Đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi vì sự cố này của Malaysia

22/11/2019 15:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Pháo sáng được ném xuống sân, bạo loạn nổ ra và 41 người bị cảnh sát bắt giữ trong trận đấu giữa Malaysia và Indonesia thuộc vòng loại World Cup 2022. Vụ việc khiến Malaysia có thể sẽ phải tiếp Việt Nam trên sân không khán giả.

 

Cục diện bảng G: Việt Nam chiếm lợi thế, Malaysia vượt mặt Thái Lan, UAE vẫn sáng cửa

Cục diện bảng G: Việt Nam chiếm lợi thế, Malaysia vượt mặt Thái Lan, UAE vẫn sáng cửa

Mặc dù không thể thắng Thái Lan, nhưng Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G và chiếm lợi thế nhất định trong việc giành vé đi tiếp. Trong khi đó, cuộc đua giữa Thái Lan, Malaysia, và UAE đang diễn ra rất quyết liệt. 

 

Lịch thi đấu và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 bảng G, bang xep hang bang G vong loai WC 2022, BXH, bang xep hang WC 2022, bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan
Xếp hạng bảng G

* Việt Nam 0-0 Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=97lfsoBhw_M

* Malaysia 2-0 Indonesia

 

Chiến thắng 2-0 trên sân nhà Bukit Jalil của Malaysia bị che mờ phần nào vì sự cố đáng tiếc này. Căn cứ vào các video clip được tung lên mạng xã hội, người ta thấy pháo sáng bắt đầu được ném xuống sân sau khi Malaysia có bàn thắng mở tỷ số.

Hành động này được coi là bắt nguồn từ CĐV chủ nhà nhưng có lẽ là chỉ với mục đích ăn mừng bàn thắng. Nhưng sau đó CĐV Indonesia bị kích động và đã có xung đột với CĐV Malaysia ở cổng E lối vào sân Bukit Jalil. CĐV đội khách ném pháo sáng về phía CĐV chủ nhà, thậm chí còn xông tới khu vực dành cho CĐV Maláyia để gây hấn.

Chú thích ảnh
Bạo loạn nổ ra trong trận đấu giữa Malaysia và Indonesia ở Bukit Jalil

Tình hình căng thẳng đến mức lực lượng an ninh dự bị của Malaysia phải lập tức can thiệp mới kiểm soát được khu vực xảy ra bạo loạn. Nhiều CĐV Indonesia không tham gia vào vụ bạo loạn mắc kẹt trong sân Bukit Jalil sau khi trận đấu kết thúc. Họ không muốn rời sân vì lo ngại xung đột với các CĐV quá khích của đội chủ nhà ở bên ngoài.

Nguồn tin cảnh sát cho biết có 41 người gồm 27 người Malaysia và 14 người Indonesia đã bị tạm giữ sau khi xảy ra vụ việc. Những người này sau đó được cảnh sát trả tự do sau khi kết thúc quá trình thu thập dữ liệu nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Có 85.000 khán giả tới sân Bukit Jalil theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Indonesia trong đó có 6000 CĐV Indonesia.

Tháng 10 năm nay, FIFA đã phạt LĐBĐ Indonesia 45.000 USD do để CĐV nổi loạn trong trận đấu lượt đi với Malaysia. Dù Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman khẳng định vụ bạo loạn trên sân Bukit Jalil là do CĐV Indonesia khơi mào nhưng điều này không có nghĩa chủ nhà vô can.

Rất có thể FIFA sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp trừng phạt nặng hơn với LĐBĐ Malaysia, chẳng hạn như phạt Malaysia phải thi đấu trên sân không có khán giả ở trận vòng loại World Cup tiếp theo của họ với Việt Nam vào ngày 31/3/2020, do đã không kiểm soát được tình hình an ninh trước trận đấu, để bạo loạn nổ ra.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm