Bóng đá hôm nay 9/6: Việt Nam đón tin vui trên BXH đội nhì. Fernandes từ chối MU

09/06/2021 22:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Việt Nam đón tin vui trước trận chiến với Malaysia. Bruno từ chối gia hạn với MU. Chelsea ra giá 60 triệu euro cho Hakimi. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

[CẬP NHẬT TRỰC TIẾP] Tin tức bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay, VL World Cup 2022

[CẬP NHẬT TRỰC TIẾP] Tin tức bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay, VL World Cup 2022

Cập nhật trực tiếp tin tức bóng đá hôm nay về trận Việt Nam đấu với Malaysia. VTV6, VTV5 sẽ trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam đón tin vui trước trận chiến với Malaysia

Vào lúc 23h45 ngày 11/6, tuyển Việt Nam sẽ có trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Malaysia. Thắng trận này, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục đứng đầu bảng G và chỉ cần tối thiểu 1 điểm trước UAE ở lượt cuối để chắc vé đi tiếp, trong trường hợp UAE thắng Indonesia. Nhưng nếu chẳng may đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo rớt xuống ngôi nhì bảng, thì liệu có cơ hội để cạnh tranh vé đi tiếp?

Mới đây, tại bảng H, tuyển Turkmenistan đã bất ngờ đánh bại Li-băng với tỷ số 3-2. Kết quả này đã mang đến thuận lợi lớn cho tuyển Việt Nam.

Cụ thể, nếu thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ có 11 điểm (đã trừ 6 điểm cho 2 trận thắng Indonesia), và sẽ xếp trên Li-băng trong cuộc đua vào tốp 5 đội nhì bảng giành quyền đi tiếp. Ngoài việc xếp trên Li-băng, tuyển Việt Nam cũng chắc chắn xếp trên đội nhì bảng F là Tajikistan khi đội này chỉ mới có 4 điểm.

Như vậy, chỉ cần Việt Nam xếp trên một đội nhì bảng nữa trong số các bảng còn lại, thì cho dù thua UAE ở trận đấu cuối, tuyển Việt Nam cũng làm nên lịch sử lần đầu lọt vào vòng thứ 3 Vòng loại World Cup 2022.

Thêm một tin vui khác cho tuyển Việt Nam khi hai cầu thủ Tuấn Anh và Văn Toàn chỉ bị đau nhẹ và có thể sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Malaysia.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G

  

Arkadiusz Milik rút khỏi Euro 2020

Liên đoàn bóng đá Ba Lan xác nhận tiền đạo Arkadiusz Milik sẽ bỏ lỡ Euro 2020 vì chấn thương đầu gối.

Tiền đạo 27 tuổi bị rách sụn chêm ở đầu gối trái trong trận đấu Ligue 1 cuối cùng của mùa giải vào cuối tháng 5. Hai tuần qua, anh nỗ lực điều trị với hy vọng kịp hồi phục để tham dự Euro 2020. Tuy nhiên, kết quả đã không được khả quan như mong đợi. Hôm qua, Milik đã chính thức rời trại huấn luyện của tuyển Ba Lan để trở lại câu lạc bộ, tiếp tục quá trình điều trị chấn thương.

Trong thông báo, Liên đoàn bóng đá Ba Lan cho biết sẽ không gọi thêm ai để thay thế. Ba Lan mở màn chiến dịch Euro 2020 vào thứ Hai tới bằng trận gặp Slovakia tại St Petersburg. Tiếp sau họ đối đầu Tây Ban Nha ở Seville vào ngày 19/6, và trở lại St Petersburg để đá trận kết thúc vòng bảng với Thụy Điển vào ngày 23/6.

Chú thích ảnh
Arkadiusz Milik rút khỏi Euro 2020 vì chấn thương

  

Bruno Fernandes từ chối gia hạn với MU

Với những màn trình diễn ấn tượng trong hai mùa giải đã qua của Bruno Fernandes, Manchester United được cho là đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo những tiết lộ mới đây từ nhà báo Duncan Castle, Bruno Fernandes đã từ chối đàm phán gia hạn cùng Quỷ đỏ.

Duncan Castle chia sẻ: “Theo những thông tin mà tôi được biết thì MU đang cố gắng gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes. Họ đã đề nghị cậu ấy ký hợp đồng mới từ tháng 5. Tôi đã nhận được thông tin từ những người thân cận với Fernandes, rằng họ không muốn tham gia vào những cuộc đám phán đó. Hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn 4 năm, và Fernandes chưa vội vàng trong việc gia hạn. Cậu ấy đang quan sát xem MU sẽ làm gì trên thị trường chuyển nhượng. Nếu MU tiếp tục cho thấy tham vọng lớn, Bruno Fernandes sẽ nghĩ đến việc ký hợp đồng mới.”

“Cậu ấy là một người khát khao chiến thắng, khát khao giành những danh hiệu. Cậu ấy muốn chơi bóng trong một tập thể tốt. Cậu ấy muốn được cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Fernandes cũng muốn MU giữ chân Paul Pogba. Cậu ấy đánh giá Pogba là một tài năng lớn. Bây giờ Fernandes đang tập trung hoàn toàn vào những trận đấu của ĐTQG. Cậu ấy không muốn tương lai ảnh hưởng đến phong độ của mình”.

  

Chú thích ảnh
Arkadiusz Milik rút khỏi Euro 2020

  

Chelsea ra giá 60 triệu euro cho Hakimi

Achraf Hakimi gia nhập Inter Milan với giá 40 triệu euro từ Real Madrid mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 22 tuổi nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng ở Inter, góp công lớn đưa đội bóng này vô địch Serie A 2020/21. Theo Sky Sport, màn trình diễn ấn tượng của Hakimi thu hút sự quan tâm từ Chelsea.

Đội bóng thành London đã liên hệ với Inter, đề xuất mức giá 60 triệu euro để hỏi mua Hakimi. Tuy nhiên, đề nghị bị Inter chối từ. Inter đòi 80 triệu euro mới bán Hakimi. Để thuyết phục Inter, Chelsea tiếp tục đưa ra đề nghị mới, kèm trao đổi 2 cầu thủ là Emerson Palmieri và Andreas Christensen. Với động thái này, Chelsea đang vượt lên trên các đối thủ khác trong cuộc đua giành Hakimi nhưng thuyết phục được Inter hay không vẫn còn là vấn đề thời gian.

Chú thích ảnh
Chelsea đang quyết tâm theo đuổi Hakimi

  

Wolves bổ nhiệm tân huấn luyện viên

Wolves thông báo CLB đã chính thức bổ nhiệm ông Bruno Lage làm HLV trưởng của đội bóng. Ông Bruno Lage sẽ thay thế Nuno Santos dẫn dắt Wolves kể từ mùa giải tới.

Với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Wolves được cho sẽ thực hiện cuộc thanh lọc đội hình trong thời gian tới. Những trụ cột của đội bóng như Adama Traore, Pedro Neto và Ruben Neves đều có thể ra đi.

Chú thích ảnh
HLV Bruno Lage ra mắt Wolves

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm