6 phương án ngắn hạn giúp Liverpool vá hàng thủ trong tháng 1

11/01/2021 14:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool có thể ký hợp đồng với 6 cầu thủ dưới đây để tạm khắc phục những vấn đề của hàng phòng ngự hiện tại. Danh sách đó bao gồm một hậu vệ của Newcastle, một cựu binh của AC Milan và một cầu thủ từng bị chính các CĐV gọi là ‘con lừa’.

 

Bóng đá hôm nay 11/1: MU có song sát mới Diallo và Greenwood. Ronaldo cân bằng kỷ lục đặc biệt

Bóng đá hôm nay 11/1: MU có song sát mới Diallo và Greenwood. Ronaldo cân bằng kỷ lục đặc biệt

Bóng đá hôm nay 11/01: Diallo và Greenwood sẽ là song sát mới của MU, Ronaldo ghi bàn thứ 759, cân bằng kỷ lục của Josef Bican.

 

Aissa Mandi - Real Betis

Mandi được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến sân Anfield để thay thế cho Dejan Lovren, người đã tới Zenit St Petersburg vào mùa Hè. Anh đã ra sân thường xuyên cho Betis mùa trước, 30 lần, và đã có khoảng 12 lần ra sân mùa này.

Sự đa năng của Mandi được cho là một đề xuất hấp dẫn cho The Kop. Anh có thể đá trung vệ và cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Mandi được cho sẽ sớm chia tay Betis vì hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa Hè tới nhưng chưa có dấu hiệu gia hạn thêm. Liverpool từng định giá Mandi 9 triệu bảng mùa Hè năm ngoái và con số này có thể đã giảm trong bối cảnh hợp đồng của anh chỉ còn 6 tháng.

Chú thích ảnh

Mateo Musacchio - AC Milan

Musacchio luôn là một hậu vệ tài năng và đã chuyển tới AC Milan với giá 16 triệu bảng từ Villarreal vào năm 2017. Tuy nhiên, khoảng thời gian của anh tại đây lại không thực sự thành công.

Cầu thủ 30 tuổi này vẫn chưa xuất hiện trong bất kỳ mặt trận nào trong mùa giải này do sự xuất sắc của Alessio Romagnoli và Simon Kjaer.

Musacchio là cầu thủ quan trọng trong giai đoạn đầu của mùa giải trước của Milan nhưng đã không ra sân sau giai đoạn bóng đá tạm hoãn vì Covid-19 với lý do phải phẫu thuật mắt cá chân.

Anh có khả năng kiểm soát bóng tốt, không chiến tốt, tranh chấp mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm.

Chú thích ảnh

Nikola Maksimovic - Napoli

Maksimovic đã được ký hợp đồng từ Torino vào năm 2016 nhưng không giành được suất đá chính thường xuyên cho đội một. Đó là điều dễ hiểu khi trong đội hình của họ có Kalidou Koulibaly và Kosta Manolas, hai trong số những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Maksimovic giờ chỉ thực sự được ra sân khi ai đó bị chấn thương và khát khao được cống hiến nhiều hơn có thể thúc đẩy anh chuyển đến Liverpool.

Cầu thủ 29 tuổi này được định giá 6 triệu bảng. Một mức giá hấp dẫn với một người cao lớn và giỏi phòng ngự bóng bổng.

Chú thích ảnh

Aleksandar Dragovic - Bayer Leverkusen

Dragovic gia nhập Leverkusen vào năm 2016 sau khi gây ấn tượng ở cả Basel và Dynamo Kiev. Nhưng anh chỉ có 94 lần ra sân cho CLB nước Đức trong 4 mùa giải tại đây, và thậm chí còn được cho mượn đến Leicester trong mùa giải 2017-18.

Dưới thời Claude Puel, Dragovic cũng không lọt được vào đội hình chính do sự xuất sắc của Harry Maguire và Wes Morgan.

Cầu thủ 29 tuổi này sẽ hết hợp đồng với Leverkusen vào mùa Hè tới. Việc đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Anh sẽ giúp anh sớm thích nghi nếu gia nhập Liverpool.

Chú thích ảnh

Fabian Schar - Newcastle

Klopp có thể chuyển sự chú ý của mình đến gần hơn một chút và nhắm đến một người hiện đang chơi ở Premier League. Đó là Schar.

Cầu thủ này là thành viên quan trọng trong hàng thủ của Newcastle kể từ khi tới đây vào năm 2018. Anh chắc chắn đã dành được sự chú ý của Klopp khi cùng “Chích chòe” khiến Liverpool mất điểm trong ngày cuối cùng của năm 2020.

Schar giỏi cầm bóng, kỹ thuật tốt. Nhưng điều làm nên giá trị của anh là kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Cầu thủ 29 tuổi này chắc chắn sẽ là sự bổ sung thích hợp cho hàng thủ của Liverpool.

Chú thích ảnh

Marcelo – Lyon

Ở tuổi 33, nhiều người nghĩ rằng Marcelo nên giải nghệ. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất 1-2 năm nữa.

Marcelo đã có hơn 500 trận đấu chuyên nghiệp cho đến nay. Vào tháng 12 năm 2019, anh bị CĐV Lyon mô tả như một “con lừa”. Nhưng ngay sau đó, những người chỉ trích anh đã phải câm nín khi chứng kiến phong độ ấn tượng của cầu thủ này.

Dù đã già nhưng Marcelo có thể là người mà HLV Klopp đang tìm kiếm. Giá trị của một cầu thủ không nằm ở tuổi tác mà nằm ở việc anh còn thể hiện được gì trên sân.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm