Bóng đá Việt Nam ngày 7/8: Quang Hải chấn thương, Công Phượng chuyền ‘dọn cỗ’ cho đồng đội

07/08/2019 11:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày hôm nay 7/8: Quang Hải dính chấn thương trước trận chung kết lượt về AFC Cup, Công Phượng chuyền ‘dọn cỗ’ đồng đội ghi bàn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Hà Nội đấu với Bình Dương, AFC Cup 2019. Lịch bóng đá ngày 7/8, rạng sáng 8/8.

Lịch thi đấu vòng  20 Wake-up 247 V League:

Ngày 9/8

17h00 HAGL vs Viettel

Ngày 10/8

17h00 Quảng Nam vs TP HCM

19h00 Khánh Hoà vs Đà Nẵng

19h00 Quảng Ninh vs Nam Định

Ngày 11/8

17h00 SLNA vs Hải Phòng

19h00 Sài Gòn vs Bình Dương

19h00 Hà Nội vs Thanh Hoá

Công Phượng chuyền ‘dọn cỗ’ đồng đội lập công

Trong trận giao hữu giữa tuần với CLB Sporting Charleroi diễn ra rạng sáng 6/8 (theo giờ Việt Nam), HLV Marc Brys của Sint-Truiden đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt ít ra sân ở giải VĐQG Bỉ.

Công Phượng có pha đi bóng sở trường bên cánh phải xộc thẳng vào vòng cấm. Bằng tốc độ và kỹ thuật, Công Phượng làm động tác giả loại hậu vệ đối phương rồi chuyền ngang đầy thuận lợi cho Yuma Suzuki ghi bàn. Suzuki cũng là tân binh của Sint-Truidense ở mùa này như Công Phượng. Chung cuộc, Sint-Truiden để thua 2-4 trong trận giao hữu trước Sporting Charleroi.

Trước đó, tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ diễn ra vào cuối tuần trước (rạng sáng ngày 3/8 theo giờ Việt Nam), Công Phượng đã được HLV Marc Brystung vào sân từ phút thứ 70 nhưng anh không để lại dấu ấn.

Chú thích ảnh
Công Phượng có đường kiến tạo cho đồng đội lập công

Quang Hải dính chấn thương

Chiều 6/8, Hà Nội FC đã có buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Bình Dương trong khuôn khổ chung kết lượt về AFC Cup 2019 tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Trong bài tập chiến thuật và phối hợp nhỏ, Nguyễn Quang Hải đã dính phải chấn thương sau pha tranh chấp với Duy Mạnh.

Chấn thương khiến Quang Hải không thể tiếp tục luyện tập buộc anh phải tập tễnh rời sân. Hiện tại chưa biết mức độ chấn thương của Quang Hải nặng nhẹ ra sao, tuy nhiên khả năng ra sân của cầu thủ này còn bỏ ngỏ. Trận chung kết lượt về giữa Hà Nội và Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày hôm nay 7/8.

U18 Việt Nam xuất trận tại giải Đông Nam Á

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 đã khai mạc vào chiều hôm qua 6/8. Ở giải đấu năm nay, U18 Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ rất nặng ký gồm Thái Lan, Australia, Malaysia, Singapore, Campuchia. Các trận đấu của bảng B có sự góp mặt của U18 Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều 7/8 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Chú thích ảnh
HLV trưởng U18 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn

Ở trận mở màn, Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 19h30. Trước trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn khá thận trọng: “Việt Nam nằm trong giải đấu rất mạnh, nên chúng tôi đều phải có quá trình điều nghiên các đối thủ của mình. Tuy nhiên, mỗi năm lực lượng các đội mỗi khác nên khó nói trước điều gì khi bóng chưa lăn.

Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng ở từng trận một và đầu tiên là trận mở màn gặp Malaysia vào tối 7/8 tới. Hiện tất cả sự chuẩn bị của đội U18 Việt Nam đã hoàn tất. Thực tế trước giải đấu, chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, cộng thêm lực lượng tập trung không đủ vì nhiều lý do. Tuy nhiên, sau thời gian chuẩn bị, tất cả đã ổn và U18 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với nỗ lực cao nhất”.

Hàng thủ Hà Nội hay thua phút cuối vì vắng Đình Trọng

Theo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, sự thiếu vắng Đình Trọng ở hàng phòng thủ ảnh hưởng không ít đến sức mạnh của Hà Nội FC.

"Thiếu Đình Trọng, hàng thủ xộc xệch hơn do người đá cặp với Duy Mạnh chưa quen. Ở trong sân, Trọng luôn là người truyền đạt thông tin tốt. Các cầu thủ Hà Nội FC cần tập trung hơn (khi không có Trọng) và phải tích cực hô hào khi về cuối trận", Hùng Dũng phân tích. Hôm 5/8, Đình Trọng vừa trở lại Singapore để tái khám sau ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng hơn 1 tháng trước.

Tại đây, các bác sĩ kết luận quá trình hồi phục của Trọng "ỉn" đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi vẫn cần tới ít nhất 9 tháng để có thể trở lại thi đấu. Như vậy, Đình Trọng sẽ không thể kịp bình phục để cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30 cuối năm nay và VCK U23 Châu Á 2020 vào đầu năm tới. Trung vệ sinh năm 1997 cũng có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải 2020.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm