23h00 ngày 14/6, Slovenia - Anh (lượt đi 1-3): Tuyển Anh đã tiến bộ thế nào?

14/06/2015 14:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm sau trận thua tai hại trước Italy ở World Cup 2014, đội tuyển Anh đang nỗ lực để lấy lại vị thế của mình cho một giải đấu lớn khác: EURO 2016.

Thật không dễ gì để thầy trò Roy Hodgson nhìn lại khoảnh khắc đáng quên ấy vào ngày 14/6 năm ngoái. Chỉ gần một tuần sau đó, Wayne Rooney và Joe Hart buộc phải công khai xin lỗi, còn thủ quân Steven Gerrard chỉ biết tự dằn vặt mình.

Những thử thách chưa xứng tầm

Còn hiện tại, quá trình hồi phục của đội tuyển Anh đang bắt đầu diễn ra. Trận đấu với Slovenia sẽ là trận thứ 10 của tuyển Anh ở thời điểm không còn bóng dáng của những ngôi sao như Steven Gerrard hay Frank Lampard. Điều đáng mừng là thầy trò Hodgson đã mang về 7 chiến thắng, trước khi có hai trận hòa với Italy và Ireland. 5 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại EURO 2016 giúp họ vững vàng ngôi đầu bảng E. Chiến thắng trước Thụy Sĩ hồi tháng Chín năm ngoái là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong kỷ nguyên của Hodgson.

Mặt khác, phần lớn các đối thủ ở bảng E đều chẳng thể gây khó dễ cho khả năng đoạt vé sớm của tuyển Anh. Sẽ chẳng có nhiều thử thách và bài học rút ra trong một bảng đấu có những cái tên như Estonia, San Marino và Lithuania.

Dễ hiểu vì sao đội tuyển Anh cần những trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tốt hơn, như trận gặp Pháp hồi tháng 11 năm ngoái, và trong khoảng thời gian tới là các trận giao hữu với Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan. Còn chiến dịch vòng loại rõ ràng chưa là phải thước đo chuẩn xác năng lực của thầy trò Hodgson, dù họ có đánh bại Slovenia trên đất Ljubljana hay chuyến làm khách tiếp theo với đối thủ dưới cơ San Marino.

Mới đây, Jack Wilshere đưa ra một tuyên bố rằng anh nhận ra vấn đề khi phải thi đấu ở đấu trường Champions League, so với những trận đấu ở các sân chơi nội địa: “Giải đấu này ở một trình độ hoàn toàn khác so với Premier League. Đơn giản là nó khó hơn. Khi chúng tôi (Arsenal) thất bại trước Barcelona, tôi chợt nghĩ: Chúng ta khó có thể theo kịp họ”.

Sẵn sàng cho những đổi mới

Vấn đề nằm ở chỗ nó cũng đúng với đội tuyển Anh, và Wilshere cũng phải nhớ lại câu nói của mình rằng đội tuyển Anh lúc này tốt hơn so với cách đây một năm: “Chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi đang vận hành một hệ thống chiến thuật mới và tôi nghĩ qua mỗi trận đội tuyển thi đấu tốt dần lên”.

Wilshere cho rằng đội tuyển Anh không gặp nhiều khó khăn khi phải tập sống thiếu những gương mặt kỳ cựu: “Khi bạn mất đi những cầu thủ như Steven Gerrard hay Frank Lampard, một phần không thể thiếu ở đội tuyển Anh suốt 10 năm qua, áp lực là không hề nhỏ chút nào. Nhưng tôi nhớ lại đội tuyển Đức cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Họ bắt đầu xây dựng lại ở World Cup 2010 với những Mesut Oezil hay Sami Khedira, và như các bạn thấy mùa Hè năm ngoái họ đã vô địch. Đó là cách chúng tôi muốn thực hiện”.

HLV Hodgson đang muốn thực hiện một sự cách tân, khi loại bỏ sơ đồ 4-4-2 mà cựu tuyển thủ Gary Lineker gọi là “thứ bóng đá cổ lỗ sĩ” để hướng tới các hệ thống vận hành hiện đại hơn như 4-3-3 hay 4-2-3-1. Trận đấu với Italy trên đất Brazil là lần hiếm hoi các cầu thủ đội tuyển Anh có sự nhịp nhàng trong những đường chuyền dưới thời Hodgson. Kể từ sau giải đấu, những cầu thủ lớn tuổi như Glen Johnson hay Rickie Lambert được thay bằng các giải pháp trẻ trung hơn như Fabian Delph hay Nathaniel Clyne.

Trở lại với chuyến làm khách trước Slovenia. Một chiến thắng, dù chưa thể trao ngay tấm vé đến Pháp cho thầy trò Hodgson, nhưng nó là chỉ dấu cho thấy công cuộc cải tổ của chiến lược gia 67 tuổi này đang đi đúng hướng.

Đội hình dự kiến

Slovenia: Handanovic - Brecko, Cesar, Ilic, Jokic - Mertelj, Rotman - Ilicic, Kampi, Birsa - Novakovic.

Anh: Hart - Clyne, Smalling, Cahill, Bertrand - Milner, Henderson, Delph - Walcott, Rooney, Sterling.

Dự đoán: 0-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm