35 triệu bảng là quá hời khi Liverpool có được Salah

21/03/2018 11:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mohamed Salah đã nhận không ít những ánh mắt nghi ngờ khi gia nhập Liverpool vào mùa Hè 2017. Tới nay, màn trình diễn siêu phàm của anh đã làm sửng sốt mọi con mắt.

Những sự dè bỉu

Mohamed Salah là bản hợp đồng đắt giá nhất của Liverpool ở mùa Hè vừa qua. Đối với các CĐV The Kop, họ đặt trọn niềm tin và hy vọng vào cầu thủ người Ai Cập. Với những người khác như các chuyên gia phân tích, bình luận viên hay CĐV trung lập, không ít người tỏ vẻ nghi ngờ khả năng thực sự của Salah.

Trong hai năm liền khoác áo Fiorentina (cho mượn) và Roma, cầu thủ chạy cánh này luôn là một trong những ngôi sao sáng của Serie A. Tại đất nước hình chiếc ủng, Salah ra sân 81 lần và ghi được 35 bàn thắng. Dẫu vậy, chừng đó vẫn chưa đủ để xóa đi những năm tháng thi đấu không thành công trong màu áo Chelsea.

Trên tờ Guardian (Anh), nhà báo Barney Ronay từng viết một bài nhận định Premier League trước mùa giải hồi tháng 8/2017. Trong đó, ông có viết: “Liverpool đã mua một hậu vệ trái chất lượng và lãng phí tiền bạc vào Mohamed Salah”. Quan điểm của nhà báo Ronay hoàn toàn có cơ sở bởi Chelsea chỉ mất 11 triệu bảng để sở hữu anh từ Basel. Đối với Roma, họ mất 17,5 triệu bảng (20 triệu euro) để có được chữ ký của Salah. Tới khi cầu thủ người Ai Cập gia nhập Anfield, giá trị của anh đã tăng vọt lên 35 triệu chỉ sau 2 mùa giải thăng hoa tại Serie A. Môi trường bóng đá Italy được đánh giá ít khốc liệt và có phần dễ dàng hơn so với Premier League khiến Salah bị đánh giá thấp khi quay trở lại nước Anh.

Luôn ồn ào trên… bảng tỷ số

Khi Tiémoué Bakayoko tới Chelsea, anh cũng bị nghi ngờ liệu có đủ khả năng để thay thế Nemanja Matic và hòa nhập với bóng đá Anh hay không. Trả lời trước báo chí, tiền vệ người Pháp đã khẳng định anh “ngon” hơn Matic.

Sau 7 tháng thi đấu, những gì Bakayoko mang tới sân Stamford Bridge là sự thất vọng và hụt hẫng. Thậm chí, khi anh vắng mặt, các CĐV The Blues còn cảm thấy may mắn và vui mừng. Trong khi đó, cùng thời gian đó, Salah lại khiến các CĐV The Kop thăng hoa với các bàn thắng, khiến những nghi ngờ tan biến. Anh không phát biểu “tự sướng”, nhưng màn trình diễn trên sân quá đủ để mọi người nể phục và tôn trọng anh.

Những kỷ lục nào chờ đợi Salah?

Những kỷ lục nào chờ đợi Salah?

Thật khó để ngăn cản Mohamed Salah ngừng ghi bàn ở thời điểm hiện tại. Tiếng gọi của những kỷ lục đang vẫy gọi tuyển thủ người Ai Cập ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Liverpool.

Dẫu Premier League còn 7 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng Mohamed Salah đã rất xứng đáng để trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Sau 31 trận đã đấu, Salah ghi được 28 bàn thắng, nhiều hơn Harry Kane 4 bàn và 7 bàn so với Sergio Aguero. Về khả năng kiến tạo, anh cũng có 9 lần giúp đồng đội lập công, vượt qua cả Leroy Sane và David Silva. Tính đến số lần đi bóng thành công, duy chỉ có Eden Hazard, Wilfried Zaha và Andros Townsend làm tốt hơn Salah.

Trên bảng tỷ số, Salah luôn là người “ồn ào” bên phía Liverpool. Còn trên sân bóng, anh lại là người trầm lắng, ít nói. Lối đá kỹ thuật và sự nguy hiểm trong khả năng dứt điểm luôn khiến Salah bị chơi xấu. Dẫu vậy, Salah cũng không hề nổi nóng, gây sự với đối phương. Anh chỉ đơn giản đứng lên, chỉnh lại quần và tiến lên phía trước. Salah “giết” chết đối phương bằng nụ cười và sự thánh thiện của mình.

35 triệu bảng là quá hời

Nếu để chọn ra hình ảnh ấn tượng nhất của Salah trong mùa giải này, có lẽ chính là pha làm bàn của anh trong trận đấu với Watford cuối tuần trước. Trước mặt là 3 hậu vệ và thủ môn đối phương nhưng Salah vẫn đơn giản đưa bóng vào lưới như sút vào gôn trống. Ngay lập tức người ta đã liên tưởng đến pha bóng của Alexis Sanchez trong trận đấu với Newcastle. Dù trước mặt là gôn trống nhưng cầu thủ người Chile vẫn dứt điểm ra ngoài. Cuối cùng, Man United trận đấu đó thua 0-1.

Trên mọi đấu trường, Salah đã lập công cho Liverpool tổng cộng 36 lần. Đáng nói, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên anh khoác áo The Kop nhưng đã đạt điều mà những huyền thoại Premier League như Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez hay Dennis Bergkamp không làm được. Đồng thời, những con số thống kê cho thấy quá khứ tại Chelsea thất bại không phải do Salah kém cỏi mà là do HLV Jose Mourinho đã không cho anh cơ hội để được chạy, để được chứng minh khả năng.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua trở nên đảo điên khi Paris Saint-Germain bỏ ra 222 triệu euro để có được sự phục vụ của Neymar. Nhưng họ vẫn chỉ lọt tới vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Barcelona chịu chi tới 105 triệu euro để mua Ousmane Dembele nhưng mới chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho tới thời điểm này. Xem ra, Liverpool đã quá hời khi chỉ phải bỏ ra 35 triệu bảng để sở hữu một cỗ máy săn bàn, một ngòi nổ như Salah.

Trả 200 triệu bảng, Liverpool vẫn sẽ không bán Salah

Mohamed Salah đang là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng sau phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải này. Anh đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng ở các giải cho The Kop tính tới lúc này trong đó có 28 bàn ở Premier League. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool đang thể hiện quyết tâm cực lớn trong việc giữ chân ngôi sao của mình bằng tuyên bố "không bán anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Hiện tại, cả Real Madrid, Barca và PSG được cho là đều muốn chiêu mộ tiền đạo Ai Cập và sẵn sàng trả mức giá cao nhất thế giới là 200 triệu bảng để có sự phục vụ của anh. Nhưng Liverpool vẫn khá mạnh miệng bởi họ còn hợp đồng với Salah đến tận năm 2022.

Quý Dậu (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm