Cộng đồng mạng đề xuất FIFA cấm Indonesia thi đấu sau thảm họa vì bạo loạn

02/10/2022 09:52 GMT+7 | Bóng đá 24h

Một trận đấu tại Indonesia đã kết thúc trong bạo loạn giữa các CĐV với nhau. Hậu quả là ít nhất 127 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương phải nhập viện.

Bóng đá hôm nay 2/10: TPHCM cho Hữu Thắng nghỉ việc, 127 CĐV thiệt mạng tại trận bóng ở Indonesia

Bóng đá hôm nay 2/10: TPHCM cho Hữu Thắng nghỉ việc, 127 CĐV thiệt mạng tại trận bóng ở Indonesia

Bóng đá hôm nay 2/10: TPHCM cho Hữu Thắng nghỉ việc, 127 CĐV thiệt mạng ở Indonesia. Mbappe và Messi giúp PSG chiến thắng. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ ông Nico Afinta - Cảnh sát trưởng của tỉnh Đông Java, Indonesia - ngày 2/10 xác nhận 127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở địa phương này. Các cổ đông viên bên phía đội bóng bại trận đã tràn xuống đường biên, khiến lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán, từ đó dẫn tới vụ xô đẩy và nhiều trường hợp bị nghẹt thở.

Bạo loạn tại Indonesia đã khiến người hâm mộ bóng đá khu vực ASEAN cảm thấy thất vọng. Nhiều người đã kêu gọi FIFA đưa ra quyết định cấm thi đấu với Indonesia trong nhiều năm vì vụ bạo loạn này.

 

 

Chú thích ảnh
"FIFA nên cấm thi đấu Indonesia ngay lập tức...quá nhiều người thiệt mạng vì bóng đá tại Indonesia. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè nạn nhân"
Chú thích ảnh
"FIFA nên cấm thi đấu với quốc gia này.. CĐV của họ thậm chí không thể kiểm soát được cảm xúc của mình... bóng đá không an toàn để diễn ra tại đây... hyv ọng asian cup sẽ không được tổ chức ở đây"
Chú thích ảnh
"FIFA nên cấm giải đấu này trong 5 năm tới, họ không xứng đáng để tận hưởng bóng đá"
Chú thích ảnh
"CĐV đã hủy hoại toàn bộ nền bóng đá của Indonesia"
Chú thích ảnh
"Chỉ có ở Indonesia. Đây không phải lần đầu tiên điều như này diễn ra. Bạo loạn là điều bình thường ở giải đấu của họ. Đó là điều các CĐV của họ nổi tiếng"
Chú thích ảnh
"Tôi hiểu tại sao Indonesia luôn muốn trở thành nước chủ nhà, vì họ biết các đối thủ sẽ không muốn giành chiến thắng khi phải thi đấu trên sân của họ"

Trước đó, giải bóng đá hàng đầu của Indonesia BRI Liga 1 đã thông báo tạm dừng các trận đấu một tuần sau khi xảy ra bạo động giữa cổ đông viên 2 đội Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân vận động Kanjurruhan ở Malang Regency hôm 1/10.

Những vụ bạo loạn tại Indonesia diễn ra không ít. Tại các trận đấu của đội tuyển Indonesia trên sân nhà, các CĐV của họ cũng thường xuyên có những hành động quá khích Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, hồi tháng 9/2019, Indonesia tiếp đón Malaysia trên sân Bung Karno. Trận đấu đã phải tạm dừng 10 phút (từ phút 73) để cảnh sát Indonesia kiểm soát tình hình bạo lực bộc phát giữa CĐV Indonesia và Malaysia.

Sau khi kết thúc trận đấu, các CĐV Indonesia tiếp tục ném chai lọ xuống dưới sân để nhắm vào các cầu thủ Malaysia. Theo Detik, cảnh sát đã buộc phải dồn các cầu thủ và CĐV Malaysia vào một khu vực an toàn để tránh những CĐV quá khích của Indonesia truy đuổi. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bị AFC phạt 45,3 nghìn USD.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm