15 điều mới lạ về Premier League 2015/16

08/08/2015 13:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - 2015/16 là mùa giải thứ 24 kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992. Như thường lệ, cuộc đua vô địch sẽ chỉ là tranh chấp giữa Chelsea, Man City, Man United, Arsenal hay Liverpool nhưng 23 năm qua, Premier League hấp dẫn không chỉ vì những tên tuổi này mà còn vì rất nhiều điều liên quan đến 15 đội bóng khác.


1. Thay tướng trong hè:

Sau khi mùa giải 2014/15 kết thúc, có hai HLV kết thúc hợp đồng ở West Ham và Watford là Sam Allardyce và Slavisa Jokanovic. Thay thế cho họ là Slaven Bilic ở West Ham và Quique Flores tại Watford. Sau đó, John Carver và Nigel Pearce phải rời Newcastle và Leicester do bị sa thải. Thay thế họ lần lượt là Steve McClaren và Claudio Ranieri.

2. Người Anh lép vế:

Đó là xét tới số HLV người Anh so với HLV của các nước thuộc Vương quốc Anh và châu Âu. Thật khó tin là Premier League chỉ có năm HLV người Anh là Eddie Howe (Bournemouth), Garry Monk (Swansea), Alan Pardew (Crystal Palace), Tim Sherwood (Aston Villa) và Steve McClaren (Newcaste). Số còn lại thuộc về Pháp (Arsene Wenger), Hà Lan (Louis van Gaal, Dick Advocaat, Ronald Koeman), Wales (Mark Hughes, Tony Pulis), Bắc Ireland (Brendan Rodgers), Scotland (Alex Neil), Bồ Đào Nha (Jose Mourinho), Chile (Manuel Pellegrini), Argentina (Mauricio Pochettino), Tây Ban Nha (Quique Flores, Roberto Martinez), Croatia (Slaven Bilic) và Italy (Claudio Ranieri).

3. Adidas áp đảo Nike:

Có tới sáu đội mang áo của Adidas (Chelsea, Man United, Southampton, Sunderland, Swansea và West Brom) so với một đội mặc áo của Nike (Man City). Ở số còn lại, Puma có bốn đội (Arsenal, Leicester, Watford và Newcastle) và những thương hiệu khác như Macron, JD Sport, Errea, Under Armour, New Balance, Umbro.

4. Gareth Barry và Mark Schwarzer đơn độc:

Sau khi Frank Lampard và Steven Gerrard rời Premier League, CLB 500 trận giờ chỉ còn Gareth Barry (Everton) và Mark Schwarzer (Leicester) vẫn đang thi đấu. Kỷ lục là 632 trận của Ryan Giggs nhưng Barry cũng đã đá 562 trận, trong khi Schwarzer là 514 trận.

5. Wayne Rooney vượt Andy Cole:

Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách ghi bàn với 185 bàn nhưng Wayne Rooney chắc chắn sẽ vượt qua Andy Cole (187 bàn) để chiếm vị trí thứ hai sau Alan Shearer (260 bàn). Tiền đạo của Man United là cầu thủ duy nhất còn đứng trong danh sách ghi bàn hàng đầu của giải.


6. Cúp nặng… 25kg:

Việc giành chức vô địch Premier League quả không dễ dàng vì chiếc cúp nặng tới… 25kg. Chiếc cúp được Hiệu kim hoàn Hoàng gia Asprey of London chế tác. Nó gồm một vương miện vàng và một bệ đỡ. Bệ đỡ nặng tới 15kg, còn phần trên là 10kg. Tính cả bệ đỡ và thân cúp, cúp cao 76cm. Cho đến nay, chiếc cúp đặc biệt phiên bản vàng duy nhất mới được trao cho Arsenal sau khi họ vô địch năm 2004 và không để thua một trận nào.

7. Miền Bắc ít đội:

Lần đầu tiên trong lịch sử, miền Bắc bước vào Premier League chỉ với bảy đội là Newcastle, Sunderland, Everton, Liverpool, Man City, Man United và Stoke sau khi Burnley và Hull xuống hạng hồi tháng 5. Ngược lại, miền Nam có thêm Watford và Bournemouth thăng hạng, tính ra là 12 đội từ miền Trung trở xuống, trong khi Swansea ở phía Tây. Để so sánh, mùa giải 2008/09, miền Bắc có đến 12 đội.  

8. Tân binh được kỳ vọng:

Họ là Matteo Darmian, hậu vệ phải của Man United mới đến từ Torino; Aleksandar Mitrovic từ Anderlecht đến Newcastle; Dimitri Payet từ Marseille tới West Ham; Roberto Firmino từ Hoffenheim đến Liverpool và Memphis Depay từ PSV Eindhoven đến Man United.

9. Những số áo kỳ quặc:

Đừng tưởng việc mang số áo từ 1-11 là dễ nhớ bởi Thierry Henry mang áo số 14 ở Arsenal, Roy Keane áo số 16 và Paul Scholes áo số 18 tại Man United. Trong khi đó, số áo của Jamie Carragher tại Liverpool là 23 và của John Terry tại Chelsea là 26… Hay đừng tưởng chỉ có dự bị mới mang áo số to như Yaya Toure của Man City khoác áo số 42, Mario Balotelli của Liverpool mặc áo số 45 và Martin Skrtel cũng của Liverpool khoác áo số 37.

10. Lần đầu tiên cho Bournemouth:

Đã có 47 CLB thi đấu ở Premier League kể từ năm 1992 tính đến mùa giải 2015/16. Trong khi bảy CLB là thành viên trong 23 năm qua như Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool, Man United và Tottenham, đây là mùa đầu tiên của Bournemouth tại Premier League.

11. Vẫn là bóng của Nike:

Theo truyền thống, Nike đã tổ chức một chiến dịch giới thiệu trái bóng mới cho mùa giải 2015/16. Năm nay, trái bóng mang tên Ordem 3 có giá 95 bảng một quả. Theo Nike, đây là trái bóng hoàn hảo nhất kể từ trước đến giờ, được sản xuất dựa theo kỹ thuật khí động học, da tổng hợp… và có màu trắng-đỏ rất dễ nhìn.

12. Ai sẽ bị sa thải đầu tiên?

Những ứng cử viên đã sớm được kể tên có Dick Advocaat của Sunderland dù ông từng giúp họ trụ hạng ở mùa giải trước; Brendan Rodgers của Liverpool sau một mùa hè mua nhiều và Claudio Ranieri của Leicester. Ngoài ra còn có thể kể ra Slaven Bilic nếu West Ham tiếp tục sa sút và Quique Flores ở Watford, đội đã thay HLV thứ năm chỉ trong 12 tháng.

13. Man United tốn tiền lương nhất:

Qũy lương hiện tại của Man United là cao nhất Premier League với 214 triệu bảng/năm tính đến tháng 1/2015, sau là Man City với 206,5 triệu bảng. Cầu thủ đang nhận lương cao nhất ở Old Trafford là Wayne Rooney, khoảng trên dưới 250.000 bảng/tuần.


14. Giải đấu của các tỷ phú:

Hồi tháng 3 vừa qua, tạp chí Forbes công bố hơn 1.800 người giàu nhất thế giới và rất nhiều trong số này hiện đang có mặt tại Premier League. Dẫn đầu là Alisher Usmanov ở Arsenal, người đứng thứ 71 với số tài sản 9,4 tỷ bảng. Đứng sau là Roman Abramovich của Chelsea, với 5,9 tỷ bảng đứng thứ 137. Kế đó là Stan Kroenke của Arsenal với 4,1 tỷ bảng đứng thứ 225. Nên nhớ là danh sách này chưa tính đến những ông chủ của Man City.

15. Ai là cầu thủ giàu nhất Premier League?

Đó là Wayne Rooney của Man United, cầu thủ có số tài sản ước tính khoảng 70 triệu bảng, tương đương 110 triệu USD. Đứng sau anh là Yaya Toure, 48 triệu bảng, tương đương 75 triệu USD; John Terry, 41 triệu bảng, tương đương 65 triệu USD; Bastian Schweinsteiger, 38 triệu bảng, tương đương 60 triệu USD…

Cuộc đua vô địch: Chelsea, Man City, Man United, Arsenal và Liverpool.

Chiếc giày vàng: Sergio Aguero (Man City), Harry Kane (Tottenham), Olivier Giroud (Arsenal) và Radamel Falcao (Chelsea).

Cầu thủ đắt nhất trong hè: Raheem Sterling từ Liverpool đến Man City với giá 49 triệu bảng.


Mạnh Hào
Thể thao & Văn hóa cuối tuần




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm