Bóng đá hôm nay 28/5: MU chia tay 3 hậu vệ, Liverpool vẫn kiếm ít tiền hơn Real dù vô địch

28/05/2022 07:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 28/5: MU chia tay 3 hậu vệ, Liverpool kiếm ít tiền hơn Real nếu vô địch, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/5, 29/5

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/5, 29/5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 28/5, 29/5. Chung kết cúp C1 Champions League: Liverpool vs Real Madrid.

 

MU chia tay 3 hậu vệ

MU đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho 3 hậu vệ trong bối cảnh tân HLV Erik ten Hag muốn định hình lại tuyến sau của mình.

Tờ MEN đưa tin “Quỷ đỏ” sẽ chia tay Eric Bailly, Phil Jones và Alex Tuanzebe nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Bailly, đến sân Old Trafford vào năm 2016 với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chỉ có 4 lần ra sân ở Premier League mùa trước.

Trong khi đó, Jones đã bị chấn thương làm phiền trong những năm gần đây, và chỉ còn một năm trên hợp đồng hiện tại.

Tuanzebe thì đã dành phần lớn thời gian trong hai mùa giải vừa qua để cho mượn nhưng không có dấu hiệu thành công.

Chú thích ảnh
MU định hình lại hàng thủ

Liverpool kiếm ít tiền hơn Real nếu vô địch

Theo tờ The Sun, Liverpool sẽ bỏ túi số tiền 93 triệu bảng nếu vô địch Champions League mùa này. Tuy nhiên, con số đó nếu Real Madrid vô địch là 102 triệu bảng.

Ngay cả khi Real thua trận chung kết tại Paris, họ vẫn nhận được số tiền thưởng là 98 triệu bảng, cao hơn 5 triệu bảng nếu Liverpool vô địch. Sự chênh lệch này đến từ việc UEFA thưởng cho các CLB có thành tích tốt trong quá khứ.

Liverpool đã vào chung kết 3/4 mùa giải gần nhất. Trong khi đó, Real đã vô địch tới 4 lần trong thập kỷ qua. Vì vậy, Liverpool sẽ thu về dưới 100 triệu bảng nếu lần thứ 7 sở hữu cúp C1/Champions League trong khi Real Madrid sẽ phá mốc 100 triệu bảng nếu họ vô địch mùa này.

Chú thích ảnh
Thành tích trong quá khứ giúp Real kiếm nhiều hơn Liverpool

Đội trưởng U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu U23 châu Á 2022. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ ở cùng bảng đấu với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.

Trước thềm giải đấu này, tân đội trưởng U23 Bùi Hoàng Việt Anh đã đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

“Khi tham dự vào bất kỳ giải đấu nào thì ai cũng muốn giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng đấu bảng.

Bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Theo tôi nghĩ, là đội trưởng thì cần có thêm rất nhiều yếu tố.

Ví dụ như trên sân tập cũng như trong sinh hoạt luôn phải thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh, cả về tinh thần và về trách nhiệm để anh em trong đội nhìn vào.

Khi nghe thầy Gong Oh Kyun nói rằng tin tưởng tôi và muốn tôi làm đội trưởng, tôi đã trả lời thầy là sẵn sàng nhận nhiệm vụ”, Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ.

U23 Thái Lan và U23 Malaysia cũng có mục tiêu tương tự. Rất có thể 3 đội Đông Nam Á sẽ cạnh tranh nhau tấm vé thứ hai vào vòng loại trực tiếp bởi tấm vé còn lại được mặc định thuộc về đối thủ rất mạnh, U23 Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Bùi Hoàng Việt Anh muốn cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng

Messi và gia đình ‘phát mệt’ vì Laporta

Theo tờ AS, Lionel Messi và gia đình cảm thấy rất mệt mỏi khi luôn bị chủ tịch Laporta réo tên trong các cuộc phỏng vấn công khai.

Cầu thủ người Argentina đã rời Barca vào mùa Hè năm ngoái để gia nhập PSG. Nhưng kể từ đó đến nay, chủ tịch Barca, Laporta, luôn nhắc đến Messi với những câu chuyện liên quan đến tương lai.

Cha của Messi, ông Jorge, thậm chí đã gọi điện cho Laporta để lịch sự yêu cầu ông ngừng nhắc về Messi mỗi lần trả lời báo chí. Dù vậy, có vẻ lời cảnh báo này không có hiệu quả khi vào thứ Tư vừa qua, Laporta tiếp tục bình luận về khả năng đưa Messi trở lại Camp Nou.

“Tất cả chúng tôi đều muốn cậu ấy kết thúc sự nghiệp thể thao của mình tại Barca. Nhưng do luật cân bằng tài chính và đề xuất của PSG, điều đó không thể thực hiện được. Nếu một ngày Leo muốn trở lại, điều đó sẽ xảy ra”, Laporta từng nói.

Chú thích ảnh
Messi phát mệt vì những phát biểu của Laporta

Chelsea muốn chiêu mộ Neymar

Ngôi sao của Paris Saint-Germain, Neymar được cho là mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của Chelsea.

PSG sẵn sàng chia tay tiền đạo người Brazil nếu nhận được mức giá hợp lý. Họ xác định kế hoạch tương lai sẽ là xây dựng đội hình xoay quanh Kylian Mbappe chứ không phải Neymar.

Thomas Tuchel đã từng huấn luyện Neymar trong thời gian dẫn dắt PSG. Cùng nhau, họ đã lọt vào trận chung kết Champions League và giành chức vô địch Ligue 1 hai lần trong hai năm ở thủ đô nước Pháp.

Neymar đã kết thúc mùa giải 2021/22 khi ghi được 13 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, ra sân tổng cộng 28 trận cho PSG. Cầu thủ 30 tuổi đã nói về khả năng chuyển đến Premier League trong quá khứ và thừa nhận anh có "sự tôn trọng rất lớn" đối với ông chủ mới của The Blues.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm