ĐIỂM NHẤN Tây Ban Nha 1-2 Pháp: Mbappe là cầu thủ của trận đấu lớn. Tây Ban Nha khát danh hiệu

11/10/2021 14:15 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tây Ban Nha 1-2 Pháp: Nhà ĐKVĐ thế giới đã vô địch Nations League sau khi hạ Tây Ban Nha ở chung kết. Đó là lời khẳng định của cá nhân Mbappe cũng như thầy trò Deschamps.

Tây Ban Nha 1-2 Pháp: Mbappe sắm vai người hùng, Pháp vô địch Nations League 2021

Tây Ban Nha 1-2 Pháp: Mbappe sắm vai người hùng, Pháp vô địch Nations League 2021

Sự tỏa sáng của Karim Benzema và Kylian Mabppe đã giúp tuyển Pháp ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở Chung kết Nations League 2021.

UEFA Nations League:

* Ý 2-1 Bỉ

 

* Tây Ban Nha 1-2 Pháp:

 

 

 

Dấu ấn Mbappe ở các giải đấu lớn

Đội tuyển Pháp không thiếu những ngôi sao trên hàng công, nhưng Kylian Mbappe vẫn luôn đóng vai trò người dẫn đường đưa đội bóng của HLV Didier Deschamps đi đến những thành công. 3 năm trước, tiền đạo 22 tuổi này là nguồn cảm hứng đưa Pháp đến chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Năm nay, hành trình đến với danh hiệu Nations League lần đầu tiên của thầy trò Deschamps tiếp tục có dấu chân của Mbappe. Qủa phạt đền chuyển hóa thành công ở trận gặp Bỉ chính là bước ngoặt đưa Pháp vượt qua một trận bán kết bằng màn lội ngược dòng thành công. Còn ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha, lại một lần nữa Mbappe tỏa sáng để đưa Pháp đến đỉnh vinh quang khi ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Những ký ức về quả sút luân lưu thất bại ở trận gặp Thụy Sĩ của chân sút thuộc biên chế PSG đã lui vào dĩ vãng, khi anh một lần nữa đưa thầy trò Deschamps đến một danh hiệu nữa, dẫu tầm vóc của Nations League chắc chắn không thể sánh với World Cup.

Trên tất cả, những bàn thắng của Mbappe là câu trả lời xua đi những lo ngại liệu tình trạng tương lai bất định tại sân Parc des Princes có làm suy giảm phong độ trong màu áo ĐTQG hay không. Mbappe ở đội tuyển Pháp vẫn ở vị thế khác hoàn toàn tại PSG, nơi anh khó tìm ra một gương mặt nào đủ sức tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn bản thân mình. Thầy trò Deschamps sẽ vẫn cần những bàn thắng của anh cho những trận đấu còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 2022, nơi Pháp đang chiếm lợi thế lớn cho tấm vé trực tiếp đến Qatar.

Chú thích ảnh
Mbappe ghi bàn hạ gục Tây Ban Nha

Nỗi khổ sở của Tây Ban Nha

Kể từ sau chức vô địch EURO 2012 cách đây 9 năm, đội tuyển Tây Ban Nha mỏi mắt không thể giành thêm bất cứ danh hiệu lớn nào. Sau khi dừng bước ở bán kết EURO 2020, việc tiến đến chung kết tại Nations League tưởng như sẽ là cơ hội vàng để HLV Luis Enrique có được danh hiệu đầu tiên ở cấp độ ĐTQG.

Thật đáng tiếc, trận chung kết đã không mang đến đoạn kết trong mơ cho ông và các học trò. Vẫn là đội bóng mở tỷ số như ở trận bán kết gặp Italy, lần này Tây Ban Nha đã đụng phải một tập thể Pháp có dư thừa bản lĩnh và sức mạnh tấn công.

Việc không triệu tập những trung phong đúng nghĩa Alvaro Morata là chỉ dấu cho thấy HLV Enrique muốn sẵn sàng cho ý tưởng chơi không cần tiền đạo, sao chép phần nào mô hình Man City của Pep Guardiola đang áp dụng. Tây Ban Nha đã thành công phần nào ở trận bán kết gặp Italy khi Ferran Torres khai thác triệt để sự chậm chạp của hàng thủ Italy cũng như việc Tây Ban Nha thi đấu hơn người. Có điều, Pháp lại là một tập thể không hề dễ chơi chút nào. Sau bàn thắng của Oyarzabal, Tây Ban Nha chẳng thể tìm cách nhân đôi cách biệt trước khi trở thành nạn nhân của một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Chừng nào thầy trò Enrique vẫn chưa thể chinh phục một danh hiệu lớn, sức ép dành cho họ tại World Cup 2022 sẽ không hề nhỏ chút nào.

Chú thích ảnh
Đã gần 1 thập kỷ, Tây Ban Nha không danh hiệu

Lời khẳng định của đội tuyển Pháp

Từ sau chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp của HLV Deschamps đã phải đối mặt với sự chững lại về thành tích thi đấu tại các giải đấu gần nhất. Họ không thể góp mặt tại vòng chung kết Nations League 2019, chơi rất nhạt nhòa và phải dừng bước ngay vòng 1/8 tại EURO 2020 trong một giải đấu được chuyên chở quá nhiều kỳ vọng. Thêm vào đó, thầy trò Deschamps đã hòa quá nhiều trong những trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022.

Nhiều người đặt dấu hỏi liệu Pháp đã đi qua thời đỉnh cao cùng HLV Deschamps hay không.
Chức vô địch Nations League là một câu trả lời rõ ràng từ Pháp: chớ xem thường sức mạnh của nhà ĐKVĐ World Cup. Trừ sự vắng mặt đáng tiếc của N’Golo Kante, HLV Deschamps vẫn còn gần như nguyên vẹn những cầu thủ trụ cột gắn bó ở nhiều giải đấu lớn. Việc liên tiếp lội ngược dòng thành công trước Bỉ và Tây Ban Nha là chỉ dấu cho thấy Pháp vẫn còn đó bản lĩnh của một tập thể có chiều sâu lực lượng tốt nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Lên ngôi lần đầu tiên tại sân chơi Nations League sẽ đem đến nguồn khích lệ lớn lao cho hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup tại Qatar sau đây hơn một năm nữa.

Chú thích ảnh
Chớ xem thường sức mạnh nhà ĐKVĐ

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm