Messi có xứng đáng giành Quả bóng vàng 2021?

30/11/2021 09:50 GMT+7 | Bóng đá 24h

Lionel Messi đã lần thứ 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng. Liệu chiến thắng của siêu sao người Argentina có thực sự xứng đáng? Có sự tiếc nuối nào cho Lewandowski, Jorginho?

Messi lần thứ 7 giành Quả bóng vàng

Messi lần thứ 7 giành Quả bóng vàng

Đánh bại Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski, Lionel Messi đã trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Đây là lần thứ 7, siêu sao người Argentina nhận vinh dự này.

 

Theo kết quả được công bố, Messi đã giành được 613 điểm từ các lá phiếu bình chọn của các nhà báo uy tín trên thế giới. Đứng tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Lewandowski (580 điểm), Jorginho (460), Benzema (239) và Kante (186). Ronaldo - kình địch lớn nhất trong sự nghiệp Messi với 5 Quả bóng vàng, chỉ đứng thứ 6 trong danh sách bầu chọn với 178 điểm. Đặc biệt, Messi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng ở ba thập niên khác nhau.

 

Quả bóng vàng 2021, Messi, Lionel Messi, Messi lần thứ 7 giành Quả bóng vàng, Messi giành Quả bóng vàng 2021, Messi giành QBV 2021, QBV 2021, Ballon d'Or 2021, Ronaldo
Top 10 bình chọn Ballon d'Or 2021
CĐV đòi ‘công lý’ cho Lewandowski khi Messi giành QBV

CĐV đòi ‘công lý’ cho Lewandowski khi Messi giành QBV

Đã có những ý kiến tranh cãi xoay quanh việc Lionel Messi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

Liệu chiến thắng của Messi có thực sự xứng đáng? Khá nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Robert Lewandowski. Nếu giải năm 2020 không bị hủy vì đại dịch Covid-19, chắc chắn chân sút người Ba Lan sẽ là người chiến thắng. Anh là niềm cảm hứng giúp Bayern Munich vô địch Champions League, trong đó có chiến thắng 8-2 chung cuộc trước Barcelona của Messi ở tứ kết. Việc Lewandowski đoạt giải The Best 2020 của FIFA là một minh chứng. Sang năm 2021, anh đoạt tiếp danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2020-21 với 41 bàn thắng. Giải thưởng Tiền đạo hay nhất rõ ràng mang tính an ủi với Lewandowski, người đã về sau Messi 33 điểm.

Nếu xét đơn thuần về mặt danh hiệu, Messi còn không bằng Jorginho. Trong năm 2021, tiền vệ gốc Brazil này đã vô địch Champions League cùng với Chelsea và vô địch châu Âu cùng đội tuyển Ý. Để so sánh, Messi vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina, chấm dứt 28 năm hạn hán danh hiệu, nhưng ở cấp CLB, anh chỉ có chiếc cúp Nhà vua cùng Barcelona. Nhưng rốt cuộc, Jorginho chỉ về thứ ba, kém Messi 153 điểm.

 

 

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ năm 2019, Messi chỉ giành chức vô địch La Liga cùng Barcelona, nhưng vẫn về nhất trong cuộc bình chọn Bóng vàng khi nhiều hơn Virgil Van Dijk - vô địch Champions League, FIFA Club World Cup, và Siêu cúp châu Âu - vỏn vẹn 7 điểm. So với năm ấy, việc Messi nhiều hơn Lewandowski 33 điểm và hơn Jorginho 153 điểm cũng khá là hợp lý.

Trong năm 2021, Messi là Vua phá lưới La Liga với 30 bàn thắng (mùa thứ 5 liên tiếp, và thứ 8 anh đoạt Pichichi). Bên cạnh đó là cú đúp trong trận chung kết cúp Nhà vua với Bilbao (4-0). Song lý do chính khiến Messi ghi điểm trong mắt các nhà báo chính là màn trình diễn rực sáng ở Copa America 2021. Đó là giải đấu mà Messi đã góp công vào 9/12 bàn thắng của đội tuyển Argentina, giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đã 28 năm. Đó là giải đấu Messi giành luôn cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất.

 

Chú thích ảnh

 

Đây là lần thứ 65 France Football trao Quả Bóng Vàng (năm 2020, giải bị hủy vì dịch Covid-19). Từ danh sách 30 cầu thủ do ban biên tập tạp chí France Football - nhà tổ chức giải - đưa ra, 170 nhà báo thể thao trên khắp thế giới đã bỏ phiếu bình chọn để tìm ra chủ nhân giải thưởng cá nhân cao quý nhất năm. Đại diện duy nhất của Việt Nam của Việt Nam trong cuộc bầu chọn này là nhà báo Trương Anh Ngọc của báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN. Trong chương trình Cafe sáng cùng VTV3 ngày 30/11, nhà báo Anh Ngọc cũng đã tiết lộ về lựa chọn của mình.

Một số giải thưởng phụ tại Gala Quả Bóng Vàng 2021

- Cầu thủ trẻ hay nhất năm: Pedri (thành viên CLB Barca & tuyển Tây Ban Nha)

- Quả Bóng Vàng nữ: Alexia Putellas (Barca & Tây Ban Nha)

- Tiền đạo hay nhất năm: Robert Lewandowski (Bayern & Ba Lan)

- Thủ môn hay nhất năm: Gianluigi Donnarumma (AC Milan - PSG và Italy)

- CLB hay nhất năm: Chelsea

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm