đội thiếu nhi của Juventus. Giống ông bố nổi tiếng, Cristiano Jr đam mê bóng đá từ nhỏ. Ronaldo từng chia sẻ về con trai với DAZN: “Tôi rất thích thằng bé trở thành một cầu thủ bóng đá, bởi vì thằng bé cảm thấy đam mê với môn thể thao này. Thằng bé là một đối thủ cạnh tranh và nó ghét thua cuộc.”

Trong cuộc trò chuyện với kênh podcast ADN de Leao mới đây, mẹ Ronaldo nói rằng Cristiano Jr thậm chí còn giỏi hơn bố khi ở cùng độ tuổi. “Ở cùng tuổi ấy, thằng bé chơi tốt hơn Ronaldo. Lúc đó, Ronaldo không có một người thầy nào còn hôm nay Cristianinho có bố hướng dẫn”.

Chú thích ảnh
Beckham và Ronaldo đều có con trai nối nghiệp bóng đá

Kai Rooney

Đồng đội của Cristiano Jr ở đội thiếu niên của MU là Kai Rooney, 11 tuổi. Kai ký hợp đồng với Học viện đào tạo của MU vào tháng 12/2020. Trước khi tới với Quỷ đỏ, cậu bé được Rooney gửi vào Học viện Man City từ năm 7 tuổi.

Kai là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng. Cậu đã ghi một hat-trick và 3 kiến tạo trong chiến thắng 6-3 của U11 MU trước U11 Stoke City hồi tháng 5.

Aaron Scholes

Con trai cả của Paul Scholes, Aaron, 22 tuổi, chưa bao giờ vượt qua được cái bóng quá lớn của người bố nổi tiếng nhưng vẫn chơi bóng ở trình độ khá. Aaron từng khoác áo Stalybridge Celtic, Royton Town và Chadderton.

Charlie Savage

Có lẽ tài năng sáng giá nhất trong danh sách này là Charlie, con trai của Robbie Savage, 18 tuổi, người đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU hồi tháng 4/2020.

Charlie chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm giống như bố. Chàng trai này hiện thi đấu cho đội U23 MU với mục tiêu là sớm giành suất vào đội 1 Quỷ đỏ.

Filip Matic

Filip là con trai đầu lòng của Nemanja Matic và bà xã Aleksandra Pavic. Năm 2018, cậu nhóc 10 tuổi được bố đăng ký tập luyện tại Học viện MU. Matic từng chia sẻ video ghi lại hình ảnh con trai tâng bóng trong vườn, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Tháng 9 năm ngoái, con trai Matic khiến bạn bè ghen tị khi khoe ảnh chụp với Cristiano Ronaldo cùng áo đấu của siêu sao Bồ Đào Nha ở trận với Serbia.

Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie, 14 tuổi, hiện thuộc được đào tạo tại Học viện Feyenoord. Cậu bé thể hiện rất nhiều triển vọng khi chơi ở đội U15 Feyenoord.

Maximilian & Vincent Ibrahimovic

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có hai con trai Maximilian và Vincent đều theo học bóng đá ở các lò đào tạo của PSG, MU, Los Angeles… Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Voetbal International của Hà Lan, Ibrahimovic tâm sự: “Tôi rất vui vì các con thích bóng đá. Điều quan trọng là chúng phải học được cách chơi tập thể. Nếu có tài năng, chúng ta sẽ nhìn thấy vào tương lai, bởi các con còn rất trẻ. Chúng thích chơi bóng, đó mới là điều tôi quan tâm”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm