6 mục tiêu có thể giúp Man United gia cố hàng thủ

14/01/2015 21:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League của Man United đang bị thách thức thực sự sau khi họ để thua Southampton 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 21. Cơ hội vẫn còn rất nhiều nhưng nếu như “Quỷ đỏ” không gia cố hàng thủ kịp thời, họ hoàn toàn có thể phải trả giá. Ý thức rõ điều đó nên United đã lên kế hoạch chiêu mộ tinh binh cho hàng thủ. Đây là một số gương mặt đang nằm trong tầm ngắm của Louis van Gaal.

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Hậu vệ 20 tuổi người Pháp có tài năng nhưng vẫn cần phải trui rèn thêm. Cũng giống như trường hợp Ander Herrera, Athletic Bilbao chỉ muốn bán đứt chứ không muốn cho mượn. Giá chuyển nhượng của Laporte được cho là 32 triệu bảng.

Đó là con số không nhỏ với một hậu vệ tuổi đôi mươi. Vậy United có cơ sở nào để đặt niềm tin vào Laporte? Bình quân cậu thực hiện được 3,2 pha cắt bóng/trận, tỷ lệ cao thứ nhì Liga. Cậu cũng được cựu HLV Bilbao Marcelo Bielsa đánh giá cao.


Laporte nằm trong tầm ngắm của Louis van Gaal

Joao Miranda (Atletico Madrid)

Atletico cần tiền để trang trải nợ nần và sẽ lắng nghe các đề nghị dành cho Joao Miranda trong tháng 1/2015 nhưng họ muốn bán anh trong mùa Hè hơn là ngay lúc này. Trung vệ 30 tuổi người Brazil có điều khoản giải phóng hợp đồng là 23 triệu bảng. Những màn trình diễn ấn tượng của Gimenez mùa này có lẽ đã khiến Atletico tin là thời điểm chia tay Miranda đã tới. Nhưng trung vệ Brazil của họ lại không muốn ra đi vì như anh nói: “Tôi đang chơi bóng cho một CLB tuyệt vời và rất hài lòng với cuộc sống ở đây. Atletico là đội bóng lớn, là lựa chọn tốt nhất cho tôi và gia đình”.


Atletico Madrid sẵn sàng bán Joao Miranda cho Man United

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Dortmund đang khủng hoảng, xếp cuối bảng ở Bundesliga sau 17 vòng. Bán Hummels sẽ là thảm họa với họ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng nếu một đề nghị cỡ 35 triệu bảng được đưa ra, rất khó để đội bóng vùng Ruhr từ chối. Thực tế cho thấy Dortmund đã quen chứng kiến nhiều ngôi sao của họ cứ lần lượt ra đi như  Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Mario Goetze và mới nhất là Robert Lewandowski. Một cuộc chia tay nữa với Mats Hummels nếu có xảy ra cũng không phải điều gì quá bất ngờ.


Mats Hummels là cầu thủ tiếp theo rời Dortmund?

Seamus Coleman (Everton)

HLV Roberto Martinez vẫn khẳng định là Everton sẽ không bán cầu thủ nhưng nếu một đề nghị cỡ 25 triệu bảng dành cho Seamus Coleman được đặt lên bàn đàm phán, họ sẽ phải suy nghĩ. Cả Chelsea lẫn Man United đều muốn có Coleman nhưng rõ ràng Louis van Gaal cần anh hơn là Mourinho vào thời điểm này. Anh đã chứng tỏ được tài năng của mình ở mùa trước, có thể chơi tốt ở cánh phải và không gặp vấn đề gì nếu đá trong sơ đồ 3-5-2 ưa thích của Van Gaal.


Seamus Coleman (trái) từng chơi rất hay ở Premier League mùa trước

Ron Vlaar (Aston Villa)

Chỉ đến cuối mùa này Ron Vlaar sẽ hết hợp đồng với Aston Villa nhưng United có thể lấy anh ngay tháng 1 này. Đơn giản họ cần ngay một trung vệ đáng tin cậy để che chắn cho hàng thủ. Do chấn thương nhiều nên Vlaar mới đá được 12 trận cho Villa từ đầu mùa. Hiện anh đang dính chấn thương đầu gối và dự kiến phải nghỉ đấu ít nhất một tháng nữa. Đó là trở ngại cho vụ áp phe này bởi dù United vốn đã có rất nhiều bệnh binh ở hàng thủ. Dù phẩm chất của Vlaar là không phải bàn cãi nhưng liệu họ có sẵn sàng mua anh về và chờ anh bình phục?

Nicolas Otamendi (Valencia)

Trung vệ 26 tuổi người Argentina có tinh thần chiến đấu cao và United từng theo sát Otamendi khi anh còn khoác áo Porto mùa trước. Otamendi là trụ cột ở hàng phòng ngự Valencia mùa này, đã chơi 18 trận  và ghi bàn quyết định trước Real Madrid đầu tháng này. Ngoài trung vệ, anh cũng đá được hậu vệ phải và đó là điều Van Gaal rất thích vì ông muốn các cầu thủ của mình linh hoạt về chiến thuật. Một chi tiết có thể thúc đẩy vụ áp phe là Otamendi chơi thân với Angel di Maria. Trở ngại lớn là anh có phí giải phóng hợp đồng lên tới 40 triệu bảng.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm