Bóng đá hôm nay 28/9: MU tự tin mua được Gakpo, ông Park cảnh báo học trò

28/09/2022 21:24 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 28/9: MU tự tin mua 'máy săn bàn' của PSV, Messi trở lại Barca với một điều kiện...

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9: Việt Nam vs Dortmund, futsal Việt Nam vs Hàn Quốc, Phù Đổng vs CAND.

 

MU tự tin mua 'máy săn bàn' của PSV

Mùa Hè vừa qua, MU đã chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Họ đã đưa Tyrell Malacia và Lisandro Martinez về để củng cố hàng thủ, Christian Eriksen và Casemiro để tăng cường tuyến giữa.

Trên hàng công, "Quỷ đỏ" đã bỏ ra 85 triệu bảng để ký hợp đồng với Antony từ Ajax. Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag vẫn muốn tăng cường hỏa lực cho MU vì Cristiano Ronaldo có thể ra đi vào Hè năm sau.

Một trong những mục tiêu MU đang nhắm tới trong năm 2023 là tiền đạo Cody Gakpo của PSV. Theo Sam Pilger, MU đang triển khai phương án tiếp cận với cầu thủ 23 tuổi này.

Gakpo đã ghi được 10 bàn sau 13 lần ra sân cho PSV mùa này. MU tin rằng họ sẽ không vấp phải quá nhiều sự phản kháng từ PSV như khi phải đối mặt với Ajax trong việc ký hợp đồng với Antony.

Chú thích ảnh
MU tự tin mua 'máy săn bàn' của PSV

Messi trở lại Barca với một điều kiện

Theo Marca, Lionel Messi không có ý định gia hạn hợp đồng với PSG sau mùa Hè năm 2023. Điều đó mở ra cơ hội cho Barca đưa huyền thoại này trở về.

Tuy nhiên, nguồn tin trên tiết lộ thêm Messi sẽ trở lại sân Camp Nou với một điều kiện: Đó là Pique không còn là một phần của đội. Mối quan hệ giữa hai cầu thủ này được cho đã đổ vỡ sau giai đoạn Messi rời Barca. Họ cũng đã không nói chuyện gì với nhau kể từ đó.

Chủ tịch Joan Laporta đã không giấu diếm ý định đưa Messi trở lại để anh giải nghệ tại Barca. Có lẽ với yêu cầu trên, Laporta sẽ sớm tiễn Pique ra đi. Hiện tại, Atletico là CLB đang để mắt tới hậu vệ người Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Messi trở lại Barca với một điều kiện

Real vẫn mở cửa chào đón Haaland và Mbappe

Real Madrid từng được cho đã theo đuổi hai tiền đạo nổi nhất thế giới hiện tại là Erling Haaland và Kylian Mbappe. Haaland hiện tại đã gia nhập Man City, trong khi Mbappe thì "lật kèo" phút chót với Real để tiếp tục gia hạn với PSG đến năm 2025.

Nhiều người hâm mộ của Real đã rất tức giận với Mbappe và cho rằng anh không còn cửa để gia nhập sân Bernabeu trong tương lai. Tuy nhiên trong cuộc họp với các thành viên ban lãnh đạo Real Madrid ngày hôm qua, Chủ tịch Florentino Perez đã thông báo một quyết định quan trọng. Ông tuyên bố cánh cửa đến với Real vẫn sẵn sàng mở với Haaland và Mbappe.

Tuyên bố này của chủ tịch Perez đồng nghĩa với việc Real có thể sẽ chiêu mộ Mbappe, hoặc cả Haaland trong tương lai. Còn hiện tại, Real đang có một đội hình ổn định với hàng công là Benzema và Vinicius.

Chú thích ảnh
Real vẫn mở cửa chào đón Haaland và Mbappe

Richarlison kêu gọi trừng phạt CĐV ném chuối

Tiền đạo Richarlison hy vọng CĐV ném chuối vào anh sẽ bị trừng phạt thích đáng để ngăn chặn hành vi phân biệt chủng tộc trong tương lai.

Phát biểu sau chiến thắng 5-1 của Brazil trước Tunisia, nơi Richarlison ghi một bàn thắng, cầu thủ thuộc biên chế Tottenham cho biết: "Tôi đã nói về điều này với Firmino. Tôi nghĩ rằng Chúa không cho phép tôi nhìn thấy điều đó vì tôi không biết rằng mình có thể làm gì trong thời điểm nóng nảy. Mong rằng các cơ quan chức năng có thể tìm ra CĐV đó và trừng phạt thích đáng".

"Thật khó khăn. Bạn đã thấy những gì xảy ra với Vinicius gần đây và bây giờ là chuyện này, ở ngay trong sân vận động. Mong nhà chức trách tìm ra và trừng phạt anh ta. Mong sự việc này là tấm gương để người khác không làm điều đó nữa".

Richarlison là cầu thủ mới nhất của Brazil bị phân biệt chủng tộc. Tiền đạo của Tottenham ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng của Brazil và trong lúc ăn mừng, anh đã bị CĐV ném chuối vào người.

Chú thích ảnh
Richarlison kêu gọi trừng phạt CĐV ném chuối

HLV Park Hang Seo cảnh báo học trò

Sau chiến thắng trước đội tuyển Ấn Độ, HLV Park Hang Seo đã có những nhận định: “Thực ra tôi không nghĩ Singapore hay Ấn Độ là những đối thủ yếu. ĐT Việt Nam vẫn còn những điểm cần phải khắc phục nên không thể nói vì quá mạnh nên đã thắng cả Singapore lẫn Ấn Độ mà không bị thủng lưới.

Để chuẩn bị cho AFF Cup thì chắc chắn chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau. Tôi vừa trở về từ King’s Cup. Malaysia và Thái Lan đều là những đội xuất sắc”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm