6 CLB top đầu nước Anh rớt giá đội hình thê thảm vì Covid-19

12/04/2020 16:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Việc các giải đấu tạm hoãn vì Covid-19 đã khiến giá trị chuyển nhượng của một số cầu thủ giảm mạnh. Các ngôi sao đang thi đấu tại Premier League cũng không phải ngoại lệ.

 

Bóng đá hôm nay 12/4: Tottenham báo giá Harry Kane, De Gea sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Bóng đá hôm nay 12/4: Tottenham báo giá Harry Kane, De Gea sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Tottenham báo giá Harry Kane đến 200 triệu bảng, De Gea mắc sai lầm nhiều nhất Ngoại hạng Anh, Man City quyết phá Barca vụ Lautaro Martinez. Tin bóng đá. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Arsenal

Arsenal là CLB có giá trị đội hình thấp nhất trong top 6 CLB hàng đầu Premier League. Giá trị đội hình của họ đã giảm 144,66 triệu bảng (18%) kể từ giữa tháng 3, từ 636,08 triệu bảng xuống còn 521,42 triệu bảng.

Cầu thủ có giá trị cao nhất trong đội hình của Arsenal là tiền đạo Aubameyang. Trước mùa dịch, ngôi sao người Gabon có giá 63 triệu bảng nhưng nay chỉ còn 50,4 triệu bảng.

Tiếp theo là Nicolas Pepe. Giá trị của anh đã giảm từ 58,5 triệu bảng xuống còn 46,8 triệu bảng. Một tiền đạo khác là Alexandre Lacazette đã tụt giá từ 54 triệu bảng xuống còn 43,2 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Chelsea

Tương tự như Arsenal, giá trị đội hình của Chelsea cũng tụt 18%, từ 746,15 triệu bảng xuống còn 611,91 bảng do sự bùng phát của Covid-19.

N’Golo Kante đang được cho là cầu thủ đáng giá nhất của Chelsea. Cầu thủ người Pháp được Transfermarkt định giá 90 triệu bảng nhưng nay chỉ còn 72 triệu bảng.

Tiền vệ Jorginho từng được đánh giá là cầu thủ có giá trị cao thứ 2 của Chelsea thậm chí còn rớt giá thê thảm hơn, từ 58,5 triệu bảng xuống còn 46,8 triệu bảng (20%).

Sao trẻ Mason Mount thì may mắn hơn khi giá trị của anh chỉ bị giảm 10%, từ 40,5 triệu bảng vào tháng 12 năm 2019 xuống còn 36,45 triệu bảng ở thời điểm hiện tại.

Cuối cùng, hậu vệ Antonio Rudiger giờ có giá còn rẻ hơn Mount khi bị tụt từ 45 triệu bảng xuống còn 36 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Liverpool

Liverpool là đội có giá trị đội hình cao thứ hai trong top 6 và đã bị giảm mạnh (19,1%) từ 1,08 tỷ bảng xuống còn 870,26 triệu bảng.

Hai cầu thủ trị giá nhất của họ là Mohamed Salah và Sadio Mane đều được Transfermarkt định giá 135 triệu bảng nhưng nay chỉ còn 108 triệu bảng.

Trong khi đó, Virgil Van Dijk, trước đây là hậu vệ đắt giá nhất thế giới, nay chỉ còn trị giá 72 triệu bảng. Thủ thành Alisson cũng chịu chung số phận khi bị giảm giá trị từ 81 triệu bảng xuống còn 64,8 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Man City

Man City là đội chịu thiệt hại lớn nhất vì dịch Covid-19. Giá trị đội hình của họ bị giảm hẳn 19,7 % từ 1,14 tỷ bảng xuống còn 916,92 triệu bảng.

Mặc dù vậy, họ vẫn có 2 ngôi sao được định giá hơn 100 triệu bảng là Raheem Sterling (từ 144 triệu bảng còn 115,2 triệu bảng) và Kevin De Bruyne (giá trị giống Salah và Mane).

Những cầu thủ khác bị giảm giá trị đáng kể gồm có Leroy Sane, Bernardo Silva và Rodri. Nếu Man City không thể dự Champions League mùa tới, giá trị đội hình của họ có thể còn tiếp tục tụt sâu.

Chú thích ảnh

Man United

Thật khó tin khi MU có giá trị đội hình chỉ cao thứ năm trong top 6. Tổng giá trị của họ là 718,88 triệu bảng nhưng nay đã tụt xuống còn 582,03 triệu bảng (giảm 19%).

Mặc dù chỉ có 8 lần ra sân mùa này nhưng tiền vệ Paul Pogba vẫn là cầu thủ giá trị nhất của MU. Giá trị của nhà vô địch World Cup đã bị giảm từ 90 triệu bảng xuống còn 72 triệu bảng và anh vẫn đang là mục tiêu của Real Madrid.

Trong khi đó Marcus Rashford (từ 72 triệu bảng xuống còn 57,6 triệu bảng) và Harry Maguire (từ 63 triệu bảng xuống còn 50,4 triệu bảng) là hai ngôi sao tụt giá thê thảm nhất của “Quỷ đỏ”.

Bản hợp đồng tháng 1 Bruno Fernandes cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Dù đã tỏa sáng suốt thời gian qua nhưng giá trị của anh cũng bị giảm từ 53 triệu bảng xuống còn 43,2 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Tottenham

Một điều đáng kinh ngạc khi Transfermarkt phát hiện ra Tottenham là CLB có giá trị đội hình cao thứ ba trong top 6. Tuy nhiên, giá trị của họ cũng đã bị giảm từ 777,15 triệu bảng xuống còn 629,1 triệu bảng (giảm 19,1%).

Harry Kane là cầu thủ có giá trị cao nhất của Spurs. Anh được định giá 135 triệu bảng trước đại dịch và nay bị tụt còn 108 triệu bảng.

Tiếp theo là hai cầu thủ Son Heung Min và Dele Alli. Cả hai người này đều từng được định giá 72 triệu bảng và nay còn 57,6 triệu bảng.

Các vị trí khác của Tottenham cũng ít nhiều có sự thay đổi. Mặc dù vậy, tổng giá trị đội hình của CLB thành London vẫn được cho là khá cao so với mặt bằng chung.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm