Bóng đá hôm nay 29/3: Van Gaal cản Ten Hag đến MU, Abramovich nghi bị đầu độc

29/03/2022 10:24 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 29/3: Van Gaal cản Ten Hag đến MU, Abramovich bị đầu độc, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/3, 30/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/3, 30/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/3, 30/3: Nhật Bản vs Việt Nam, Iran vs Liban, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

 

Van Gaal cản Ten Hag đến MU

Huấn luyện viên của Ajax, Erik Ten Hag, đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí ghế nóng của MU mùa sau. Rất nhiều tờ báo đều khẳng định chiến lược gia người Hà Lan sẽ tới Old Trafford để thay Ralf Rangnick vào mùa Hè tới.

Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên kỳ cựu Louis Van Gaal đã công khai khuyên người đồng hương không nên tới MU vì ban lãnh đạo của đội bóng này không phù hợp.

“Tôi nghĩ Erik ten Hag là một huấn luyện viên tuyệt vời, ông ấy đã thể hiện điều đó vài lần. Và một huấn luyện viên tuyệt vời thì luôn tốt cho MU”, Van Gaal nói với tờ AD.

“MU là một câu lạc bộ thương mại và đó là một lựa chọn khó khăn dành cho một huấn luyện viên. Tốt hơn là Ten Hag nên đến một câu lạc bộ bóng đá”.

“Tôi sẽ không giám sát sự nghiệp của cậu ấy. Ten Hag sẽ tự gọi điện để xin lời khuyên từ tôi. Nhưng ông ấy nên chọn một câu lạc bộ bóng đá, không phải một câu lạc bộ thương mại”.

Chú thích ảnh
Van Gaal khuyên Ten Hag không nên đến MU

Abramovich bị đầu độc

Theo tờ Bellingcat, ông chủ Chelsea Roman Abramovich có những triệu chứng nghi bị đầu độc bằng hóa chất khi tham gia phái đoàn đàm phán hòa bình ở Ukraine.

Nhà tài phiệt người Nga có một số triệu chứng như bị đau mắt, bong da nghi do chịu ảnh hưởng của hóa chất. Tuy nhiên, liều lượng và loại hóa chất được dùng không đủ khiến ông bị đe dọa tính mạng mà chỉ nhằm mục đích làm ông sợ hãi.

“3 thành viên của phái đoàn đàm phán hòa bình ở Ukraine các đêm 3/3 và 4/3/2022 có triệu chứng bị đầu độc bằng vũ khí hóa học. Một trong số đó là Roman Abramovich”, Bellingcat loan tải thông tin trên Twitter.

Abramovich thường xuyên bay qua lại giữa Moskva và Kiev trong thời gian diễn ra các vòng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện.

Chú thích ảnh
Abramovich nghi bị đầu độc ở Ukraine

Barca từ chối ký hợp đồng lại với Messi

Truyền thông Tây Ban Nha đã loan tin Messi được liên hệ trở lại Barca sau khi PSG bị loại khỏi Champions League vào đầu tháng này. Tuy nhiên, chủ tịch Joan Laporta cho biết ông không coi tiền đạo người Argentina là một lựa chọn dành cho Blaugrana.

“Tôi không nhận được tin nhắn nào từ Messi hoặc đội ngũ đại diện của cậu ấy về khả năng trở lại Barca. Tôi không còn giao tiếp trôi chảy với Messi như trước khi cậu ấy rời đi”, Laporta phát biểu.

“Chúng tôi không suy xét về việc đưa Messi trở lại. Chúng tôi đang xây dựng một đội mới, với sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Nhưng Leo là Leo và cậu ấy sẽ luôn là người chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Barca từ chối chiêu mộ lại Messi

Ronaldo tuyên bố cùng Bồ Đào Nha giành vé đến World Cup

Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào trận chung kết play-off giành vé đến World Cup 2022. Đối thủ của họ là Bắc Macedonia, những người đã đánh bại Ý 1-0 ở trận bán kết tuần trước.

Trước thềm trận đấu này, Cristiano Ronaldo khẳng định anh và các đồng đội sẽ chiến đấu đến cùng cho tấm vé đến Qatar vào cuối năm.

“Bắc Macedonia đã tạo ra kết quả bất ngờ. Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe tin Ý bại trận. Bóng đá thường có những kịch bản như vậy. Nhưng chúng tôi tin họ sẽ không thể gây bất ngờ thêm nữa. Bồ Đào Nha sẽ chơi tốt hơn và giành quyền đến World Cup”, Ronaldo khẳng định.

“Tôi và đồng đội đã chuẩn bị tốt và hy vọng có phong độ tốt nhất. Sẽ không có kỳ World Cup nào mà Bồ Đào Nha vắng mặt".

Chú thích ảnh
Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha sẽ có mặt ở World Cup

Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao Quang Hải, Công Phượng

Đội tuyển Nhật Bản đã giành vé dự World Cup 2022 trong khi đội tuyển Việt Nam đứng cuối bảng B và đã bị loại nhưng truyền thông nước chủ nhà vẫn đánh giá lối chơi phòng ngự, phản công của HLV Park Hang Seo tiềm ẩn sự nguy hiểm.

“Việt Nam, đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 12 đội dự vòng chung kết sở hữu hàng thủ chắc chắn và lối chơi tấn công nhanh.

Hai cầu thủ chạy cánh đều lùi về để tạo thành hàng phòng ngự 5 người và sau khi giành được bóng, họ sẽ dạt sang hai hành lang để mở đầu các đợt tấn công.

Những quả tạt của Văn Thanh bên cánh trái và Tấn Tài bên cánh phải đáng được chú ý. Tiền vệ trung tâm Quang Hải là người chịu trách nhiệm thực hiện những pha đá phạt trong khi Công Phượng, từng chơi cho Mito HollyHock năm 2016 là cầu thủ có thể thực hiện những quả phạt góc có điểm rơi chính xác”, trích đăng bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm