Bóng đá hôm nay 7/10: Báo Trung Quốc bịa phát biểu thầy Park. Lineker ca ngợi Ronaldo

07/10/2021 08:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay, 7/10: HLV Park Hang Seo phản pháo về việc bị báo chí Trung Quốc bịa đặt phát biểu, Lineker: “Ronaldo có thể ghi hơn 20 bàn cho MU”. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/10, 8/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/10, 8/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/10, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

 

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 18h00, 7/10: Hàn Quốc vs Syria (bảng A)

Soi kèo, nhận định Hàn Quốc vs Syria

* 21h30, 7/10: Iraq vs Liban (A)

Soi kèo, nhận định Iraq vs Liban

* 23h45, 7/10: UAE vs Iran (A)

Soi kèo, nhận định UAE vs Iran

* 00h00, 8/10: Ả rập Xê út vs Nhật Bản (B)

Soi kèo, nhận định Ả rập Xê út vs Nhật Bản

* 00h00, 8/10: Trung Quốc vs Việt Nam (B, VTV6)

Soi kèo, nhận định Trung Quốc vs Việt Nam

* 01h30, 8/10: Úc vs Oman (B)

Soi kèo, nhận định Úc vs Oman

---

 

 

Bị báo Trung Quốc bịa đặt phát biểu, HLV Park Hang Seo phản pháo

HLV Park đã bác bỏ thông tin báo chí Trung Quốc cho rằng ông đánh giá thấp thể lực của cầu thủ nước này. “Tôi chưa bao giờ nói như vậy, kể cả ở cuộc họp báo chính thức hay không chính thức. Tôi nghĩ rằng báo chí Trung Quốc viết ra thông tin như vậy để kích thích cầu thủ của họ mà thôi. Dù bất lịch sự đến mấy cũng không thể nói thế, huống hồ tôi lại là HLV trưởng đội tuyển sắp thi đấu với Trung Quốc. Báo nào đăng như thế là không đúng sự thật”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Đánh giá về ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết: “Họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, trong đội hình của họ còn có cầu thủ Wu Lei đang thi đấu ở giải Liga của Tây Ban Nha. Giải VĐQG của Trung Quốc cũng là giải đấu hàng đầu châu Á. Vì vậy tôi cho rằng, nếu như các cầu thủ Trung Quốc đã thuộc danh sách đội tuyển, thì họ đã được kiểm chứng về mặt năng lực”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo bác bỏ thông tin báo chí Trung Quốc cho rằng ông đánh giá thấp thể lực của cầu thủ nước này - Ảnh: VFF

 

Lineker: “Ronaldo có thể ghi hơn 20 bàn cho MU”

Cựu danh thủ Gary Lineker nhận định rằng Cristiano Ronaldo có thể ghi hơn 20 bàn cho MU ở mùa này. Ronaldo hiện đã ghi 5 bàn trong 6 trận cho MU sau khi anh trở về Old Trafford vào Hè năm nay. Theo Lineker, nếu Ronaldo duy trì được thể lực trong cả mùa giải, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể ghi được 25 bàn ở mùa bóng này.

“Điều đó phụ thuộc vào việc Ronaldo có thể ra sân thường xuyên và duy trì được thể lực hay không. Tôi nghĩ Ronaldo có thể ghi 25 bàn”, Gary Lineker phát biểu.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Alan Shearer phát biểu: “Tôi nghĩ mình nói đúng khi phát biểu rằng lần cuối cùng Ronaldo không ghi được 20 bàn thắng trở lên trong một mùa giải (tại Premier League) là vào mùa bóng mà anh ấy rời MU (năm 2009). Còn lần này, tôi nghĩ Ronaldo có thể đạt cột mốc 20 bàn tại Premier League”.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo có thể ghi hơn 20 bàn cho MU ở mùa này

 

Ý 1-2 Tây Ban Nha: Torres tỏa sáng, Bonucci sai lầm, Tây Ban Nha vào chung kết Nations League

Đội tuyển Ý được thi đấu trên sân nhà nhưng Tây Ban Nha với lối chơi cầm bóng đặc trưng mới là những người kiểm soát trận đấu. Đội bóng của HLV Mancini vẫn lựa chọn cho mình một lối chơi phòng ngự như thường lệ.

Trái ngược với trận Bán kết EURO 2021, hàng công của Tây Ban Nha trong trận đấu này thi đấu hiệu quả hơn. Ngay ở phút 17, đội khách đã có bàn mở tỷ số do công của Ferran Torres. Tới phút bù giờ hiệp 1, cầu thủ của Man City một lần nữa làm rung mành lưới của Donnarumma.

Xen giữa 2 bàn thắng của Tây Ban Nha, đội tuyển Ý không để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Điều đáng chú ý nhất của họ có lẽ chính là việc trung vệ Bonucci phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 42. Trước đó, anh mới nhận thẻ vàng ở phút 30.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, với 2 bàn lợi thế và thi đấu hơn người, các đợt tấn công của Tây Ban Nha không tạo ra quá nhiều sức ép đối với tuyển Ý. Trái lại, đội chủ nhà còn bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 do công của Lorenzo Pellegrini.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Ý. Qua đó, Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết Nations League vào ngày 11/10. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Pháp. Còn Ý sẽ ngậm ngùi đá tranh giải ba cùng ngày.

Chú thích ảnh
Torres (số 11) lập cú đúp vào lưới đội tuyển Ý

 

HLV Li Tie: “Mục tiêu của ĐT Trung Quốc là giành chiến thắng trước Việt Nam”

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc, ông Li Tie chia sẻ rằng mục tiêu duy nhất ở trận tới là giành chiến thắng.

Ông Li Tie nói: "Chúng tôi nỗ lực trong từng trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup và tôn trọng, đánh giá cao mọi đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Quốc là giành chiến thắng dù cho đối thủ là Việt Nam, Nhật Bản hay đội bóng nào khác."

"Điều quan trọng nhất trong trận đấu tới là chúng tôi phải chiến thắng Việt Nam dù không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong vòng 10 năm qua," huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Li Tie cho biết Trung Quốc vừa phải trải qua thời gian khó khăn, song vẫn luôn hướng tới kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Ban đầu, chúng tôi lên kế hoạch đá 3-4 trận giao hữu nhưng vì dịch bệnh và một số nguyên nhân khác nên chỉ có một trận gặp Syria. Đối thủ ngày mai là Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng họ cũng như tôn trọng mọi đối thủ. Toàn đội đã tập luyện rất nhiều cho trận đấu với Việt Nam. Hy vọng, trận đấu ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp."

Chú thích ảnh
HLV Li Tie chia sẻ rằng mục tiêu duy nhất ở trận tới là giành chiến thắng

 

Dortmund muốn trói chân Haaland bằng lương khủng

Nhà báo Christian Falk của tờ Sport Bild cho biết CLB Dortmund muốn giữ chân tiền đạo Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đang là tiền đạo được thèm khát nhất ở châu Âu và được định giá khoảng 150 triệu bảng. Tuy nhiên trong hợp đồng của Haaland tồn tại điều khoản giải phóng trị giá 68 triệu bảng có hiệu lực vào năm 2022. Hợp đồng hiện tại của Haaland với Dortmund có thời hạn đến năm 2024.

Haaland hiện đang hưởng mức lương khoản 6,8 triệu bảng/năm tại Dortmund. Dortmund sẵn sàng trả cho Haaland mức lương gấp đôi để giữ chân anh. Mặc dù vậy, có nhiều đội bóng giàu có đang theo đuổi Haaland và họ có thể cung cấp cho cầu thủ người Na Uy mức lương hậu hĩnh hơn. Do vậy, kế hoạch giữ chân Haaland của Dortmund đang gặp khó khăn rất lớn.

Chú thích ảnh
CLB Dortmund muốn giữ chân tiền đạo Erling Haaland

 

Mbappe đang thỏa luận hợp đồng mới với PSG

Fayza Lamari, mẹ và là người đại diện của Kylian Mbappe, cho biết cuộc đàm phán với PSG về tương lai của tiền đạo người Pháp đang diễn ra tốt đẹp. Gần đây có thông tin cho rằng Real Madrid đã cố gắng chiêu mộ Mbappe vào Hè năm nay. Bản thân tiền đạo này cũng thừa nhận anh đã yêu cầu PSG cho phép mình ra đi theo dạng chuyển nhượng.

Tuy nhiên bà Fayza Lamari cho biết Mbappe có thể sẽ gia hạn hợp đồng với PSG: “Chúng tôi đang đàm phán với PSG và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tôi thậm chí đã có cuộc thảo luận với Leonardo, giám đốc của PSG, vào hôm thứ Hai. Liệu chúng tôi có thể đi đến thỏa thuận không ư? Tôi chỉ có thể nói rằng Mbappe sẽ dốc hết sức thi đấu cho PSG để đội bóng vô địch Champions League”.

Chú thích ảnh
Mbappe có thể sẽ gia hạn hợp đồng với PSG

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm