Bóng đá hôm nay 3/10: MU được khuyên mua Cody Gakpo, Chelsea sắp có tân binh

03/10/2022 22:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 3/10: MU được khuyên mua tiền đạo “chỉ xếp sau Haaland”. Chelsea có thêm tân binh. Haaland nhận điểm số đặc biệt từ L'Equipe. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 3/10, 4/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 3/10, 4/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 3/10, 4/10: Leicester vs Nottingham Forest, Vallecano vs Elche, Verona vs Udinese.

 

MU được khuyên mua tiền đạo “chỉ xếp sau Haaland”

Theo quan điểm của nhà báo Dean Jones, Cody Gakpo là ngôi sao đang chơi bùng nổ thứ nhì ở châu Âu vào thời điểm hiện tại, chỉ xếp sau mỗi Erling Haaland. Vì thế, Dean Jones cho rằng MU nên triển khai kế hoạch mua ngay Gakpo trong kỳ chuyển nhượng tháng Một để trực tiếp cạnh tranh với Haaland. “Họ phải tiến hành chiêu mộ Gakpo vào tháng Một, bởi vì sau Erling Haaland, Gakpo là cầu thủ đạt phong độ cao nhất ở châu Âu hiện tại”, nhà báo người Anh nhận định.

Gakpo chính là mục tiêu MU từng dày công theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Tuy nhiên, thương vụ bất thành vì phía đội bóng chủ quản của Gakpo là PSV không muốn bán ngôi sao của đội. MU sau đó chuyển hướng sang chiêu mộ Antony với giá 100 triệu euro.

Chú thích ảnh

 

  

Chelsea có thêm tân binh

Chelsea đã dốc hầu bao chiêu mộ Raheem Sterling và Pierre-Emerick Aubameyang để tăng cường sức mạnh hàng công ở phiên chợ hè 2022. Nhưng tỷ phú Todd Boehly chưa muốn dừng lại, đặc biệt sau khi ông sa thải HLV Thomas Tuchel, thay thế bằng Graham Potter.

Theo The Athletic, Chelsea chuẩn bị hoàn tất vụ chuyển nhượng Christopher Nkunku sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 52,7 triệu bảng của cầu thủ này với RB Leipzig. Ít ngày trước, cầu thủ sinh năm 1997 đã vượt qua buổi kiểm tra y tế mà The Blues yêu cầu. Nhưng Nkunku sẽ phải ở lại thi đấu cho RB Leipzig tới hết mùa giải 2022/23. Nguyên do là bởi điều khoản giải phóng của Nkunku chỉ có hiệu lực vào mùa hè 2023.

Nkunku đang là một trong những cái tên được cả châu Âu săn đón. Nkunku đã đóng góp 55 bàn thắng và 48 pha kiến ​​tạo trong 148 trận cho Leipzig. Chân sút sinh năm 1997 còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2021/22. Mùa này, Nkunku tiếp tục thể hiện phong độ cao. Từ đầu mùa, tiền đạo 24 tuổi đã có cho mình 7 bàn thắng trên mọi đấu trường.

 

Chú thích ảnh

  

Haaland nhận điểm số đặc biệt từ L'Equipe

Tờ Daily Mirror đưa tin, màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland trong trận derby thành Manchester đã giúp anh trở thành cầu thủ thứ 14 trong lịch sử được tạp chí L'Equipe chấm điểm 10. L'Equipe nổi tiếng khắt khe trong khâu chấm điểm cầu thủ. Trong lịch sử bóng đá, đơn vị tổ chức Quả bóng vàng chỉ chấm 14 cầu thủ điểm tuyệt đối, đó là Franck Sauzee, Bruno Martini, Oleg Salenko, Lars Winfield, Robert Lewandowski, Carlos Eduardo, Neymar, Dusan Tadic, Lucas Moura, Serge Gnabry, Kylian Mbappe, Alban Lafont, Lionel Messi và giờ là Haaland.

Trước MU, Haaland có 35 lần chạm bóng, 12 lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ, 6 cú sút, 4 lần tạo cơ hội, 3 lần thắng tranh chấp, 3 cú sút trúng đích, 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Đây là những số liệu để L'Equipe chấm điểm 10 cho chân sút của Man City.

 

Chú thích ảnh

  

William Saliba từ chối gia hạn với Arsenal

Phong độ xuất sắc của William Saliba ở mùa giải này khiến Arsenal muốn rốt ráo gia hạn hợp đồng, vốn chỉ còn thời hạn 18 tháng. Arsenal hiểu rằng có nhiều đội bóng đang nhòm ngó Saliba và nếu không nhanh chân, họ có thể phải ôm nuối tiếc. Huyền thoại Arsenal, Nigel Winterburn, thậm chí thúc giục đội bóng cũ bằng mọi giá phải giữ chân Saliba, trong khi đó Cesc Fabregas và Rio Ferdinand đều khẳng định cầu thủ người Pháp sẽ là trụ cột của Arsenal trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, William Saliba chưa đồng ý ngồi vào bàm đàm phán với Arsenal. Cầu thủ này khẳng định đang tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu, chưa vội quyết định tương lai.

 

Chú thích ảnh

  

Liverpool hỏi mua Marcelo Brozovic

Mùa hè 2022, Liverpool muốn có Marcelo Brozovic để tăng cường hàng tiền vệ do một loạt các cầu thủ dính chấn thương. Tuy nhiên, do Inter chưa có ý định bán Brozovic nên Liverpool chuyển hướng sang mượn Arthur Melo từ Juventus.

Trang Fichajes đưa tin, Liverpool chưa từ bỏ Brozovic. “The Kop” sẽ trở lại với tiền vệ này bất chấp việc anh còn hợp đồng đến năm 2026 với Inter Milan. Nguồn tin của Fichajes tiết lộ, Liverpool sẵn sàng chi mạnh tay cho Brozovic. Bên cạnh đó, họ sẽ thuyết phục tiền vệ phòng ngự này với bản hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm.

Brozovic gia nhập Inter từ Dinamo Zagreb vào năm 2015. Cùng với Inter, anh đã giành chức vô địch Serie A năm 2021 và danh hiệu Coppa Italia 2022. Brozovic cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch World Cup 2018 ấn tượng của ĐT Croatia.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm