02h45 ngày 14/11, Tây Ban Nha - Anh: Busquets là sự khác biệt rõ nhất

13/11/2015 13:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Anh ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị, gần như hoàn hảo và với tôi, chắc chắn là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”, HLV Luis Enrique nói về Sergio Busquets mới đây.

Đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha của Busquets sáng mai với ao ước sở hữu một tiền vệ trụ như thế.

Người Anh tìm đâu ra Busquets

Busquets là một tiền vệ rất hiện đại, và rất khác biệt với các tiền vệ Anh. “Tiền vệ giỏi nhất là người chỉ chạm bóng một lần”, Xavi ca ngợi Busquets dù bản thân anh là một bậc thầy của cách chơi bóng đó. Busquets tạo ra một trục mà đội bóng có thể xoay quanh, một tiền vệ trụ, một mỏ neo đúng nghĩa. Anh chơi thoải mái và tự nhiên ở vị trí mà ĐT Anh đã vật lộn một thời gian dài vẫn không tìm được ai thích hợp.

Điều đó cũng đã tạo ra sự khác biệt về thành tích, hay thậm chí là đẳng cấp, giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh trong khoảng một thập kỷ qua. Tây Ban Nha không bao giờ hy sinh những Busquets cho những Juan Mata hay Cesc Fabregas trong đội hình của họ. Tuyển Anh, trong khi đó, ngay cả dưới thời một HLV nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiền vệ trụ như Fabio Capello, vẫn để Frank Lampard và Steven Gerrard ra sân cùng nhau, dù cả hai đều không phải những mỏ neo đích thực. Đó là sự lãng phí hai cầu thủ đã ghi tổng cộng 500 bàn trong sự nghiệp của họ.

Khi Roy Hodgson lựa chọn đội hình cho chuyến làm khách ở Alicante tối nay, ông sẽ có rất nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ trụ, nhưng không ai ở đẳng cấp của Busquets, một cầu thủ đá chính nghiễm nhiên cả ở CLB và ĐTQG. Hiện giờ Hodgson có 4 ứng viên: Michael Carrick, Fabian Delph, Eric Dier và Jonjo Shelvey.

Người thứ 5, James Milner, đã phải rời đội vì chấn thương dây chằng, nhưng anh cũng không hơn gì 4 người kia. Milner đá tiền vệ trụ ở trận gặp Estonia tháng trước, nhưng điểm mạnh nhất của anh là năng lượng và sự di chuyển liên tục, khiến tiền vệ của Liverpool hợp với một vai trò bao sân hơn. Ở Anfield, Lucas Leiva hoặc Emre Can mới là tiền vệ trụ, không phải Milner.

Shelvey có khả năng chuyền dài khá tốt, nhưng ở Swansea, Jack Cork mới là tiền vệ trụ. Delph vẫn chưa đá chính trận nào ở Man City, nhưng trong những ngày ở Aston Villa, anh thường chơi khá cao ở hàng tiền vệ, phía trên Ashley Westwood. Dier có thể là câu trả lời, nhưng mới đá 11 trận ở Premier League và còn là một người mới mẻ ở hàng tiền vệ. Mùa trước, anh đá hậu vệ ở Tottenham.

Sergio Busquets vẫn là xương sống của Barca

Sergio Busquets vẫn là xương sống của Barca

Dù đóng vai trò quan trọng trong 22 danh hiệu cùng Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng nhiều người vẫn chỉ đánh giá Busquets là một cầu thủ ở trên mức trung bình.


Có cũng không biết dùng

Như thế Hodgson chỉ còn lại Carrick, nhưng sau 14 năm rưỡi ở Tam sư, tiền vệ này mới có 33 trận khoác áo và 1 lần đá chính ở giải lớn. Carrick là một tiền vệ trụ thứ thiệt và có phong cách thi đấu ná ná Andrea Pirlo hay Busquets, nhưng anh đã bị bỏ qua ở thời đỉnh cao, khi các HLV tuyển Anh đều cố gán ghép Lampard, Gerrard, David Beckham và Paul Scholes vào chung một đội bóng. Người Anh cũng từng có nhiều tiền vệ trụ ra trò: Owen Hargreaves, Nicky Butt, Scott Parker, Gareth Barry và Carrick, nhưng họ đều không được trao cơ hội lúc còn chơi hay nhất.

Các HLV ĐT Anh trong hàng thập kỷ đã sử dụng vị trí tiền vệ trụ như một chỗ trống để đưa vào danh sách triệu tập một cầu thủ khác họ muốn có nhưng không thể nhồi nhét vào đội hình ra sân. Kevin Keegan năm 2000 bố trí trung vệ Gareth Southgate trước hàng thủ 4 người. Sven-Goran Eriksson từng làm thế trước Hungary năm 2006 với Jamie Carragher, khi trung vệ của Liverpool xứng đáng được đá chính, nhưng Eriksson còn có John Terry và Rio Ferdinand.

Nhìn lại đối thủ của tuyển Anh tối nay, 3 kỳ giải vô địch liên tiếp của Tây Ban Nha được xây dựng trước hết trên nền tảng những tiền vệ trụ vào loại xuất sắc nhất thế giới. Marcos Senna có lẽ là người chơi hay nhất ở EURO 2008. Rồi sau đó có Xabi Alonso. Và cả Busquets. Người Anh chưa bao giờ có được một ai như thế.

15 Busquets chỉ ghi 15 bàn trong gần 450 trận cho cả CLB và ĐTQG, nhưng anh luôn đá chính.

10 Tuyển Anh thắng 10/10 trận vòng loại để giành vé sớm dự EURO 2016. Tuyển Tây Ban Nha chỉ thua 1 trận ở vòng loại.

17 Lần gần nhất tuyển Anh nếm mùi thất bại đã cách đây 17 tháng (trải qua 15 trận), tại World Cup 2014.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: De Gea - Azpilicueta, Pique, Nacho, Alba - Koke, Thiago, Cazorla - Isco, Notilo - Costa.

Anh: Butland - Walker, Cahill, Smalling, Bertrand - Carrick, Delph - Sterling, Barkley, Lallana - Kane.

DỰ ĐOÁN: 2-1


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm