5 cầu thủ Liverpool đá chính trước Đan Mạch: Hơi thở Anfield ở Tam sư

07/03/2014 21:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang là đội bóng có tiếng nói lớn nhất ở ĐT Anh. Daniel Sturridge, Steven Gerrard và Glen Johnson đều khá chắc chắn sẽ đá chính ở World Cup 2014, với Raheem Sterling và Jordan Henderson cũng đã khẳng định được tài năng và tầm ảnh hưởng.

Adam Lallana nói rất nhiều hôm thứ Hai về sự hiện diện ngày càng tăng của các cầu thủ Southampton trong đội hình ĐT Anh. Nhưng Liverpool hiện mới là đội có ưu thế áp đảo ở Tam sư. Đội chủ sân Anfield đang bay cao trong nước và đồng thời gây ấn tượng mạnh ở ĐTQG.

Quá khứ hoàng kim

5 cầu thủ của HLV Brendan Rodgers đã có mặt ở đội hình gặp Đan Mạch tại Wembley tối thứ Tư và không có gì khó hiểu khi với phong độ hiện giờ, Johnson, Gerrard, Henderson, Sterling và Sturridge đều có cơ hội giành quyền tới Brazil mùa hè này.

Thậm chí, có thể tiên đoán xa hơn là 3 trong số đó, Gerrard, Sturridge và Johnson, sẽ được đá chính. Man United là CLB duy nhất ở Premier League sánh được với Liverpool về số cầu thủ đóng góp cho ĐT Anh. Nhưng trừ Wayne Rooney, những Chris Smalling, Michael Carrick, Danny Welbeck và Tom Cleverly đều không chắc có suất đá chính trong đội hình của Hodgson, dựa trên phong độ của họ hiện giờ.

Sự áp đảo của Liverpool ở ĐT Anh thật ra không phải là điều gì mới. Trái lại, nó khiến nhiều người nhớ về một quá khứ đã khá xa. Liverpool chưa bao giờ thiếu các gương mặt đóng góp cho ĐT Anh. Trong số 21 giải đấu lớn mà Tam sư đã tham gia (World Cup và EURO), 53 chỗ trong đội hình thuộc về các cầu thủ Liverpool, chỉ kém Man United (56).

Hơn thế, Liverpool đã đóng góp người của mình cho ĐT Anh ở mọi giải đấu lớn, trừ các World Cup 1954 và 1986. Man United, một lần nữa, là đội duy nhất đóng góp cầu thủ cho ĐT Anh ở tất cả mọi giải đấu lớn mà họ đã đá. Trong số các giải lớn đó, có 6 lần Liverpool có nhiều cầu thủ nhất, hoặc cùng có nhiều cầu thủ nhất với một đội khác, ở ĐT Anh (với Man United là 8 lần).

Tuy nhiên, khuynh hướng đó đã giảm bớt trong khoảng một thập kỷ qua, khi thành tích của đội chủ sân Anfield khá bết bát. Kể từ World Cup 2002, khi Liverpool chỉ có 2 đại diện ở ĐTQG, một trong chỉ 2 lần kể từ năm 1986 họ đóng góp ít hơn 3 tuyển thủ Anh ở các giải lớn, họ đã cung cấp cho Tam sư ổn định mỗi giải 2 cầu thủ đá chính.

Khi Wembley giống… Anfield

Tại World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Michael Owen và Emile Heskey đều đá chính, và kể từ đó tới nay, Gerrard luôn ra sân từ đầu. Anh và Owen là trụ cột của đội bóng năm 2004, trong khi năm 2006, Gerrard thường chỉ còn lại một mình sau khi Peter Crouch và Jamie Carragher không còn được trọng dụng.

Năm 2010, Gerrard lại có một đồng đội mới ở ĐTQG cũng là đồng đội tại CLB: Glen Johnson, điều tiếp tục vào năm 2012, khi 6 cầu thủ Liverpool tham dự giải vô địch châu Âu ở Ba Lan và Ukraine. Trong số đó, Henderson và Martin Kelly được gọi vào phút chót, trong khi Andy Carroll hầu như không được ra sân.

Năm nay, Liverpool đứng trước cơ hội nâng sự đóng góp của họ ở ĐT Anh lên một tầm mức mới. Gerrard sẽ là người đeo băng đội trưởng, Johnson đá hậu vệ phải và Sturridge là tiền đạo giỏi nhất mà Hodgson đang có trong tay. Như vậy, bộ khung của ĐT Anh chính là Liverpool, trải đều ở cả 3 tuyến. Trong chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch, cả 5 cầu thủ Liverpool đã đá chính, và dù Henderson, Sturridge và Sterling rời sân trong hiệp 2, tất cả những gì đội bóng của Hodgson thể hiện ở Wembley không khỏi khiến người ta nghĩ tới các trận đấu ở Anfield vào mỗi cuối tuần, cả về sơ đồ chiến thuật, lối chơi và tinh thần thi đấu.

430 5 cầu thủ Liverpool đã chơi tổng cộng 430 phút trong trận giao hữu thắng Đan Mạch 1-0, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác. Tất cả đều chơi hơn 75 phút, trong đó Johnson và Gerrard đá trọn 90 phút.

10 Liverpool có 10 cầu thủ quốc tịch Anh trong danh sách đăng ký của họ mùa này, nhiều nhất trong số 4 đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng. Man United cũng có 10 người, nhưng hầu hết đều sa sút.

18 Với 18 bàn ghi được, Sturridge đang là chân sút quốc nội có nhiều bàn nhất ở Premier League mùa này, vượt xa so với những người xếp thứ 2 là Rooney và Jay Rodriguez (đều 10 bàn).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm