HLV Nishino Akira mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Thái Lan thua Malaysia

16/11/2019 16:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nishino Akira đã mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật khiến Thái Lan trả giá bằng thất bại trước Malaysia trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur).

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

* Malaysia 2-1 Thái Lan

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Xếp hạng bảng G

 

Những tưởng chiến thắng 2-1 trước UAE sẽ tạo đà giúp Thái Lan phá dớp không thắng được Malaysia tại Bukit Jalil. Tuy nhiên những toan tính về chiến thuật của HLV Nishino Akira đã khiến “Voi chiến” nhận thất bại trước “Hổ Mã Lai”. Đáng chú ý khi đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và cũng là trận thua đầu tiên của tuyển Thái dưới triều đại HLV Nishino Akira.

Tuyển Thái Lan đã sớm mở tỉ số ở trận gặp Malaysia nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 7. Việc Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước khi đá trên sân khách đã mang cho họ lợi thế, nhưng sau đó, các học trò của HLV Akira đã không thể nhân đôi cách biệt. Thay vào đó, “Voi chiến” đã bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà.

ảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, bang xep hang vong loai WC 2022, lịch thi đấu Việt Nam vs Thái Lan, kết quả bóng đá
Elias Dolah là sự lựa chọn sai lầm của HLV Nishino Akira

Hàng phòng ngự của Thái Lan đã bộc lộ sơ hở trong trận đấu này và để cho Malaysia nã 2 bàn vào lưới thủ môn Sivaruck Tedsungnoen. Trên thực tế, ông Akira đã thực hiện những thay đổi về nhân sự ở hàng thủ của Thái Lan sau chiến thắng 2-1 trước UAE. Ở chuyến làm khách tại sân của Malaysia, HLV người Nhật đã thay đổi cầu thủ ở 3 trong số 4 vị trí tại hàng phòng ngự của Thái Lan so với trận gặp UAE. Chỉ có duy nhất trung vệ Manuel Bihr được giữ lại. Đá cặp với anh là Elias Dolah.

Theerathon Bunmathan đã vắng mặt trong trận đấu với Malaysia do bị treo giò nên ông Akira phải dùng hậu vệ trái khác là Korrakot Wiriyaudomsiri. Trong khi đó, Tristan Do được giao nhiệm vụ trấn giữ hành lang cánh phải của tuyển Thái Lan.

ảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, bang xep hang vong loai WC 2022, lịch thi đấu Việt Nam vs Thái Lan, kết quả bóng đá
Tristan Do có trận đấu đáng quên

Sở dĩ ông Akira sử dụng trung vệ Elias Dolah là bởi cầu thủ này có thể hình to lớn (cao 1m96), có thể đối phó được với những cầu thủ tấn công của Malaysia. Lúc đầu, ông Akira tính toán rằng với điều kiện sân trơn bóng ướt, Malaysia sẽ tập trung tấn công bằng bóng bổng nên muốn tận dụng chiều cao của Dolah.

Điều đáng tiếc với Thái Lan là ông Akira không tiếp tục sử dụng hậu vệ phải Nitipong Selanon, người đã được khen ngợi sau màn trình diễn ở trận đấu với UAE. Có thể do đối mặt với đối thủ quen thuộc là Malaysia nên ông Akira muốn trao cơ hội cho Tristan Do, người giàu kinh nghiệm hơn.

Ban đầu, Malaysia sử dụng những quả tạt bóng vào vòng cấm đúng như tính toán của ông Akira nhưng sau khi thấy miếng đánh này không có hiệu quả, đội chủ nhà đã thay đổi. Họ thực hiện nhiều pha phối hợp và dựa vào kĩ thuật của các cầu thủ để tấn công về phía khung thành của Thái Lan.

Đến đây thì hàng thủ của Thái Lan tỏ ra lúng túng. Đặc biệt, hai hậu vệ cánh của Thái Lan đã không thể đối phó được với những pha lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà. Trung vệ Manuel Bihr của Thái Lan không mắc nhiều sai lầm ở trận đấu này nhưng người đá cặp với anh là Elias Dolah có một trận đấu đáng quên. Dolah có khả năng tranh chấp bóng bổng tốt nhưng về phương diện phòng ngự trên mặt đất, anh lại quá kém do rất chậm chạp. Các cầu thủ Malaysia hết lần này đến lần khác khai thác vào vị trí của Dolah.

2 bàn thắng của Malaysia đều đến từ những sai lầm của hàng thủ Thái Lan khi mà các hậu vệ của đội khách chơi thiếu ăn ý. Bàn đầu tiên của Malaysia do Brendan Gan ghi với cú ra chân ở trong vòng cấm. Ở tình huống Brendan Gan dứt điểm, không có ai kèm sát anh bất chấp có tới 4 cầu thủ Thái Lan ở xung quanh. Tất cả chỉ biết đứng nhìn Gan sút tung lưới thủ môn Tedsungnoen.

ảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, bang xep hang vong loai WC 2022, lịch thi đấu Việt Nam vs Thái Lan, kết quả bóng đá
4 cầu thủ Thái Lan ở xung quanh Brendan Gan nhưng không một ai theo kèm cầu thủ này

Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Malaysia, cặp trung vệ của Thái Lan lẽ ra cần phải bọc lót cho nhau tốt hơn. Tuy nhiên họ đều bị thu hút bởi Brendan Gan, do vậy không một ai kèm Sumareh và để cho cầu thủ này vô lê trong vòng cấm như chốn không người, giúp Malaysia dẫn trước 2-1.

ảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, bang xep hang vong loai WC 2022, lịch thi đấu Việt Nam vs Thái Lan, kết quả bóng đá
Hai trung vệ của Thái Lan đều xông đến chỗ của Brendan Gan

Trong 3 trận đấu trước đó ở vòng loại World Cup 2022, chưa bao giờ Thái Lan để cho đối thủ lấn lướt như ở trận đấu với Malaysia. Mặc dù người Thái mở tỉ số những sau đó, họ đã bị Malaysia áp đảo về thế trận và rốt cuộc phải nhận thất bại.

Sau trận đấu, HLV Akira thừa nhận sai lầm trong việc lựa chọn nhân sự ở hàng thủ: “Trận này tôi thay ba vị trí ở hàng thủ, khi để Tristan Do, Elias Dolah và Korrakot Wiriyaudomsiri đá chính. Tôi cảm thấy họ tập luyện chăm chỉ và xứng đáng được trao cơ hội. Nhưng, họ chưa thi đấu cùng nhau nhiều và phối hợp thiếu ăn ý. Mặt sân trơn trượt cũng khiến họ bị áp lực khi cầm bóng. Tuy nhiên tôi nghĩ họ có thể chơi tốt hơn".

Hàng công của Thái Lan đã không thể hoạt động hiệu quả như trận đấu trước. Một phần bởi Thái Lan phải chịu áp lực rất lớn từ Malaysia. Khi mà các cầu thủ Thái Lan bị buộc phải lùi về sân nhà để phòng ngự, họ hầu như chỉ biết hứng chịu những pha bắn phá của đối thủ và không thể giành lại trái bóng đê triển khai tấn công.

Sarach Yooyen và Phitiwat Sukjitthammakul không có màn trình diễn tốt như ở trận đấu với UAE. Một phần do các tiền vệ của Malaysia hoạt động rất năng nổ ở khu vực giữa sân dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà.

Mặt khác, các cầu thủ Malaysia chủ động chơi áp sát rất nhanh và không ngần ngại đá rắn với các cầu thủ đội khách, đặc biệt là Chanathip ở trận đấu này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thái Lan để cho Malaysia ngược dòng.

Sân trơn cũng ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Thái Lan khi mà các cầu thủ của họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên đó chỉ là một trong số những yếu tố bất lợi mà đội khách như Thái Lan phải đối mặt. Nhìn chung, Malaysia đã chơi tốt hơn Thái Lan về phương diện phòng ngự và tấn công. “Hổ Mã Lai” xứng đáng giành 3 điểm ở trận này.

Giờ đây, Thái Lan sẽ bước vào trận đấu gặp Việt Nam với tâm lý buộc phải thắng. Ông Akira có thể sẽ điều chỉnh lại hàng thủ Thái Lan, đặc biệt ở các vị trí trung vệ và hậu vệ cánh. Người Thái sẽ không muốn nhận thêm thất bại nữa tại Mỹ Đình nhưng lúc này, HLV Park Hang Seo đang giăng bẫy sẵn để chờ họ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm