EURO 2020 - Còn 10 ngày: Ứng viên vô địch, họ là ai?

01/06/2021 15:05 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 10 ngày nữa, trận khai mạc EURO 2020 sẽ diễn ra ở Rome, Italy. Kỳ EURO này, đâu là những ứng viên vô địch sáng giá cho giải đấu với thể thức đặc biệt trải đều trên 11 thành phố?

Lịch thi đấu EURO 2020

Lịch thi đấu EURO 2020

Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch châu Âu 2020. 

Việc EURO 2020 phải dời lại 12 tháng so với kế hoạch vì đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thay đổi đáng kể ở nhiều ĐTQG. Ít nhất, vẫn có thể đưa ra nhóm 6 ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO năm nay.

Đội tuyển Pháp

Nhà ĐKVĐ World Cup 2018 là lựa chọn số một cho chức vô địch EURO 2020. HLV Deschamps đang trải qua cơn đau đầu dễ chịu về những sự lựa chọn cho 26 cái tên góp mặt mùa hè năm nay. Sự trở lại của Karim Benzema sau 6 năm bị chối từ ở cấp độ ĐTQG là một tín hiệu tích cực với Les Bleus. Điểm mạnh về nhân sự lại có thể trở thành tử huyệt cho đội tuyển Pháp nếu HLV Deschamps không sớm thống nhất được 11 cái tên ổn định cho đội hình xuất phát. Ngược lại, Mbappe, Pogba và N’Golo Kante hoàn toàn có thể là một phần trong tập thể không một đội bóng nào muốn đối đầu ở kỳ EURO này. Deschamps chắn chắn không giấu giếm ý định trở thành HLV đội tuyển Pháp đầu tiên trong lịch sử vô địch cả World Cup lẫn EURO.

Đội tuyển Đức

Ngoài Pháp, bảng F cũng chứa thêm một ứng viên tiềm năng nữa cho chức vô địch EURO 2020: Đội tuyển Đức. Gạt qua một bên nỗi đau dừng bước ở vòng bảng World Cup 2018, Die Mannschaft vẫn là một cái tên đáng gờm ở kỳ EURO lần này, giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của HLV Joachim Low. Vị HLV 61 tuổi này sẽ trông chờ vào những cầu thủ Đức thuộc biên chế Chelsea, tân vương Champions League như Antonio Rudiger, Kai Havertz hay Timo Werner, bên cạnh sự trở lại của những cựu binh bị ruồng bỏ trong quá khứ như Mats Hummels hay Thomas Muller. Nỗi lo lớn nhất cho đội tuyển Đức nằm ở phong độ của các tuyển thủ liệu có đảm bảo được sự đồng đều cần thiết, cũng như thách thức từ việc phải cạnh tranh với Pháp và Bồ Đào Nha ở bảng F.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Pháp, nhà vô địch World Cup 2018, là một trong sáu ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020

Đội tuyển Anh

Không cần phải nói, đội tuyển Anh đang có những bước tiến rõ ràng ra sao cùng HLV Gareth Southgate. Thành tích lọt vào bán kết World Cup 2018 là chỉ dấu cho thấy Tam sư đã sẵn sàng tiến xa ở các sân chơi lớn. Southgate cũng có dàn lực lượng hùng hậu như HLV Didier Deschamps của Pháp. Nhiệm vụ của vị HLV 50 tuổi này là gắn kết những gương mặt trẻ tuổi nhưng không non nớt như Marcus Rashford (MU), Phil Foden (Man City) hay Mason Mount (Chelsea) thành một tập thể đủ sức bùng nổ và đi xa hơn thành tích lọt vào vòng 1/8 ở kỳ EURO trước. Việc rơi vào một bảng đấu nhẹ nhàng như bảng D, cũng như lợi thế được đá trên sân nhà ở vòng bảng cũng như nếu lọt vào đến bán kết sẽ là động lực để thầy trò Southgate hướng về danh hiệu đầu tiên cho Tam sư kể từ năm 1966.

Đội tuyển Bồ Đào Nha

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua Bồ Đào Nha, nhà ĐKVĐ EURO 2016. Cristiano Ronaldo, nguồn cảm hứng của đội tuyển Bồ Đào Nha, sẽ hiện diện ở kỳ EURO thứ 5 liên tiếp. Siêu sao 36 tuổi này sẽ không đơn độc trong hành trình bảo vệ chức vô địch EURO. Phía sau anh, Bồ Đào Nha có thể trông chờ ở phong độ tuyệt vời của những Bruno Fernandes (MU), Ruben Dias-Bernardo Silva (Man City) hay Diogo Jota (Liverpool) ở kỳ EURO này. Tuy vậy, việc không có một đội hình đồng đều về chất lượng sẽ đem đến thách thức rõ ràng cho đội bóng của HLV Fernando Santos.

Đội tuyển Italy

Khi mọi sự chú ý đổ dồn về các đội tuyển Pháp, Đức hay Anh, Italy hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở kỳ EURO lần này. Thành tích ấn tượng ở vòng loại EURO 2020, toàn thắng 10 trận đấu tại bảng J là chỉ dấu cho thấy thầy trò Roberto Mancini đã sẵn sàng trở lại ở EURO 2020. Việc nằm ở bảng A tương đối dễ thở sẽ giúp Azzurri nghĩ về chức vô địch EURO đầu tiên sau hơn 40 năm.

Đội tuyển Bỉ

Cũng không thể bỏ qua sự quan tâm cho đội tuyển Bỉ, tập thể cho thấy bước tiến rõ rệt ở World Cup 2018 khi hiện diện tại vòng bán kết. Nỗi lo lớn nhất cho HLV Roberto Martinez là tình trạng sức khỏe của Kevin De Bruyne, nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong hành trình của Bỉ ở EURO 2020 sắp tới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm