Novak Djokovic chính thức thua kiện, đối mặt với việc bị trục xuất

16/01/2022 15:56 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Novak Djokovic đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Australia sau khi tòa án liên bang giữ quyết định hủy visa của tay vợt này.

Thắng kiện hay không, Djokovic vẫn là người thất bại

Thắng kiện hay không, Djokovic vẫn là người thất bại

Visa nhập cảnh Úc bị hủy. Visa được khôi phục. Visa lại bị hủy lần 2. Đó là những gì đã xảy ra với Novak Djokovic. Cây bút thể thao Martin Samuel cho rằng dù thắng kiện, Djokovic vẫn là người thất bại.

Tờ The Guardian đưa tin Novak Djokovic sẽ bị trục xuất trước thềm Australia Open sau khi tòa án liên bang vẫn giữ nguyên quyết định hủy visa của tay vợt này. Như vậy nỗ lực kháng cáo của Djokovic đã không thành công. Anh còn phải đối mặt với lệnh cấm không được nhập cảnh vào Australia trong 3 năm.

Djokovic, Djokovic thua kiện, Djokovic bị trục xuất, Djokovic không dự Úc mở rộng, Djokovic về nước, Djokovic kháng án thất bại, Djokovic bị loại khỏi Úc mở rộng
Djokovic thua kiện, không thể góp mặt ở Australia Open 2022

Hôm nay (16/01), chánh án James Allsop thông báo tòa án đã nhất trí bác đơn kháng cáo của Djokovic và tay vợt này sẽ phải trả chi phí phiên tòa. Chánh án Allsop cho biết tòa chỉ xem liệu quyết định của Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke có hợp pháp hay không.

Quyết định nói trên khiến Nole vắng mặt ở Australia Open 2022. Tay vợt người Serbia trước đó đã đặt mục tiêu giành danh hiệu thứ 10 ở Australia Open cũng như danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Tuy nhiên giờ đây, hy vọng của Nole đã tan thành mây khói.

Theo hãng tin AP, với quyết định nói trên, Djokovic sẽ bị cấm túc tại Melbourne cho đến khi anh bị trục xuất. Việc trục xuất sẽ diễn ra nhanh nhất có thể sau khi có lệnh, trừ khi bị tòa án ngăn cản. Chính phủ Australia vẫn chưa cho biết khi nào tay vợt số 1 thế giới sẽ phải rời khỏi đất nước này.

Cách đây 2 ngày (14/01), Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke đã hủy bỏ thị thực của Novak Djokovic. Ông Hawke chia sẻ: “Hôm nay tôi quyết định hủy bỏ visa của ông Novak Djokovic căn cứ theo điều khoản 133C(3) của Đạo luật Di trú Australia, trên cơ sở rằng việc làm đó là vì lợi ích cộng đồng. Quyết định này tuân theo lệnh của của Tòa án Liên bang ngày 10/1, yêu cầu lật ngược việc hủy visa của ông Djokovic do sai quy trình”.

Djokovic, Djokovic thua kiện, Djokovic bị trục xuất, Djokovic không dự Úc mở rộng, Djokovic về nước, Djokovic kháng án thất bại, Djokovic bị loại khỏi Úc mở rộng
Cách đây 2 ngày (14/01), Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke đã hủy bỏ thị thực của Novak Djokovic

“Khi đưa ra quyết định này, tôi đã xem xét cẩn thận thông tin do Bộ Nội vụ, Lực lượng Biên phòng Australia và ông Djokovic cung cấp”.

“Chính phủ của Thủ tướng Morrison cam kết tiếp tục bảo vệ vững chắc biên giới của Australia, đặc biệt liên quan tới dịch bệnh Covid-19”.

Trong vòng 3 giờ sau khi Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke ra quyết định, nhóm luật sư của Nole đã có mặt ở tòa án liên bang để phản đối.

Theo lịch thi đấu, Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt đồng hương Miomir Kecmanovic ở vòng 1 Australia Open 2022. Năm nay, Djokovic sẽ nằm cùng nhánh với Rafael Nadal. Các CĐV đã hy vọng cả 2 có thể đụng độ ở bán kết nhưng mọi thứ đã không diễn ra sau khi Nole nhận phán quyết của tòa án. Với việc Nole sắp bị trục xuất khỏi Australia, vị trí của anh sẽ bị thay thế bởi một tay vợt thua vòng loại nhưng nhận vé may mắn (Lucky loser).

Theo thông báo mới nhất, tay vợt người Ý, Salvatore Caruso sẽ thế chỗ của Djokovic tại Australia Open 2022. Tay vợt 29 tuổi người Ý đang xếp hạng 150 thế giới. Anh sẽ thay thế Djokovic đối mặt với Miomir Kecmanovic.

Djokovic, Djokovic thua kiện, Djokovic bị trục xuất, Djokovic không dự Úc mở rộng, Djokovic về nước, Djokovic kháng án thất bại, Djokovic bị loại khỏi Úc mở rộng
Tay vợt người Ý, Salvatore Caruso sẽ thế chỗ của Djokovic tại Australia Open 2022

Djokovic nói gì sau khi biết tòa án bác đơn kháng cáo?

Được biết, tòa án vẫn chưa công bố lý do đầy đủ cho việc bác đơn kháng cáo của Nole. Ngay sau khi nhận được phán quyết của tòa án, Nole cho biết anh cảm thấy “vô cùng thất vọng”.

"Tôi muốn trình bày ngắn gọn sau khi nhận được phán quyết từ tòa án. Bây giờ tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực trước khi đưa ra bất cứ bình luận nào khác", Djokovic lên tiếng.

"Tôi vô cùng thất vọng với phán quyết của Tòa án khi bác đơn kháng cáo của tôi, đồng nghĩa với việc tôi không thể ở lại Australia và tham dự Australian Open 2022".

“Tôi tôn trọng phán quyết của tòa án và tôi sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan tới việc tôi rời khỏi Australia. Tôi cảm thấy không thoải mái khi cả tuần qua, sự tập trung đã đổ dồn vào tôi và tôi hy vọng lúc này, mọi người có thể chuyển hướng để tập trung vào các trận đấu ở Australia Open, giải đấu mà tôi rất yêu thích. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các tay vợt, trọng tài, nhân viên và các tình nguyện viên của Australia Open 2022”, Nole phát biểu.

Nole sẽ không tiếp tục kháng cáo

Theo báo chí Australia, Novak Djokovic đã chấp nhận phán quyết bác đơn kháng cáo của tòa án liên bang. Tờ The Age cho biết tay vợt người Serbia vẫn còn 1 lựa chọn nữa là khiếu nại lên tòa án tối cao của Australia. Mặc dù vậy, đội ngũ luật sư của Nole sẽ không kháng cáo nữa bởi họ nghĩ rằng sẽ khó có thể giành được thành công. Điều đó có nghĩa là Nole sẽ bị trục xuất khỏi Australia.

Chú thích ảnh
Novak Djokovic đã chấp nhận phán quyết của tòa án liên bang

Djokovic đã phớt lờ quy định về phòng chống dịch

Tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam trong đó có 9 lần vô địch giải Australia Open nhất quyết không chấp nhận tiêm vaccine phòng Covid-19 như quy định của ban tổ chức giải. Sau đó, Djokovic vẫn được chính quyền bang Victoria và Ban tổ chức giải Australia Open cho phép dự giải mà không cần phải tiêm vaccine.

Hôm 05/01, Djokovic đã chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội anh đã bay tới Melbourne để chuẩn bị bảo vệ chức vô địch Australia Open 2022 do được "miễn trừ y tế". Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã bị lực lượng biên phòng Australia từ chối cho nhập cảnh với lý do visa không hợp lệ. Lý do được đưa ra là Djokovic chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 và anh cũng không cung cấp bằng chứng hợp lý để được miễn trừ y tế.

Báo chí sau đó đã khui ra vụ việc Nole có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 16/12 năm ngoái. Điều đáng nói là vào thời điểm đó, Nole đã tham dự sự kiện đông người ở Belgrade để nhận giải thưởng là 1 con tem bưu chính quốc gia và anh không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Djokovic chụp ảnh với các trẻ em chỉ 1 ngày sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 và anh cũng không đeo khẩu trang

Thậm chí những ngày kế tiếp, có những bức ảnh cho thấy Nole còn tham dự sự kiện từ thiện cho trẻ em trong nhà nhưng tay vợt người Serbia cũng không đeo khẩu trang. Điều này đã gây tổn hại tới danh tiếng của Nole cũng như làm ảnh hưởng tới những người có mặt trong các sự kiện nói trên. Theo quy định của Serbia, mọi người cần phải cách ly 14 ngày sau khi dương tính với Covid-19.

Tờ L'Equipe (Pháp) cho biết Nole đã tham gia buổi phỏng vấn kéo dài với 1 cây bút thể thao của họ vào ngày 18/12, chỉ 2 ngày sau khi anh có kết quả dương tính với Covid-19. Djokovic đã đeo khẩu trang khi phỏng vấn nhưng sau đó, anh đã tháo ra lúc chụp ảnh.

Hai ngày trước khi có kết quả dương tính, Nole xuất hiện ở một trận đấu bóng rổ trong nhà giữa Srvena Zvezda và Barca Basket. Khi đó, anh không đeo khẩu trang. Ngoài ra còn có bức ảnh chụp Djokovic và Nigel Hayes của đội bóng rổ Barcelona. Điều đáng nói là Nigel Hayes cũng có kết quả dương tính với Covid-19 vào hôm 16/12 và thông tin này đã được đăng tải trên trang web chính thức của CLB.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm