8 lí do mà Jose Mourinho nên biết ơn Van Gaal

27/01/2017 18:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đây là 8 lí do mà Mourinho nên biết ơn Louis van Gaal, người đã tạo ra nền móng vững chắc cho HLV người Bồ Đào Nha phát triển đội bóng.

1. Marcus Rashford


Marcus Rashford là "viên ngọc thô" mà Van Gaal để lại

Louis van Gaal là người đã khai quật tài năng của Marcus Rashford, khi đôn anh lên đội một của Man United và trao cho cầu thủ này cơ hội đá chính ở trận gặp FC Midtjylland ở Europa League. Tiền đạo Anthony Martial đã bị chấn thương trong lúc khởi động và Van Gaal lập tức thay thế cầu thủ người Pháp bằng tài năng trẻ của lò đào tạo Man United. Rashford đã đáp trả niềm tin của Van Gaal bằng cú đúp trong trận ra mắt của mình ở Man United. 3 ngày sau đó, Marcus Rashford chơi trận ra mắt ở Premier Leaguue khi Man United gặp Arsenal. Anh đã ghi 2 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của đội bóng chủ sân Old Trafford. 

Tiền đạo này 19 tuổi này là “viên ngọc thô” mà Van Gaal đã để lại Man United và liệu Rashford có thể tiếp tục tỏa sáng hay không còn phụ thuộc vào cách Mourinho sử dụng anh. Ở mùa giải này, Marcus Rashford đã lập cú đúp vào lưới Reading trong chiến thắng 4-0 của Man United ở FA Cup.

2. Anthony Martial


Anthony Martial đang được Jose Mourinho tin dùng ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải

Anthony Martial đã góp công vào cuộc lội ngược dòng của Man United trước Middlesbrough vào tháng trước. Chính Louis van Gaal đã đưa chân sút 21 tuổi này về Man United với giá 36 triệu bảng vào Hè 2015. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi cho “Quỷ đỏ”, Martial đã ghi 17 bàn thắng trên mọi mặt trận. Hiện tại Martial vẫn giữ được vị trí của mình ở Man United. Giống như Van Gaal, Jose Mourinho đang sử dụng cầu thủ người Pháp ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái để tận dụng tốc độ và khả năng đi bóng của anh.

3. Khả năng kiểm soát bóng

Man United mùa này kiểm soát bóng và chuyền bóng cực tốt, đặc biệt khi các cầu thủ của họ phải thi đấu ở những khoảng không gian chật hẹp và đối mặt sức ép lớn của đối thủ. Đây chính là một trong số những di sản mà Van Gaal để lại ở Old Trafford cho người kế nhiệm mình. 

Jose Mourinho, giống như Jupp Heynckes, đã hưởng lợi rất nhiều từ những gì mà Van Gaal để lại. HLV người Hà Lan đã bị Bayern Munich vào tháng 4/2011 sau khi đội bóng chủ sân Allianz Arena giành được những kết quả đáng thất vọng. Nhưng người kế nhiệm ông ở Bayern Munich Jupp Heynckes đã đưa “Hùm xám” lên đến đỉnh vinh quang với cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 2012-13. 

Dưới thời Van Gaal, các cầu thủ của Bayern Munich lẫn Man United đã bị hạn chế thể hiện cái tôi của mình và bị yêu cầu phải chơi bóng chính xác đến từng chi tiết để phục vụ ý đồ chiến thuật chung. 

Bí quyết thành công Jupp Heynckes chính là thúc đẩy các cầu thủ Bayern Munich bộc lộ khả năng cá nhân của mình với bộ khung đội hình mà Van Gaal để lại. Jose Mourinho cũng đã bắt đầu khuyến khích các cầu thủ Man United bộc lộ khả năng của mình và người ta đang hy vọng lịch sử sẽ lập lại.

4. Ander Herrera


Khả năng đánh chặn của Ander Herrera rất quan trọng với Man United

Van Gaal đã có công biến Ander Herrera trở thành một tiền vệ khôn ngoan, thu hồi bóng cực tốt ở vị trí lùi sâu ở hàng tiền vệ như hiện nay, để cho Paul Pogba tự do lên tham gia tấn công. 

Từ một tiền vệ tấn công, cầu thủ người Tây Ban Nha giờ đã trở thành một tiền vệ con thoi năng nổ với khả năng đánh chặn rất tốt. Dưới thời Van Gaal, Herrera trước tiên đá ở phía trước bộ tứ hậu vệ và sau đó, thi đấu hay nhất ở hàng tiền vệ 3 người. Jose Mourinho đã tiếp thu ý tưởng này và tìm ra được sự quan trọng của anh với đội bóng, dẫu cho trước đó, HLV người Bồ Đào Nha đã hoài nghi năng lực của cựu tiền vệ Athletic Bilbao.

5. Daley Blind


Nhờ Van Gaal mà Daley Blind đã trở nên đa năng

Daley Blind cũng là một trong những món quà mà Van Gaal để lại cho Jose Mourinho. Hậu vệ trái người Hà Lan được Van Gaal sử dụng ở những vị trí như trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Để giờ đây, Mourinho đang có trong tay một cầu thủ cực kỳ linh hoạt, có thể trám vào các vị trí khác nhau nếu cần. Mourinho từng sử dụng Blind ở vị trí trung vệ để đá cặp với Eric Bailly hồi đầu mùa giải. Cầu thủ người Hà Lan cũng có thể thay thế vai trò của Michael Carrick, trong trường hợp lão tướng này bị quá tải.

6. Antonio Valencia


Valencia là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải của Jose Mourinho

Cầu thủ người Ecuador là người hưởng lợi nhiều nhất trong khoảng thời gian Louis van Gaal cầm quân ở Old Trafford. Chính HLV người Hà Lan đã mạnh dạn quyết định gắn chặt anh ở vị trí hậu vệ phải, điều mà trước đây Sir Alex chỉ làm trong trường hợp khẩn cấp, còn David Moyes thì không thường xuyên. 

Đến thời Mourinho, Valencia là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải. Valencia thi đấu rất kỉ luật, tuân theo đúng những chỉ thị của HLV. Anh cũng chơi rất ăn ý với những cầu thủ ở tuyến trên. Chính Valencia là người đã kiến tạo cho Ibrahimovic ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận gặp Liverpool vào cuối tuần trước. Theo thống kê của EA Sports, Valencia đang là cầu thủ tạt bóng tốt nhất Premier League mùa này. Mourinho thậm chí ca ngợi anh là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới.

7. Marcos Rojo


May cho Man United là Van Gaal không bán Marcos Rojo

Có thể nói, Marcos Rojo chính là cơn ác mộng ở hàng phòng ngự của Man United trong 2 mùa bóng dưới sự dẫn dắt của Van Gaal. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan vẫn không đẩy anh rời khỏi Old Trafford. Giờ đây, Jose Mourinho có lẽ phải cảm ơn Van Gaal vì đã giữ hậu vệ người Argentina ở lại. Khi mà Eric Bailly vắng mặt vì chấn thương và tham dự CAN, Rojo đã đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ của Man United bên cạnh Phil Jones. Cùng với nhau, bộ đôi này đã trở thành tấm lá chắn vững chắc trước khung thành của De Gea trong suốt 16 trận bất bại của Man United trên mọi đấu trường. 

8. Timothy Fosu-Mensah và cải thiện hoạt động tuyển trạch 


Timothy Fosu-Mensah đã được Van Gaal đưa về Man United

Trong thời gian ở Man United, Van Gaal không chỉ khai phá nhiều cầu thủ tài năng ở đội trẻ của Man United, mà còn đưa về đội một cầu thủ giàu tiềm năng. Timothy Fosu-Mensah, một trong số những cầu thủ đầy triển vọng của Ajax, đã được Van Gaal đưa về Man United cùng với Daley Blind. 

Sự thực là Van Gaal đã có công cải thiện hệ thống tuyển trạch của Man United, vốn đã hoạt động không hiệu quả sau khi Sir Alex nghỉ hưu. HLV người Hà Lan đã yêu cầu hệ thống tuyển trạch của CLB đẩy nhanh tốc độ, đưa về những cầu thủ trẻ tiềm năng về đội bóng, trước khi bị các đối thủ khác cướp mất.

Đóng góp chính của Van Gaal với hệ thống tuyển trạch của “Quỷ đỏ” là việc yêu cầu CLB bổ nhiệm Henny de Regt vào bộ máy trinh sát tài năng trẻ của CLB. Henny de Regt đã đóng vai trò quan trọng trong việc Man United chiêu mộ cầu thủ 17 tuổi người Hà Lan Tahith Chong.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm