Bóng đá hôm nay 5/12: U22 Việt Nam loai U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30. Van Dijk xin lỗi Ronaldo sau trò đùa ở QBV

05/12/2019 23:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30. Van Dijk xin lỗi Ronaldo sau trò đùa ở QBV. Barca ký hợp đồng khủng với sao 17 tuổi. Đàm phán giữa Ibrahimovic và Milan bế tắc. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu SEA Games 30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch bóng đá SEA Games 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá nam Seagame.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30: 

* 19h00 ngày 05/12, Việt Nam vs Philippines (bán kết, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lịch vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 07/12, U22 Myanmar vs U22 Indonesia (Bán kết 1, VTV6)

* 19h00 ngày 07/12, U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Bán kết 2, VTV6)

* Bảng xếp hạng bóng đá nam:

Bảng A

Chú thích ảnh

Bảng B

Chú thích ảnh

Tiến Linh tỏa sáng, U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30

Biến cố xảy ra ở ngay phút thứ 6 của trận đấu. Văn Toản, thủ môn bắt chính ở trận này của U22 Việt Nam đã mắc sai lầm và biếu không cho U22 Thái Lan bàn thắng. Văn Toản đã phát bóng đúng vào người của Supachai Jaided. Bóng sau đó dội ngược vào lưới của U22 Việt Nam. Đến phút thứ 11, U22 Thái Lan đã nhân đôi cách biệt. Suphanat đối mặt với thủ môn Văn Toản nhưng cú sút của cầu thủ này bị cản phá. Song sau đó, bóng nảy lại về phía cầu thủ này và ngay lập tức Suphanat đã dứt điểm về gôn trống để nhân đôi cách biệt cho U22 Thái Lan.

Bị thủng lưới sớm 2 bàn nhưng U22 Việt Nam đã không đánh mất tinh thần. Bằng chứng là 4 phút sau đó, Tiến Linh đánh đầu trong vòng cấm để rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Với việc U22 Thái Lan phải thắng cách biệt 2 bàn trước U22 Việt Nam mới có thể đi tiếp, bàn thắng này của Tiến Linh đã dội một gáo nước lạnh vào các học trò của HLV Nishino Akira.

VTV6, truc tiep bong da hôm nay, truc tiep bong da, lich thi dau seagame30, U22 Việt Nam vs Thái Lan, xem bong da, truc tiep Seagame 30, nữ Việt Nam vs Philippines, VTV5
Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hòa 2-2 với U22 Thái Lan

Phút 68, U22 Việt Nam được hưởng 11m sau khi Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tấn Sinh thực hiện quả đá phạt đền này nhưng bóng bị thủ môn đối phương đẩy ra. Đức Chinh lao vào đá bồi nhưng bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên sau đó, trọng tài lại cho U22 Việt Nam đá lại 11m do thủ môn Muangngam đã di chuyển sớm khi Tấn Sinh đá penalty. Lần này Tiến Linh nhận nhiệm vụ đá penalty và anh đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho U22 Việt Nam.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với tỉ số 2-2, U22 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng B và đoạt vé vào Bán kết gặp U22 Campuchia. Trong khi đó, U22 Thái Lan đã bị loại do ở trận đấu còn lại ở bảng B, U22 Indonesia thắng 4-0 trước U22 Lào.  

 

 

Đàm phán giữa Ibrahimovic và Milan bế tắc

Truyền thông Italia đưa tin đàm phán giữa Zlatan Ibrahimovic và AC Milan đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Ban lãnh đạo Milan muốn ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng cùng mức lương 2 triệu euro. Nếu Ibra chơi tốt, anh sẽ được Milan gia hạn thêm 1 mùa với mức lương được tăng lên 6 triệu euro. Tuy nhiên, Ibra không hài lòng với đề xuất này. Tiền đạo Thụy Điển muốn ký thỏa thuận kéo dài 18 tháng kèm đãi ngộ 10 triệu euro/mùa.

Chính bởi vậy, đàm phán đang rơi vào bế tắc. Theo kế hoạch, hai bên sẽ thương thảo cho tới giữa tháng 12. Nếu không tìm được tiếng nói chung, Milan sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác. Về phía Ibra, anh cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới. Theo các nguồn tin, Ibra đang cân nhắc đề nghị từ Bologna.

Chú thích ảnh
Ibra muốn thỏa thuận dài hạn với mức đãi ngộ tương xứng

  

Atletico thoát án phạt cấm sân

Vòng 15 Liga, Atletico Madrid đón tiếp Barcelona trên sân nhà trong trận đầu tiên Antoine Griezmann quay lại đội bóng cũ. Coi Griezmann là kẻ phản bội khi dứt áo chuyển tới Barca trong thương vụ 120 triệu euro Hè 2019, CĐV quá khích của Atletico Madrid đã hát vang khán đài câu hát “Chết đi Griezmann”. Những câu hát này lần đầu xuất hiện ở phút thứ 7 của trận đấu, và lặp lại trong hiệp thi đấu thứ hai.

Sau trận, báo chí Tây Ban Nha cho rằng hành vi của CĐV quá khích khiến Atletico Madrid đối mặt với án phạt treo sân. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Atletico Madrid chỉ bị phạt số tiên 301 euro do một số CĐV đã ném đồ xuống sân.

Trận này, Atletico Madrid thất bại 0-1 trước Barca. Lionel Messi là người ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm giúp Barca chiếm ngôi đầu BXH Liga. Barca bằng điểm với đội xếp thứ 2 Real Madrid nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Atletico đã rớt xuống vị trí thứ 6 với 25 điểm sau 15 trận.

Chú thích ảnh
Griezmann có trải nghiệm không vui khi trở lại Atletico Madrid

  

Ansu Fati ký hợp đồng “khủng” với Barca

Được ra mắt đội 1 Barca ở đầu mùa giải 2019-20 khi Messi gặp chấn thương, Anssumane Fati đã có những màn trình diễn rất xuất sắc. Cầu thủ sinh năm 2002 đá trận đầu tiên cho đội 1 Barca trong trận thắng 5-2 trước Real Betis trên sân nhà Camp Nou. Bốn ngày sau đó, Fati đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp khi xé lưới Osasuna. Phong độ ấn tượng của Fati đã khiến Barca quyết định sớm giữ chân anh bằng thỏa thuận dài hạn.

Mới đây, Fati đã ký hợp đồng mới với Barca. Thỏa thuận giữa 2 bên có thời hạn tới Hè 2022 đi kèm phí giải phóng lên tới 170 triệu euro. Tại buổi ký thỏa thuận với Fati có sự tham gia của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, Giám đốc thể thao Eric Abidal và Giám đốc đào tạo trẻ Patrick Kluivert. Người đại diện của Fati chính là anh trai của Messi, Rodrigo.

Chú thích ảnh
Ansu Fati trong ngày ký hợp đồng mới với Barca

  

Van Dijk xin lỗi Ronaldo sau trò đùa ở QBV

Tại gala Quả bóng Vàng 2019, Van Dijk đã gây sóng gió với phát biểu về Cristiano Ronaldo: “Ronaldo là đối thủ của tôi bao giờ vậy?”, Van Dijk đáp khi được phóng viên hỏi về sự vắng mặt của ngôi sao Juventus. Câu nói đùa của Van Dijk khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích. Chị gái của Ronaldo thậm chí còn đăng dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân để mắng Van Dijk.

Trước phản ứng mạnh mẽ đó, Van Dijk đã lên trang cá nhân đính chính. Anh có ý ca ngợi Ronaldo trong dòng chia sẻ của mình: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng Messi đã nhận Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Đối với cá nhân tôi, thật vinh dự khi được đề cử Quả bóng Vàng năm nay và tôi vô cùng tự hào khi xếp thứ 2, đứng cạnh với hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chúng tôi đã trải qua một số cuộc chạm trán thú vị trong năm qua và tôi hy vọng sẽ còn nhiều trận đấu tương tự trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Van Dijk có động thái làm lành với Ronaldo

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm