5 điểm nhấn của trận Man United - QPR: Hệ thống 3 hậu vệ và nỗi thất vọng Van Persie

15/09/2014 09:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng đậm đà QPR tới 4-0 vào tối qua mang đến cho chúng ta nhiều điều lạc quan về Manchester United. Chúng ta thấy gì từ trận đấu đáng nhớ này?

1. United đã thức tỉnh từ giấc ngủ say?

“Các cầu thủ nên cảm thấy thoải mái khi chơi bóng trên sân nhà. Chúng tôi muốn gieo giắc nỗi sợ hãi cho các đối thủ tại Old Trafford và tôi hy vọng quá trình này sẽ bắt đầu vào hôm nay, khi chúng tôi gặp Queens Park Rangers”. Van Gaal nói trước trận và đội bóng của ông đã thắng. Sau 24 phút, Di Maria đã ghi bàn ra mắt trên sân nhà, trước khi Ander Herrera cũng lập công, rồi Wayne Rooney và Juan Mata ghi bàn. Các đối thủ của United sẽ lại run rẩy khi đến đây.

2. Ferdinand có ngày trở lại đáng quên

Sau khi Wayne Rooney ghi bàn thứ ba, Rio Ferdinand cúi gằm mặt xuống, và có thể đã ước anh không bao giờ rời sân Old Trafford. Trước đó CĐV ở Old Trafford hét lên “Rio, Rio” sau màn giới thiệu từ Sir Bobby Charlton về cầu thủ được mệnh danh là “Rolls-Royce của các hậu vệ” - đã khoác áo United 455 trận. Ferdinand đã có cơ hội nói tạm biệt sau khi bị từ chối gia hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm ngoái.


Khi Ferdinand trở lại, United đã thành một "Dải ngân hà".

3. United ghi 4 bàn, nhưng Van Persie tiếp tục tịt ngòi

“Bạn không nghĩ rằng tôi sẽ trả lời các câu hỏi về các cá nhân trong đội đấy chứ? Tôi không nghĩ thế. Tôi muốn nói về toàn thể đội bóng của tôi, và về sự tiến bộ của cả đội, còn những câu hỏi về Falcao và Van Persie, hay bất cứ ai, tôi không nghĩ mình phải trả lời” . Có thể Van Gaal lảng tránh nhắc đến Van Persie trước trận vì ông hiểu vấn đề Van Persie đang đối mặt. Falcao đến, Juan Mata bị kể tên là kẻ phải ra đi, khi Rooney chơi ở vị trí số 10. Nhưng sau khi Mata ghi bàn trước QPR, người hy sinh có thể là chính Van Persie. Cứ tiếp tục tịt ngòi, anh sẽ mất chỗ cho Falcao.

4. Hệ thống ba hậu vệ sẽ trở lại?

Tin rất vui là Van Gaal đã không dùng hệ thống 3-5-2 trước QPR. Để giải thích ý tưởng của Van Gaal, Jonny Evans nói: “Khi bạn chơi với hệ thống 3 trung vệ, bạn sẽ có 5 hoặc 4 hậu vệ đối mặt các tiền đạo đối phương nếu một trong những hậu vệ biên dâng cao. Nó giúp ích cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thêm 1 cầu thủ nữa dâng cao lên chơi tiền vệ và dâng cao phòng thủ. Đấy là khác biệt”. Lý do thay đổi của Van Gaal là: “Tôi muốn chơi với 5 hậu vệ nhưng tôi không thể. Họ chấn thương hết cả rồi”. Sau khi Man United thắng mà không thủng lưới, Van Gaal tiếp tục: “Hãy cùng hy vọng là họ cứ chắc chắn thế này”.


Herrera, Rooney, Di Maria ghi bàn giúp Man United thắng trận.

5. Đội hình United mạnh lên đáng kể

9 cầu thủ chấn thương cả thảy, nhưng hãy xem những ai thay thế họ. Luke Shaw, cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới nhận lương 110 ngàn bảng/tuần. Adnan Januzaj, người hiện mặc áo số 11 của Ryan Giggs huyền thoại. Darren Fletcher, đội phó. Cùng hai cầu thủ nữa vào sân từ ghế dự bị là Valencia và Falcao. Khi vào sân, bọn họ sẽ được đá với Van Persie, Herrera, Rooney, Di Maria… những siêu sao. Dính nhiều chấn thương mới biết, đội hình Man United thật sự đã dày lên đáng kể.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm