HLV Malaysia lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch

06/06/2021 09:43 GMT+7 | Bóng đá 24h

HLV Tan Cheng Hoe cho biết lý do ông sử dụng tiền đạo nhập tịch De Paula suốt 90 phút ở trận thua của Malaysia trước UAE. Trong khi đó, trưởng đoàn của Malaysia cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhập tịch.

CẬP NHẬT Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 (VTV6)

CẬP NHẬT Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 (VTV6)

Cập nhật trực tiếp Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay: VN vs Indo, UAE vs Thái Lan.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G

* 23h45 ngày 7/6: Việt Nam vs Indonesia (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://www.youtube.com/watch?v=-_i4RD4x1qA

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 23h45 ngày 7/6: UAE vs Thái Lan

---

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* UAE 4-0 Malaysia

* Thái Lan 2-2 Indonesia

* Xem bảng xếp hạng cập nhật vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

https://www.livescore.com/en/football/world-cup/afc-qualification-2nd-round-group-g/

 

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

 

 

 

HLV Tan Cheng Hoe đã tin De Paula ghi bàn vào lưới UAE

Tuyển Malaysia nhận thất bại thảm hại 0-4 trước UAE ở trận đấu diễn ra vào ngày 03/06. Đây là trận đấu đáng quên với các cầu thủ Malaysia, đặc biệt là 3 cầu thủ nhập tịch De Paula, Liridon Krasniqi và Mohamadou Sumareh. Trong đó, tiền đạo De Paula, cầu thủ xướng lĩnh hàng công của Malaysia, đã gây thất vọng. Chân sút 34 tuổi gốc Brazil có màn trình diễn mờ nhạt suốt 90 phút trên sân và hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các CĐV Malaysia. Một vài CĐV Malaysia tuyên bố muốn bán De Paula trên trang thương mại điện tử với giá 50 sen (tiền Malaysia).

Nhiều CĐV Malaysia đã đặt câu hỏi tại sao De Paula không bị thay ra ở hiệp 2 để nhường chỗ cho cầu thủ khác.

HLV Tan Cheng Hoe giải thích rằng ban huấn luyện Malaysia tin De Paula có thể mang về bàn thắng cho đội tuyển. Tuy nhiên rốt cuộc, tiền đạo nhập tịch này đã phụ lòng tin của HLV Tan Cheng Hoe.

Malaysia, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, cầu thủ nhập tịch, uae, vòng loại world cup 2022, De Paula, Liridon Krasniqi, Mohamadou Sumareh
De Paula (giữa) gây thất vọng ở trận gặp UAE

“Chúng tôi có niềm tin vì De Paula có thể hình và khả năng dứt điểm tốt. Chúng tôi suy nghĩ rất tích cực vì lúc đó Malaysia chỉ bị dẫn 0-1. Chúng tôi tin De Paula sẽ ghi bàn san bằng tỉ số cho Malaysia”, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng.

Khi được hỏi rằng liệu De Paula có thể đá chính ở 2 trận kế tiếp trước Việt Nam và Thái Lan hay không, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ban huấn luyện của đội tuyển Malaysia sẽ thảo luận và đưa ra phương án tốt nhất.

“Tôi cảm thấy rằng chúng ta không thể đổ lỗi cho một hoặc hai cầu thủ vì thất bại trước UAE. Mọi cầu thủ của Malaysia đều chơi không đúng với khả năng của mình ở trận đấu đó”, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng. HLV của tuyển Malaysia cũng cho rằng UAE có sự chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn so với tuyển Malaysia. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe chỉ có 2 tuần để chuẩn bị.

Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng khen ngợi Dion Cools, cầu thủ mang 2 dòng máu Bỉ - Malaysia. Trận đấu với UAE là trận ra mắt của Dion Cools trong màu áo tuyển Malaysia. “Dion Cools có kinh nghiệm chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu nên cậu ấy rất nhạy bén về chiến thuật và kỹ thuật. Dion Cools cũng đọc trận đấu rất tốt. Chúng tôi hy vọng Dion Cools sẽ giúp nâng cao trình độ của đội tuyển Malaysia và truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, giúp đội tuyển có tương lai tươi sáng hơn”, HLV Tan Cheng Hoe nói tiếp.

Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia: “Kế hoạch nhập tịch cầu thủ không thất bại”

Trong khi đó, trưởng đoàn của Malaysia, Datuk Yusoff Mahadi đã lý giải nguyên nhân “Hổ Mã Lai” sụp đổ ở cuối hiệp 2 trước UAE khi họ để lọt lưới 3 bàn: “Thật không may, các cầu thủ ở hàng công và hàng tiền vệ của Malaysia đã không tỏa sáng. Chất lượng cầu thủ của tuyển Malaysia lần này tốt hơn so với trước đây, tuy nhiên họ chưa thể chơi gắn kết với nhau cũng như không thực hiện được kế hoạch đề ra của HLV”.

“Có vẻ như các cầu thủ thi đấu không như sự kỳ vọng của chúng tôi. Họ đã không chơi một cách quyết liệt. Chúng tôi sẽ bàn bạc với HLV và tìm ra giải pháp tốt nhất trước khi bước vào 2 trận quan trọng phía trước”, ông Datuk Yusoff Mahadi phát biểu.

Datuk Yusoff Mahadi, người cũng đang nắm giữ vị trí Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia, cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo nhập tịch De Paula.

Malaysia, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, cầu thủ nhập tịch, uae, vòng loại world cup 2022, De Paula, Liridon Krasniqi, Mohamadou Sumareh
De Paula và Liridon đều có ít thời gian tập luyện với đồng đội ở ĐT Malaysia (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

“De Paula chỉ bỏ lỡ 1 cơ hội. Sự thực là tuyển Malaysia không tạo ra nhiều cơ hội ở trận đấu với UAE. Chúng ta không thể hy vọng sẽ ghi bàn ở ngay cơ hội đầu tiên trước một đội bóng mạnh như UAE. Chỉ có may mắn mới có thể giúp Malaysia ghi bàn ở tình huống như vậy”, ông Datuk Yusoff Mahadi khẳng định.

“De Paula đã hỗ trợ cho hàng tiền vệ rất nhiều và quên đi nhiệm vụ chính của mình là ghi bàn. Cậu ấy đã lùi sâu xuống hàng tiền vệ và sau đó, tỏ ra chậm chạp khi quay trở lại vị trí trên hàng công. Có lẽ do De Paula mệt mỏi vì thời tiết rất nóng”.

Theo ông Datuk Yusoff Mahadi, De Paula có ít thời gian tập luyện cùng đồng đội nên chưa thể có màn trình diễn tốt nhất: “Tôi không nghĩ rằng việc nhập tịch cầu thủ là thất bại. Hãy nhìn vào trường hợp của Mohamadou Sumareh, cậu ấy phải mất một thời gian mới hòa nhập với đội tuyển. Tôi nghĩ rằng Sumareh đã thể hiện khả năng của mình ở trận gặp Indonesia. Chúng ta không thể nói rằng lần nhập tịch này không thành công. Tôi cho rằng chúng ta chỉ chưa có đủ thời gian cho họ mà thôi. Nên nhớ rằng Liridon mới được triệu tập khi toàn đội chuẩn bị sang UAE. Trong khi đó, De Paula được nhập tịch vào tháng Ba năm nay. Tôi nghĩ 2 cầu thủ này có năng lực, chỉ là họ chưa thể chơi ăn ý với các đồng đội. Tôi không nghĩ Malaysia đã thất bại với kế hoạch nhập tịch. Chúng tôi thấy có nhiều đội khác cũng dùng cầu thủ nhập tịch, chẳng hạn như UAE”.

“Nếu chúng ta nhìn vào các tiêu chí nhập tịch, chỉ có 2 cầu thủ này đảm bảo phù hợp. Mặc dù chúng tôi có ít lựa chọn nhưng không phải vì thế mà chúng tôi triệu tập những cầu thủ kém chất lượng. Họ đã vượt qua sự sàng lọc của hội đồng tuyển chọn gồm cả HLV Tan Cheng Hoe. Theo đánh giá, De Paula hay Liridon đều có chất lượng nên mới có thể được nhập tịch”, ông Datuk Yusoff Mahadi tuyên bố.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm