Bóng đá hôm nay 6/5: Thêm 2 cầu thủ xác nhận rời MU, Dybala gia nhập Inter

06/05/2022 20:38 GMT+7 | Bóng đá 24h

Thêm 2 cầu thủ xác nhận rời MU. Mẹ đẻ lên tiếng về tương lai Mbappe. Paulo Dybala đạt thỏa thuận gia nhập Inter. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/5, 8/5

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/5, 8/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/5, 8/5: U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, Inter vs Empoli, Genoa vs Juventus, Getafe vs Betis, Bochum vs Bielefeld, Lille vs Monaco.

 

Thêm 2 cầu thủ xác nhận rời MU

Tờ Manchester Evening News đưa tin, Eric Bailly cùng Phil Jones là những cầu thủ mới nhất xác nhận dự định rời MU vào mùa Hè này.

Bailly chỉ mới góp mặt trong đội hình xuất phát MU đúng 1 trận ở Premier League kể từ khi HLV Ralf Rangnick dẫn dắt đội vào tháng 12/2021. Theo các nguồn tin, việc MU ký hợp đồng với Bailly là sai lầm của cựu giám đốc điều hành Ed Woodward trong việc trao các hợp đồng gia hạn cho các cầu thủ trong đội để tăng giá trị bán ra của họ.

Với Phil Jones, anh chỉ ra sân từ đầu 2 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2022. Chán nản với việc có quá ít cơ hội thi đấu, Jones muốn tìm kiếm điểm đến mới trong sự nghiệp. Cả Bailly và Jones đều đã nói với các đồng đội rằng họ có ý định ra đi.

Trước đó, Nemanja Matic cũng đã xác nhận sẽ chia tay MU khi mùa giải này kết thúc. Ngoài ra, Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani, Jesse Lingard và Lee Grant cũng sẽ ra đi theo dạng tự do bởi hợp đồng sắp hết hạn.

 

Chú thích ảnh

  

Mẹ bác tin Mbappe gia hạn với PSG

Hợp đồng của Kylian Mbappe với PSG sẽ đáo hạn vào ngày 30/6. Đội bóng Paris đang làm tất cả những gì có thể nhằm gia hạn với tiền vệ người Pháp.

Gần đây có thông tin cho rằng Mbappe đã từ chối việc gia nhập Real Madrid để ở lại với PSG. Mbappe đã chốt thỏa thuận với mức lương 50 triệu euro mỗi năm kèm theo khoản tiền thưởng 100 triệu euro. Hợp đồng mới giữa Mbappe và PSG cũng cho phép anh sở hưũ quyền hình ảnh của mình.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm nay với tờ Le Parisien, bà Fayza Lamary - mẹ đẻ của Mbappe, đã phủ nhận thông tin trên: “Lúc này, con trai tôi không có thỏa thuận nào với Paris Saint-Germain hoặc bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Các cuộc thương thảo về tương lai của Kylian Mbappe tiếp tục diễn để cho phép con trai tôi đưa ra lựa chọn tốt nhất, trước sự tôn trọng của tất cả các bên liên quan”.

 

Chú thích ảnh

  

Paulo Dybala đạt thỏa thuận gia nhập Inter

Theo Gazzette dello Sport, tiền đạo Paulo Dybala của Juventus đã quyết định gia nhập Inter vào Hè này. Những ngày qua, đại diện Dybala đàm phán với phía Inter và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tại Inter, Dybala sẽ nhận mức lương 6 triệu euro/năm trong 4 mùa giải.

Giám đốc Marotta của Inter đóng một vai trò quan trọng trong thương vụ này. Ông là người đã đưa anh về Juventus từ Palermo vào mùa hè năm 2015 và đến nay cả hai vẫn có quan hệ rất tốt. 

 

Chú thích ảnh

  

Roman Abramovich lên tiếng về khoản nợ của Chelsea

Những ngày qua, truyền thông Anh đưa tin quy trình đổi chủ của Chelsea có thể bị chậm lại bởi tỷ phú Roman Abramovich muốn đòi lại khoản nợ 1,6 tỷ bảng từ CLB.

Trước tin tức gây bàn tán, phát ngôn viên của tỷ phú người Nga đã đưa ra tuyên bố chính thức thông qua trang web CLB Chelsea, khẳng định không có chuyện đòi lại khoản nợ này.

“Thứ nhất, ý định của ông Abramovich liên đến việc việc tặng số tiền thu được từ việc bán Chelsea cho tổ chức từ thiện sẽ không thay đổi. Thứ hai, ông Abramovich không yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản vay nào, cũng như những gợi ý rằng ông đã tăng giá thầu CLB vào phút chót, đây là những thông tin hoàn toàn sai lệch. Một phần trong mục tiêu của ông Abramovich là tìm một người chủ tốt cho Chelsea. Tuy nhiên, ông khuyến khích mỗi nhà thầu trong suốt quá trình này cam kết đầu tư vào CLB, bao gồm cả Học viện, đội nữ, tái phát triển sân Stamford Bridge cũng như duy trì công việc của Quỹ Chelsea”.

 

Chú thích ảnh

  

LĐBĐ Chile gửi đơn kiện Ecuador

Liên đoàn bóng đá Chile vừa nộp đơn lên FIFA yêu cầu điều tra về tư cách của cầu thủ Ecuador thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Cụ thể, Chile tố hậu vệ cánh Byron Castillo của Ecuador đã sử dụng hộ chiếu và giấy khai sinh giả để thi đấu, cho rằng Byron Castillo sinh năm 1995 ở Tumaco, Colombia chứ không phải sinh năm 1998 tại Ecuador như trên giấy tờ.

Ecuador bác bỏ mọi cáo buộc và gọi đây là "tin đồn vô căn cứ" nhằm gây bất ổn cho bóng đá khu vực. Truyền thông của Ecuador cũng khẳng định Castillo có quốc tịch hợp pháp và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Ecuador. Phía FIFA thông báo đã nhận được đơn kiện của Chile nhưng từ chối đưa ra bình luận.

Nếu Castillo được xác định là không đủ tư cách ra sân, Ecuador có khả năng bị hủy kết quả và cơ hội giành vé dự World Cup lại mở ra với Chile. Chile đứng thứ 7 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, mất vé đến Qatar. Họ kém 7 điểm so với Ecuador - đội bóng giành quyền đi tiếp.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm